Friday, April 15, 2011

Human Planet & Chuyện Lạ!

 Mời xem một video với những hình ảnh thế giới rất độc đáo (nên coi với full screen)
image
 

Vẽ chân dung người nổi tiếng bằng các hình tròn
 Một nghệ sĩ trẻ người Bỉ đã khiến người xem kinh ngạc với tài năng vẽ ảnh chân dung giống hệt người thật bằng cách xếp các hình tròn liên tiếp nhau.
 
Sử dụng một kỹ thuật tên gọi Vòng tròn Số, nghệ sĩ Ben Heine, sinh sống tại Brussels, mất trung bình từ 100-180 giờ cho một bức ảnh chân dung.

Ben tạo nên các bức chân dung số bằng cách đặt các vòng tròn một hoặc nhiều màu trên phông nền màu đèn, sử dụng một phần mềm về ảnh.

Ben đã cho ra đời nhiều bức chân dung của các nhân vật nổi tiếng như huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe, nam ca sĩ Freddie Mercury hay nữ ca sĩ Lady GaGa.
 

Chàng trai trẻ cho biết anh đã thực hiện tất cả các loại ảnh chân dung trong hơn 15 năm và muốn phát triển một kỹ thuật hoàn toàn mới.

Ben đã nảy ra sáng kiến vẽ ảnh chân dung bằng cách hình tròn rất tình cờ sau khi sử dụng các công cụ số gần đây.

 
Các bức ảnh chân dung của Ben sống động đến bất ngờ.
 





 
Ben Heine bên các tác phẩm của anh.
Hai cô gái Mỹ ăn thức ăn cho chó trong 1 tháng
 Alison Weiner và Hanna Mandelbaum, đồng chủ nhân của hãng thực phẩm Evermore Pet Foot ở Mỹ, đã quyết định ăn thức ăn cho chó trong vòng 1 tháng, nhằm thuyết phục cả thế giới rằng thực phẩm của họ đạt 100% chất hữu cơ và rất bổ dưỡng.
 
 
Hanna, 30 tuổi, và Alison, 38 tuổi, đều khẳng định rằng, thức ăn dành cho chó, được trộn với ớt, chế biến cùng với thịt gà và bò được nuôi ở các trang trại mà các thị trường sành ăn đều lấy thịt tại đây, và trong thực phẩm hoàn toàn không chứa hormone hay chất chống ô-xy hóa.
 
Cũng theo Hanna và Alison, thì “rất nhiều loại thực phẩm cho thú cưng được khẳng định là ngang hàng với thức ăn cho người, nhưng không ai trong số những công ty đó dám bỏ vào miệng dù có tiền chăng nữa”, vì vậy họ đã quyết định ứng phó với thử thách này bằng cách ăn thực phẩm cho chó do họ chế biến trong vòng đúng 1 tháng.

Alison Wiener, một đầu bếp đã qua đào tạo ở thành phố New York, cho hay cô và bạn mình không thể ăn thực phẩm của chó suốt cả ngày được, bởi vì người và chó có những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, chó cần nhiều protein hơn. Tuy nhiên, họ sẽ ăn loại thực phẩm này ít nhất là một bữa/ngày trong một tháng.
 
 
Khi họ không hấp thụ được sản phẩm mà chính họ làm ra, thì cả hai sẽ ăn những thành phần chọn lọc có trong thức ăn của chó như khoai mỡ, cải xoăn, việt quất, và cỏ bồ công anh. Mặc dù Alison và Hanna đều thừa nhận rằng thực phẩm Evermore của họ không phải là thức ăn cho người, nhưng cả hai vẫn nói rằng “nó thực sự không có vị tồi đến thế”.

Kế hoạch của hai cô chủ bắt đầu từ hôm 1/3 và sẽ kết thúc với cuối tháng này là ngày 31/3. Angela và Hanna còn ghi hình lại từng bữa ăn và đăng lên trang Evermorepetfood.com.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.