Tuesday, June 2, 2015

Hàng trăm người mất tích trong vụ chìm phà ở Trung Cộng

image
Phụ nữ 65 tuổi được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi đống chiếc phà bị chìm trên sông Dương Tử, ngày 2/6/2015.
Giới hữu trách Trung Cộng đang gấp rút đến với những người sống sót còn bị kẹt bên dưới một tàu chở khách bị lật trên sông Dương Tử hồi khuya hôm qua. Hơn 450 hành khách và thủy thủ đoàn có mặt trên tàu vào lúc xảy ra tai nạn.

image
Cho đến nay, theo đài truyền hình nhà nước CCTV, chỉ có 15 người được phát hiện từ đống đổ nát của chiếc phà mang tên Ngôi Sao Phương Đông được cho là còn sống sót. Nhân viên cứu hộ đang chống chọi với các dòng nước xoáy và thời tiết xấu gây trở ngại cho công tác cứu hộ trên và dưới mặt nước. Đa số hành khách đi trên phà là du khách cao niên Trung Cộng.

image
CCTV chiếu hình ảnh nhân viên cứu hộ gõ lên thân tàu nhấp nhô trên mặt nước. Đài truyền hình nói nhân viên nghe thấy tiếng gõ đáp lại để xác định vị trí những người có thể còn sống sót và bị kẹt bên trong chiếc phà.

image
Nhân viên cứu hộ chống chọi với dòng nước xoáy và thời tiết xấu để tìm kiếm người sống sót trong vụ chìm phà trên sông Dương Tử.
Ngay sau giữa trưa hôm nay, một phụ nữ cao niên đã được kéo ra khỏi đống đổ nát và người ta thấy bà này được nhân viên cứu hộ đưa lên khỏi mặt nước. Các cơ quan truyền thông nhà nước nói người phụ nữ được cứu 65 tuổi và ở trong tình trạng ổn định. Một người nữa được lôi ra sau đó và truyền thông nhà nước nói thợ lặn đã xác định được vị trí của 5 hành khách khác bên dưới đống đổ nát, và nói các nỗ lực đang được tiến hành để đưa họ đến nơi an toàn.

image
Thuyền trưởng và kỹ sư tàu nằm trong số những người đầu tiên thoát nạn. Cả hai đang bị cảnh sát câu lưu trong khi giới hữu trách tìm hiểu điều gì đã xảy ra cho chiếc tàu. Phà Ngôi Sao Phương Đông đã hoạt động hơn 20 năm và thuộc quyền sở hữu của Công ty Phà Đông Phương ở Trùng Khánh, một xí nghiệp quốc doanh đang chật vật vì nợ nần chồng chất, theo tin của giới truyền thông Trung Cộng.

image
Truyền thông nhà nước Trung Cộng quy trách vụ việc là do thời tiết xấu khi phà Ngôi Sao Phương Đông đi từ Nam Kinh đến Trùng Khánh. Tân Hoa Xã tường thuật rằng cả thuyền trưởng lẫn kỹ sư trưởng đều nói chiếc phà bất chợt bị cơn lốc xoáy và bị lật.

Giới hữu trách Trung Cộng đã nhanh chóng hành động, và nhấn mạnh đến các nỗ lực cứu những người có thể còn sống sót.

image
Thân nhân của hành khách trên phà ôm nhau khóc sau khi nghe tin về vụ chìm phà.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh “dốc toàn lực vào nỗ lực cứu hộ” và cánh tay phải của ông là Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến hiện trưởng tai nạn. Truyền thông được nhà nước hậu thuẫn đã tập trung phần tường thuật vào những gì các giới chức đang làm và cách thức các nguồn lực chính phủ được dành cho việc cứu các mạng người.

image
Cũng như hầu hết các tai nạn về an toàn ở Trung Cộng, có phần chắc chính phủ sẽ siết chặt việc tường thuật tai nạn để giảm thiểu tối đa mọi đả kích có thể nhắm vào chính quyền.
image
Hồi sớm hôm nay, đã có tin các ký giả Trung Cộng bị ngăn không được đến hiện trường tai nạn. Các ký giả ở Trung Cộng cũng được lệnh chỉ được sử dụng hình ảnh của Tân Hoa Xã và CCTV.

http://baomai.blogspot.com/

Liệu có nổ ra cuộc chiến Mỹ-Trung?
Tại sao Mỹ vội vô biển Đông?
Blogger Người Buôn Gió trong buổi nói chuyện với p...
Vì sao du khách nước ngoài một đi không trở lại VN...
Phụ nữ 92 tuổi lập kỷ lục chạy marathon 42km
Nước Mỹ vĩ đại
Sứ quán Mỹ biết về hành động sai trái của bà Somal...
Obama đặt Tập Cận Bình lên lưng cọp
Ích lợi của ghèn đối với mắt
Trịnh Cung và hành trình của “Những cuộc hoá thân ...
Tưởng nhớ John Nash
Nhạc jazz: vì sao có người yêu kẻ ghét?
Nếu một ngày không có Internet ?
Khi lãnh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác
Tiền về nơi đâu?
Ấn Độ: Cưỡng hiếp vợ không phải là tội
Trailer về phim tài liệu Thảm Họa Bắc Thuộc
Gặp Tướng bị 'cải tạo' 17 năm
Những phương pháp luyện trí nhớ
Nên thuê bạn thân vào làm việc không?
150 năm nghệ thuật trên cơ thể
5 bước giúp bạn tránh bị ngốc nghếch
Hỗn chiến ở chợ Đồng Xuân – Berlin trước thềm kỷ n...
Cái chết của Thiếu Tá Nguyễn Anh Tú và vết nhơ lịc...
Phim tài liệu: Chiến trường Việt Nam (phụ đề Việt ...
Khủng hoảng người tị nạn Rohingya
Xung quanh bạn, những thành tựu đổi mới...
Thảm họa từ nền giáo dục chết người
Thị Trưởng PhinDeli Bang Wyoming bây giờ ra sao?
Vì sao dân biểu Mỹ bảo trợ cho tù nhân Việt Nam?
Bỏ chữ 'xin' có tác dụng không?
Những hành vi tệ hại nơi công sở
Falls Church, tuyến đầu mặt trận không tiếng súng
Thành ngữ có gốc lịch sử và xã hội dưới chế...
Danh Ngôn "để đời" XHCN
Làm nguội máy điện toán, không dùng quạt
Phí tổn của Nga tại Đông Ukraine
Có thật là phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông?
Nữ phi công đầu tiên lái F-35 Fighter
Ảnh lính Nga 'bị vứt bỏ' sau lễ kỷ niệm

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.