
Các cuộc thăm dò gần
đây cho thấy một sự chuyển hướng mạnh mẽ sang cánh hữu và gần đây nhất là một
cuộc biểu tình phản đối nhập cư ở trung tâm London, với sự tham gia của tới
150.000 người.
Quy mô của những sự
kiện này, đặc biệt là cuộc biểu tình gần đây do nhà hoạt động cực hữu gây tranh
cãi Tommy Robinson dẫn đầu, đã khơi lại cuộc tranh luận về việc liệu giới cực hữu
có đang giành được nhiều ảnh hưởng ở Anh hay không.
Phe cực hữu dường
như đã trở thành một hiện trạng thường thấy trong bối cảnh chính trị châu Âu
trong vài năm trở lại đây - với các đảng phái thuộc nhóm này hiện đang lãnh đạo
chính phủ ở Ý và Hungary, thành lập liên minh ở Áo, Thụy Điển và Phần Lan, và
ngày càng được ủng hộ trong phe đối lập ở Đức, Pháp, Bồ Đào Nha và Bỉ.
Liệu những sự kiện gần
đây có cho thấy Vương quốc Anh có thể là nền dân chủ phương Tây tiếp theo chứng
kiến sự trỗi dậy của chính trị cánh hữu dân túy?
Thể hiện sức mạnh
Cuộc biểu tình diễn ra hôm 13/9, mang tên Unite the Kingdom (Đoàn kết Vương quốc), là một trong những cuộc biểu tình cực hữu lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh, theo tổ chức từ thiện chống phân biệt chủng tộc Hope Not Hate.
Cuộc biểu tình được
nhận diện bằng những khẩu hiệu "đuổi họ về nước" và một biển quốc kỳ.
Một số người biểu tình mang theo ảnh của Charlie Kirk,
nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ bị ám sát hồi đầu tháng.
Đã có những cuộc đụng
độ với cảnh sát và các bài phát biểu của những nhân vật gây tranh cãi, bao gồm
cả tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, người kêu gọi giải tán quốc hội Anh và
thay thế chính phủ Công đảng hiện tại.
Bà Julia Ebner, một
chuyên gia nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan tại Viện Đối thoại Chiến lược và Đại
học Oxford ở Anh, nói với BBC rằng các tư tưởng cực hữu dường như đã đi vào diễn
ngôn chính thống ở nước này.
"Tommy Robinson
từng là một nhân vật ngoài rìa cách đây một thập niên", bà nói. "Giờ
đây, ông ta đã trở thành một nhân vật quyền lực và có sức ảnh hưởng, với lượng
người theo dõi vượt xa những nhân vật cực hữu truyền thống."
Việc ông Robinson chứng
tỏ mình có khả năng huy động tới 150.000 người và thu hút những nhân vật có ảnh
hưởng như tỷ phú Musk đã biến cuộc biểu tình mới nhất thành một màn phô trương
sức mạnh của phe cực hữu, bà nói.
Năm ngoái, có đến
180 cuộc biểu tình cực hữu và chống nhập cư ở Vương quốc Anh, theo ACLED, một tổ
chức giám sát xung đột độc lập cung cấp dữ liệu và phân tích về các cuộc biểu
tình trên toàn thế giới.
Tâm lý bài nhập cư
gia tăng, đặc biệt là sau vụ bạo loạn Southport ở tây bắc nước Anh vào mùa hè
năm ngoái, khi vụ việc ba trẻ em bị đâm chết tại một lớp học nhảy đã châm ngòi
cho các cuộc biểu tình dựa trên thông tin sai lệch trên mạng xã hội rằng nghi
phạm là người nhập cư bất hợp pháp.
Bà Ebner nhấn mạnh
vai trò của mạng xã hội trong việc khuếch đại các luận điệu cực hữu khi các thuật
toán có xu hướng thúc đẩy nội dung cực đoan, giúp thông tin sai lệch và thuyết
âm mưu lan truyền nhanh hơn báo chí đưa tin về sự thật.
"Đối với nhiều
người, mạng xã hội đã thay thế các nguồn tin tức truyền thống. Các thuật toán
đã tạo ra một môi trường thông tin rất thiên lệch, nơi các nguồn thông tin cực
đoan nhất và các thông điệp cực đoan nhất được khuếch đại mạnh mẽ nhất",
bà Ebner nói. "
Lo ngại về nhập cư
"Mọi người thấy
bất bình đẳng gia tăng và ở một số nơi, dịch vụ công suy giảm. Họ lo ngại rằng
tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trong 10 năm tới", Stijn van Kessel, giáo sư
chính trị so sánh tại Đại học Queen Mary, London, cho biết.
"Có sự bi quan về kinh tế, và mọi người thường liên kết điều đó với vấn đề nhập cư. Thông điệp của phe cực hữu là để bảo vệ việc làm và phúc lợi, chúng ta cần phải ngăn chặn nhập cư", ông nói.
Gần đây, tranh cãi về
việc đưa người xin tị nạn vào khách sạn ở đã gây xôn xao dư luận ở Anh, với các
cuộc chiến pháp lý của các hội đồng địa phương nhằm phản đối việc sử dụng khách
sạn, và các cuộc biểu tình của cộng đồng lo ngại về sự an toàn và chi phí.
Theo thống kê của
chính phủ, tổng cộng có 111.000 người đã xin tị nạn tại Anh trong năm tài khóa
kết thúc vào tháng 6/2025, tăng 14% so với năm trước.
