
Antifa - một phong
trào phi tập trung, cánh tả phản đối các nhóm cực hữu, phân biệt chủng tộc và
phát xít - từ lâu đã khiến ông Trump tức giận.
Tuy nhiên, các
chuyên gia đã nhanh chóng đặt câu hỏi về cách thức tổng thống sẽ thực sự nhắm
vào nhóm này, vốn không có một thủ lĩnh, danh sách thành viên hay cơ cấu rõ
ràng. Năm 2020, Giám đốc FBI lúc bấy giờ là ông Christopher Wray đã nói với Quốc
hội rằng Antifa nên được định nghĩa là một hệ tư tưởng hơn là một tổ chức chính
thức.
Antifa vẫn là một ví dụ minh họa mà một số chính trị gia và người có ảnh hưởng cánh hữu thích đưa ra. Những người này cho rằng đây là thành phần chủ chốt của mạng lưới cánh tả mà họ cho là đang tìm cách phá hoại nước Mỹ, quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng.
Antifa đại diện cho
điều gì?
Antifa là viết tắt của anti-fascist (chống phát xít). Đây là một tổ chức lỏng lẻo, không có người lãnh đạo, chủ yếu gồm các nhà hoạt động cực tả.
Từ Antifa bắt nguồn
từ từ tiếng Đức "antifaschistisch", ám chỉ một nhóm chống phát xít của
Đức vào những năm 1930.
Mặc dù Antifa đã tồn tại ở Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ trước, nhưng tổ chức này chỉ nổi lên sau chiến thắng bầu cử lần đầu của ông Trump vào năm 2016 và cuộc biểu tình cực hữu ở Charlottesville vào năm 2017, nơi nhiều nhóm chống phát xít bắt đầu tập hợp lại.
Kể từ đó, các nhà hoạt
động theo Antifa thường xuyên xung đột với các nhóm cánh hữu, cả trong những cuộc
tranh cãi gay gắt trực tuyến lẫn các cuộc ẩu đả trên khắp nước Mỹ.
Việc thiếu một tổ chức
tập trung có nghĩa là các nhóm Antifa có xu hướng hình thành một cách tự nhiên,
cả trực tuyến và ngoại tuyến, và các nhà hoạt động của nhóm này bao gồm những
người theo chủ nghĩa vô chính phủ, cộng sản và xã hội chủ nghĩa cứng rắn, những
người có chung quan điểm chống chính phủ, chống chủ nghĩa tư bản, ủng hộ LGBTQ
và ủng hộ nhập cư.
Nhưng Antifa đôi khi
được các chính trị gia và nhà bình luận bảo thủ sử dụng như một thuật ngữ bao
hàm tất cả để chỉ các nhóm tự do và cánh tả khác mà họ phản đối về mặt chính trị.
Antifa có sử dụng bạo
lực không?
Các nhà hoạt động
thường mặc đồ tối màu và che mặt khi ra ngoài. Các video trực tuyến mà BBC xem
được cho thấy một số người mang theo dùi cui, khiên, gậy gộc và bình xịt hơi
cay trong các cuộc biểu tình.
Năm 2017, khoảng 100
nhà hoạt động đeo mặt nạ mang theo biểu ngữ và cờ liên quan đến Antifa đã tấn
công một nhóm người biểu tình cánh hữu ở Berkeley, California, dẫn đến nhiều vụ
bắt giữ.
Trong cuộc bạo loạn
bùng phát ở Mỹ sau cái chết của George Floyd năm 2020, một nhà hoạt động Antifa
tự xưng, Michael Reinoehl, 48 tuổi, đã bắn chết một người ủng hộ nhóm cực hữu
Patriot Prayer ở khu vực Portland. Ông Reinoehl sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.
Sau vụ giết Charlie
Kirk, đã thấy những tin nhắn từ một số thành viên tự nhận là Antifa - trên
Reddit và X - bảo vệ vụ xả súng.
Tổng thống Trump có đủ thẩm quyền pháp lý để coi Antifa là một tổ chức khủng bố?
Ông Trump chưa nói rõ ông dự định sẽ làm gì để chính thức xác định Antifa là một tổ chức khủng bố và chúng tôi đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Chính phủ Hoa Kỳ có
thể chính thức coi một nhóm là Tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) - "tiêu
chí pháp lý" cho việc này nêu rõ rằng nhóm đó "phải là một tổ chức nước
ngoài".
Việc bị liệt vào danh sách FTO có nghĩa là các thành viên của một nhóm có thể bị cấm vào Hoa Kỳ hoặc bị trục xuất khỏi đất nước và trao cho chính phủ quyền tịch thu tài trợ và nhắm mục tiêu vào các nhà tài trợ.
