
Sao Kim, ngôi sao gần
nhất và có nhiều điểm tương đồng nhất với Trái Đất. Trên ngôi sao này có khoảng
1.000 hố va chạm phân bố khắp bề mặt Sao Kim, các hố va chạm trên Sao Kim có đường
kính từ 3 km đến 280 km. Không có hố nào với đường kính nhỏ hơn 3 km. Những vụ
va chạm của các thiên thể với Sao Kim thì cũng có thể xảy ra với Trái Đất trong
quá trình lịch sử, do đó tìm hiểu về Sao Kim có thể hé mở cho chúng ta nhiều điều
liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất của chúng ta.
1_ Hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời:
Sao Kim (tiếng anh gọi là Venus) còn gọi là sao Thái Bạch hay sao Thái Bạch Kim tinh là hành tinh gần Trái Đất nhất và sáng nhất nếu không tính mặt trăng so với các hành tinh trong hệ mặt trời, Sao Kim cũng là ngôi sao gần mặt trời thứ hai chỉ sau sao thủy, chỉ cách mặt trời 108.200.000 km.
2_ Có khoảng 1.000 hố va chạm phân bố khắp bề mặt Sao Kim:
Các hố va chạm trên Sao Kim có đường kính từ 3 km đến 280
km. Không có hố nào với đường kính nhỏ hơn 3 km, bởi vì do khí quyển dày đặc cản
trở các vật thể rơi từ ngoài vũ trụ. Các vật với động năng nhỏ hơn một giá trị
xác định bị hãm chậm lại khi nó rơi vào bầu khí quyển, và nếu động năng hoặc
kích cỡ nhỏ chúng không tạo ra một hố va chạm được.
3_ Tự quay rất chậm và theo
chiều ngược lại với các hành tinh khác:
Sao Kim chỉ mất 225 ngày để quay quanh mặt trời tương đương 8 tháng tại trái đất, tuy nhiên tự quay một vòng quanh trục mất tới 234 ngày lâu hơn cả thời gian quay quanh mặt trời. Mặc dù các hành tinh khác đều có quĩ đạo hình elip tuy nhiên quỹ đạo Sao Kim có dạng gần tròn nhất, với độ lệch tâm quỹ đạo nhỏ hơn 0,01.
Hầu hết các hành
tinh có chiều tự quay quanh trục của nó theo chiều ngược chiều kim đồng hồ,
nhưng Sao Kim lại quay quanh trục cùng chiều kim đồng hồ (gọi là sự quay nghịch
hành) các nhà khoa học cho rằng trước đây sao Kim đã có một vụ va chạm cực mạnh
với một thiên thạch và chính vụ va chạm này đã làm đảo lộn vòng quay.
4_ Sao Kim là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời:
Với nhiệt độ bề mặt trung bình (462 °C), do hành tinh này được
bao phủ bởi lớp mây dày chứa cacbon điôxít và các khí khác, điều này
tạo ra hiệu ứng nhà kính ngăn không cho nhiệt từ Mặt Trời thoát ra không gian
bên ngoài. Nhiệt độ Sao Kim thậm chí nóng hơn Sao Thủy với nhiệt độ bề mặt cực
tiểu -220°C và cực đại bằng 420°C, ngay cả khi khoảng cách từ Sao Kim đến Mặt
Trời bằng gần hai lần khoảng cách đó đến Sao Thủy.
5_ Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh:
Do vậy dân gian còn gọi
là sao Hôm, khi hành tinh này mọc lên vào lúc hoàng hôn và sao
Mai, khi hành tinh này mọc lên lúc bình minh.
6_ Áp suất trong không khí ở
trên Sao Kim rất cao:
Sao Kim có tầng khí
quyển rất dày, chứa chủ yếu C02 và lượng nhỏ N2. Khối lượng khí quyển của hành
tinh này lớn gấp 93 lần so với khối lượng khí quyển của Trái Đất. Áp suất không
khí ở Sao Kim gấp 92 lần trái đất, tương đương với áp xuất khi chúng ta lặn xuống
biển sâu 1km.
7_ Sao Kim có tốc độ gió gần bề mặt rất nhẹ:
Thổi với vận
tốc vài kilômét trên giờ, nhưng do mật độ khí quyển gần bề mặt cao, luồng gió
tác động một lực lớn lên những chướng ngại vật nó thổi qua, và vận chuyển bụi
và đá nhỏ đi khắp bề mặt sao hỏa. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho con người
đi bộ trên bề mặt hành tinh này cũng rất khó khăn, ngay cả khi nhiệt độ, áp suất
và sự thiếu hụt ôxy không còn là một vấn đề.
8_ Những cơn gió mạnh ở những đám mây trên cao:
Với vận tốc 300 km/h có thể thổi đi vòng quanh hành tinh trong
thời gian từ bốn đến năm ngày. Những cơn gió trong khí quyển Sao Kim có tốc độ
cao gấp 60 lần tốc độ tự quay của hành tinh này, trong khi đó những cơn gió mạnh
nhất trên Trái Đất có tốc độ chỉ bằng 10% đến 20% tốc độ tự quay của nó
9_ Nhiệt độ ban ngày cũng như đêm, chênh lệch nhiệt giữa các mùa rất nhỏ:
Quá trình đẳng nhiệt trong khí quyển Sao Kim rất hữu hiệu, nó duy trì sự không đổi của nhiệt độ khí quyển không những giữa phía ngày và đêm mà còn giữa vùng xích đạo và hai vùng cực. Độ nghiêng trục quay của Sao Kim nhỏ (ít hơn 3 độ, so với 23 độ của Trái Đất) cũng là một nguyên nhân làm sự biến đổi nhiệt độ theo mùa của hành tinh là rất nhỏ. Sự biến đổi rõ rệt của nhiệt độ chỉ xảy ra theo độ cao.
10_ Chị em song sinh với trái đất:
Sao Kim vừa gần Trái đất nhất
đồng thời có kích thước và trọng lượng tương đương với Trái Đất, bằng 81.5% trọng
lượng Trái Đất, đường kính là 12.092km chỉ nhỏ hơn trái đất 650km, nó không có
vệ tinh nhưng có một bầu khí quyển dày đặc nếu một người nặng 68 kg ở Trái Đất
thì trên Sao Kim sẽ nặng 62 kg.
11_ Con người từng nghĩ sao Kim còn gọi “sao hôm và sao mai” là hai thiên thể khác nhau:
Người cổ đại đã từng nghĩ từng
biết đến Sao Kim với những tên gọi “sao hôm” và “sao mai”, phản ánh những hiểu
biết ban đầu của họ về sự xuất hiện của hai thiên thể khác nhau. Bản quan sát
Sao Kim của Ammisaduqa, từ năm 1581 trước Công nguyên, cho thấy người Babylon
đã hiểu được hai vật thể tách biệt này thực ra là một, và họ coi nó là “nữ
hoàng ánh sáng của bầu trời” khi ghi trên bảng, và cho phép hỗ trợ cũng như
tiên đoán trong các quan sát sau. Người Hy Lạp cũng đã từng nghĩ đây là
hai thiên thể riêng biệt là sao Phosphorus và sao Hesperus, cho đến khi
Pythagoras mới phát hiện ra điều này ở thế kỷ thứ VI trước Công nguyên. Người
La Mã coi sao hôm là Lucifer, hay “Người mang lại ánh sáng”, và sao hôm là Vesper.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.