Friday, April 22, 2016

Vì sao nhiều người nổi tiếng qua đời năm 2016?

80s music video retro 1980s prince
Siêu sao nhạc Pop, Prince, đột ngột qua đời hôm 21/04

Mới bốn tháng, nhưng năm 2016 đã khởi đầu đen tối.

Dường như hiếm có tuần nào lại không nghe tin một người nổi tiếng qua đời – từ David Bowie hồi trung tuần tháng Một, tới diễn viên Alan Rickman một tuần sau đó rồi diễn viên hài Victoria Wood, và tuần này là Prince.

“Đủ rồi, 2016” và còn nhiều câu buồn bã nữa mà người ta nói ngày càng nhiều. Liệu có phải cái chết của những người nổi tiếng đã dần trở thành chuyện thường ngày?

image
Câu trả lời là, đúng, nhà báo Nick Serpell, chuyên viết mục điếu văn nói, mà có lẽ lời ông ấy đáng tin cậy.

Ông nói số người nổi tiếng chết trong năm nay là cả một “hiện tượng”.

Nếu chỉ nhìn vào các con số, rõ ràng có xu hướng tăng lên. Nick, người vẫn hay chuẩn bị điếu văn cho truyền hình, phát thanh và các trang mạng của BBC, xác nhận.

Số điếu văn của ông được dùng trên BBC trong những năm gần đây tăng đột biến.

Đầu năm 2012 con số này là 5, đã tăng lên thành 24 trong cùng đợt năm nay – gấp gần 5 lần, theo khảo sát của chương trình More or Less của kênh Radio4.

image

Và đó là còn chưa kể tới những cái chết của những người nổi tiếng và cả tai tiếng khác vào tháng Tư, như ca sĩ người Mỹ Merle Haggard, và cựu trùm buôn ma túy Howard Marks và hai nhân vật nổi tiếng tuần này.

image
Ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại của Anh, David Bowie qua đời hồi tháng Một 2016
Có khoảng 1500 điếu văn khi Nick bắt đầu vào làm từ 10 năm trước. Nay mỗi tuần ông lại chuẩn bị thêm vài bài nữa.

Nhưng hãy nhìn sang các tòa báo khác.

Ở Anh, Daily Telegraph có bộ ảnh những người nổi tiếng đã chết và danh sách thêm hàng năm. Bằng giờ này năm 2014, số này là 38. Thời điểm này năm 2015, là 30. Nhưng đến năm nay con số này đã lên tới 75.

sexy david bowie smoking bowie ziggy stardust
Đầu mỗi năm, trang mạng deathlist.net liệt kê 50 người nổi tiếng mà trang này cho rằng có thể sẽ qua đời vào năm đó. Sáu trên 10 năm qua, ít hơn hai dự đoán của trang này thành hiện thực trong bốn tháng đầu năm. Năm nay, năm cái tên trong danh sách đã qua đời.

Vì sao?

movies alan rickman applause severus snape harry potter
Alan Rickman, người đóng vai thầy Snape trong phim Harry Porter ra đi sau David Bowie một tuần.

Có một số lý do, Nick Serpell nói.

“Những người bắt đầu trở nên nổi tiếng từ thập niên 60 nay bước sang tầm tuổi 70, và bắt đầu chết dần,” ông nói.

“Giờ đây cũng có nhiều người nổi tiếng hơn ngày xưa.

“Thế hệ của cha hoặc ông tôi, những người nổi tiếng thường là từ phim ảnh – hồi đó không có truyền hình.

“Sau đó thì, người nào không xuất hiện trên TV, người đó không nổi tiếng.”

Thế hệ Baby-boom

tv baby money boom super bowl
Nhiều người đang tiến gần đến cái chết cũng thuộc thế hệ bùng nổ dân số (baby-boom), sinh giữa năm 1946 và 1964, khiến dân số tăng khổng lồ. Chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, văn phòng điều tra dân số cho biết 76 triệu người vào năm 2014 thuộc về thế hệ thời bùng nổ dân số - khoảng 23% toàn dân.

Ở Anh, những người từ tuổi 65 trở lên chiếm khoảng 18% dân số - tăng 47% so với 40 năm trước.

Nhiều trẻ em được sinh ra ở thế hệ bùng nổ dân số cũng có nghĩa là có nhiều người nổi tiếng hơn.

Nay những trẻ em đó, đã tới tuổi khoảng 52 và 70, đang mất dần.

image
Trong số những cái chết nổi tiếng của năm nay, nhiều người – trong đó có Prince (57 tuổi), Alan Rickman (69 tuổi) và Victoria Wood (62 tuổi) thuộc thế hệ bùng nổ dân số.

Người nổi tiếng

image
Tin về cái chết của Chyna, chỉ vài giờ trước Prince, nữ sĩ vật và diễn viên phim khiêu dâm của Mỹ, được chia sẻ trên mạng xã hội khắp thế giới

Một nhân tố khác nữa cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy rằng nhiều người nổi tiếng qua đời là do chúng ta biết đến nhiều người nổi tiếng hơn trước kia.

“Trong 10 năm qua, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng,” Nick Serpell nói.

image
Vài giờ trước khi cái chết của Prince được thông báo, người ta còn đang tưởng nhớ cựu nữ sĩ vật và ngôi sao phim khiêu dâm Chyna, qua đời ở tuổi 45.

Nhưng tin cô qua đời không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Hoa Kỳ - khoảng 400.000 tin trên Twitter được gửi từ khắp thế giới hôm thứ Năm 21/05 và các thành phố có nhiều quan tâm nhất là Lagos ở Nigeria và Lima ở Peru.

Thời nay, rất dễ để nghe tin ai đó qua đời so với trước đây.

Liệu tin buồn sẽ còn xảy ra? Có lẽ thế. “Trong 10 năm tới, những người này sẽ sang đến tuổi 80 và tỷ lệ sẽ còn tiếp diễn ở cấp độ này,” Nick Serpell nói.

Cho tới nay, chương trình điếu văn dài nửa giờ đồng hồ mà Nick thực hiện cho BBC News vào dịp cuối năm sẽ được kéo dài: năm nay ông nói ông chương trình được phép kéo thành một giờ đồng hồ.



Rolland Hughes & Laura Gray

prince misty copeland george lopez prince rogers nelson idk i was bored

R.I.P: Prince Rogers Nelson
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Ngoại giao Mỹ nói gì với sinh viên VN?
Nhà hàng 'Uncle Ho': 2 tuần phải đổi tên 3 lần
John Doe: nạn nhân của Minh Béo công khai tin nhắn...
Chuyện tình báo trong The Sympathizer
Đừng sợ hãi người tị nạn
Giải mã sự tụt hậu của Việt Nam
Những nhận thức cần cho một xã hội dân chủ
Cẩm nang cho những thói quen lành mạnh trên web
Phỏng vấn Giáo sư Peter Zinoman về Việt Nam học ở 
Uber ra mắt dịch vụ ‘xe ôm’ tại Việt Nam
Người Mỹ 'phải nhìn khác về chiến tranh VN'
Ranh giới mỏng manh giữa tự tin và tự mãn
Khi sự thân mật đi quá lố
Chuyến đi Việt Nam làm tôi ghét cộng sản
Một người Canada gốc Việt làm đẹp cho các siêu sao...
Kinh hoàng khi răng bị vỡ
Hồn ma có thật hay không?
Nguyễn Viết Dũng rời nhà tù nhỏ với cờ va...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.