"Các chính trị gia có thể nói: 'Chúng ta cần quản lý người nhập cư hoặc tị nạn tốt hơn, nhưng chúng ta cũng cần người nhập cư để bổ sung nhân sự cho ngành y tế.' Tuy nhiên lập luận này hầu như không còn được đưa ra sau này nữa", Giáo sư Van Kessel nói.
Bà Ebner nói thêm rằng
sự gia tăng các luận điệu cực hữu không chỉ xuất phát từ cuộc tranh luận về vấn
đề nhập cư.
"Nó còn liên
quan đến các chủ đề về giới tính và quyền LGBTQ, hành động vì biến đổi khí hậu,
và tự do ngôn luận. Có cả một danh mục các chủ đề khác nhau mà phe cực hữu luôn
đối lập với những gì mà họ gọi là hệ thống và các quy chuẩn hiện tại," bà
nói.
Sự trỗi dậy của Đảng
Cải cách
Sự trỗi dậy của Đảng Cải cách Anh do chính trị gia Nigel Farage lãnh đạo đã tạo thêm một lớp tranh luận nữa về việc liệu cánh hữu cực đoan có đang gia tăng ảnh hưởng ở Vương quốc Anh hay không.
Trong khi ông Farage giữ khoảng cách với nhà hoạt động Tommy Robinson và cái mác cực hữu, Đảng Cải cách cũng có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư.
Đảng này đã duy trì
được vị thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, trong đó một cuộc khảo do
Ipsos thực hiện vào tháng 5 - 6/2025 cho thấy 34% số người được hỏi dự định bỏ
phiếu cho Đảng Cải cách Anh, dẫn trước Đảng Lao động cầm quyền 9%.
Thành công của Đảng
Cải cách - bao gồm các chiến thắng quan trọng trong các cuộc bầu cử bổ sung gần
đây và sự tăng trưởng trong các cuộc bầu cử ở địa phương cho thấy nhu cầu ngày
càng tăng của công chúng đối với các lựa chọn thay thế cho các đảng chính thống.
"Nhập cư là yếu
tố quan trọng nhất thúc đẩy sự trỗi dậy của Đảng Cải cách," ông Travers
nói - mặc dù sự bất mãn của người dân với các đảng phái chính trị lâu đời cũng
đóng một vai trò, ông nói thêm.
"Tôi nghĩ các
cuộc thăm dò cho thấy nhiều người bỏ phiếu cho Đảng Cải cách đã chán ngấy Đảng
Bảo thủ và Đảng Lao động - những đảng thống trị chính trường Anh trong khoảng một
thế kỷ," ông nói.
"Vì vậy, đây là
cách để dạy cho họ một bài học. Một kiểu 'căm phẫn với hệ thống', khi mọi người
cảm thấy họ phải làm gì đó để được lắng nghe."
Bình thường hóa cực
hữu
Tuy nhiên, ông cảnh
báo rằng chiến lược này thường phản tác dụng.
"Cố gắng cạnh tranh trên đấu trường của phe cực hữu, cố tỏ ra cứng rắn về vấn đề nhập cư sẽ chỉ khiến vấn đề nhập cư trở thành vấn đề chính trị nóng hổi, và cuối cùng sẽ có lợi cho phe cực hữu.
"Các chính trị
gia chính thống, những người nắm quyền, có thể nỗ lực cải thiện các chính sách
liên quan đến vấn đề nhập cư mà không nhất thiết phải lặp lại luận điệu gay gắt
của phe cực hữu."
Chuyên gia Ebner đồng
tình rằng việc đối phó với phe cực hữu không chỉ đơn giản là chỉ kiểm soát ngôn
từ mà cần có sự hiểu biết sâu sắc về những bất bình thúc đẩy sự ủng hộ cánh hữu.
"Những cá nhân ủng hộ phe cực hữu đến từ nhiều tầng lớp khác nhau", bà nói. "Chúng
ta cần giải quyết mối quan tâm của họ mà không cần lặp lại quan điểm cực
đoan."
Bà cũng kêu gọi cải
cách hệ sinh thái kỹ thuật số.
"Điều thực sự
quan trọng là kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm từ phía các nền tảng công nghệ",
bà nói.
"Chính phủ có
thể làm rất nhiều để giáo dục mọi người trở thành những công dân tốt trên mạng.
Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận thức được tâm lý người dùng trên các kênh
trực tuyến để thực sự suy ngẫm về những gì điều này tác động đến bản sắc của
chúng ta, đến động lực nhóm và đến xã hội nói chung."
Bà Ebner chỉ ra hai
rủi ro lớn: bạo lực chính trị và sự xói mòn các thể chế dân chủ.
Giáo sư Travers cho
rằng tăng trưởng kinh tế có thể là liều thuốc hiệu quả nhất cho sự trỗi dậy của
phe cực hữu.
"Vấn đề thực sự
là Anh kinh tế hầu như không tăng trưởng, hoặc tăng trưởng rất thấp. Chính phủ
không thể vay thêm tiền, cũng không thể đánh thuế người dân nhiều hơn, và người
dân cảm thấy thu nhập khả dụng của họ đang giảm xuống", ông nói.
"Giải pháp thực
sự nằm ở đó. Chính trị luôn gắn liền với địa phương", ông nói.
Selin Girit
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.