Bộ Ngoại giao liệt
kê các FTO hiện tại , kể cả các chi nhánh của ISIS và ngày càng nhiều các băng
đảng ma túy từ Mỹ Latinh.
Nhưng vẫn chưa rõ những
quyền hạn này có thể được mở rộng để áp dụng đối với Antifa như thế nào.
Nhà nghiên cứu Luke
Baumgartner, thuộc Chương trình về Chủ nghĩa cực đoan của Đại học George
Washington, nói với chúng tôi: "Tôi không biết có cơ chế pháp lý nào chính
thức xác định bất kỳ nhóm nào là tổ chức khủng bố trong nước."
Ông nói: "Theo
như tôi biết thì đó chỉ là một tuyên bố trên Truth Social, vốn không có ý nghĩa
gì, tôi không thấy điều đó sẽ xảy ra, trừ khi Quốc hội muốn thực hiện các bước
cụ thể."
Các chuyên gia pháp
lý khác phát biểu chỉ ra rằng quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của
hiến pháp Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng thực hiện ý định này của ông Trump.
Ông nói thêm:
"Việc tổng thống chính thức xác định một nhóm như vậy là 'tổ chức khủng bố
lớn' không làm thay đổi những quyền hiến định cơ bản đó."
Brad Evans - giáo sư
chuyên về bạo lực chính trị tại Đại học Bath - cảnh báo rằng việc Antifa thiếu
cơ cấu tổ chức và cơ chế thành viên "tạo ra cơ hội đáng kể để mở rộng phạm
vi quyền hạn [của chính phủ] và áp dụng cho bất kỳ ai có thể được cho là thuộc
về một tổ chức không được định nghĩa rõ ràng".
"Điều này có
nghĩa là bất kỳ ai bị nghi ngờ là thành viên của Antifa đều cần phải bác bỏ mối
liên hệ của mình. Nguy cơ lạm quyền là quá rõ ràng."
Các chuyên gia pháp
lý khác đã đặt câu hỏi tại sao chính quyền Trump không thể thách thức Antifa
theo luật hiện hành quy định các tội như kích động bạo lực.
Tại sao chính quyền
ông Trump lại nhằm vào Antifa?
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nhằm vào Antifa - ông đã nói rằng ông sẽ tuyên bố nhóm này là một tổ chức khủng bố vào năm 2020 nhưng đã không thực hiện điều đó vào thời điểm bấy giờ.
Sự can thiệp mới nhất
của ông là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại "phe cánh tả cấp
tiến" sau vụ giết ông Charlie Kirk, khi tổng thống tuyên bố rằng: "Bạo
lực chính trị của phe cánh tả cấp tiến đã làm tổn thương quá nhiều người vô tội
và cướp đi quá nhiều sinh mạng."
Chính quyền cho biết
Tyler Robinson - người bị cáo buộc giết ông Kirk - có "tư tưởng cánh tả"
nhưng không cung cấp nhiều chi tiết và người này không có liên hệ trực tiếp với
Antifa.
Các nghiên cứu nói
gì về bạo lực chính trị ở Hoa Kỳ?
Tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gỡ bỏ một nghiên cứu về bạo lực chính trị ở Mỹ, trong đó kết luận rằng chủ nghĩa cực đoan cánh hữu vượt trội hơn "tất cả các loại chủ nghĩa cực đoan bạo lực khác".
Năm nghiên cứu độc lập về các cuộc tấn công có động cơ chính trị tại Hoa Kỳ
trong các thập kỷ qua, tất cả đều cho thấy có nhiều trường hợp bạo lực chính trị
tại Hoa Kỳ do những người được các nhà nghiên cứu gán cho hệ tư tưởng cánh hữu
gây ra hơn là hệ tư tưởng cánh tả.
Tuy nhiên, do không
có định nghĩa nhất quán hoặc phổ quát về hệ tư tưởng "hữu" hay
"tả" nên rất khó để đo lường xu hướng bạo lực chính trị theo thời
gian.
Giáo sư Robert Pape
từ Đại học Chicago nói rằng những năm gần đây đã chứng kiến "mức cao kỷ
lục về số vụ ám sát chính trị và các nỗ lực ám sát" - cả các chính trị gia
Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều bị nhắm mục tiêu.
Ông nói thêm:
"Khi một nhà lãnh đạo chính trị đổ lỗi cho một bên về bạo lực thì điều này
tạo ra nhiều sự ủng hộ hơn cho bạo lực chính trị, chứ không phải ít hơn. Đó là
điều chúng ta thấy trong các dữ liệu."
Shayan Sardarizadeh & Kayleen Devlin
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.