
Khi nghĩ đến Hà Lan, bạn hình dung ngay đến điều gì? Nếu bạn cũng
giống chúng tôi, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến những cối xay gió, những đôi guốc gỗ và
những cánh đồng hoa tulip tuyệt đẹp. Nhưng quốc gia Tây Âu này còn có nhiều điều
thú vị hơn thế nữa.
Ví dụ, bạn có biết rằng người Hà Lan là những người cao nhất thế giới
không? Hay việc gọi đất nước này là "Holland" là không chính xác? Giờ
thì hãy cùng tìm hiểu thêm về người Hà Lan với những sự thật thú vị về Hà Lan
này!
Họ Treo Những Vật Quan Trọng Trong Phòng Tắm
Hầu hết chúng ta đều thích trưng bày những bức ảnh đẹp của gia đình
và bạn bè trên tường phòng khách hoặc trong album ảnh trên bàn cà phê, nhưng
người Hà Lan lại thích treo ảnh ở một nơi kín đáo: phòng tắm. Hơn nữa, họ cũng
thích treo lịch trong phòng tắm để có thể theo dõi các sự kiện quan trọng.
Vì ai cũng thỉnh thoảng phải sử dụng phòng tắm, nên bạn không thể
phủ nhận điều đó!
Xe đạp nhiều hơn dân số
Người Hà Lan rất coi trọng sức khỏe và bảo vệ môi trường. Chính vì
vậy, nhiều người chỉ dựa vào xe đạp để di chuyển và thậm chí có thể không sở hữu
ô tô.
Vì vậy, số lượng xe đạp ở đất nước này thực sự vượt quá dân số.
Đúng vậy, có khoảng 17 triệu người và 22 triệu xe đạp! Hơn nữa, Hà Lan còn tự
hào với địa hình bằng phẳng nổi tiếng và làn đường dành cho xe đạp rộng rãi,
khiến việc đạp xe trở thành một hoạt động rất thú vị!
Một số người sống ở hai quốc gia cùng lúc
Nằm ở tỉnh Bắc Brabant của Hà Lan là một đô thị nhỏ tên là
Baarle-Nassau. Bên trong Baarle-Nassau là một vùng đất thuộc Bỉ tên là
Baarle-Hertog, và đường biên giới giữa hai quốc gia thường rất phức tạp, nói một
cách nhẹ nhàng - bởi vì nó chạy thẳng qua hai thị trấn, cụ thể hơn là qua nhà cửa
và địa điểm kinh doanh. Điều này có nghĩa là một số người sống ngay giữa hai quốc
gia!
Có một thời, luật pháp Hà Lan quy định các nhà hàng và quán bar phải
đóng cửa sớm hơn ở Bỉ, nghĩa là khách hàng ở một trong những nhà hàng biên giới
này sẽ chỉ cần di chuyển sang phía Bỉ sau một khoảng thời gian nhất định vào
ban đêm. Thật là một trải nghiệm kỳ lạ!
Màu cam là màu quốc gia
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng mặc dù quốc kỳ Hà Lan có ba màu
đỏ, trắng và xanh lam, nhưng người Hà Lan hầu như luôn mặc màu cam tại các sự
kiện thể thao hoặc các ngày lễ quốc gia. Điều này là do màu cam là màu quốc gia
của họ, điều này bắt nguồn từ thực tế là chế độ quân chủ Hà Lan thuộc dòng dõi
Hoàng gia Cam.
Vậy tại sao quốc kỳ không phản ánh màu quốc gia? Ban đầu, William xứ
Cam đã thiết kế quốc kỳ có màu cam, trắng và xanh lam, nhưng màu cam dần dần được
thay thế bằng màu đỏ cùng với sự xa lánh của công chúng đối với nền Cộng hòa.
Họ Cạo Đáy Mỗi Chai
Khi bạn mua một chai tương cà, bạn có thể sẽ dùng hết cho đến khi
chỉ còn lại một chút xíu ở đáy rồi vứt vào thùng rác, đúng không? Vâng, ở Hà
Lan, người dân rất chú trọng việc giảm thiểu rác thải, vì vậy họ cạo sạch mọi
thứ và giữ lại chai để tái sử dụng.
Thực tế, họ thậm chí còn có một dụng cụ nhỏ để hỗ trợ việc này, được
gọi là dụng cụ cạo chai!
Chúng có nhiệm vụ biến cà rốt thành màu cam
Bạn có biết rằng cà rốt ban đầu không có màu cam không? Thực ra,
chúng có màu tím, trắng hoặc vàng trong tự nhiên và chúng không trở thành màu
cam biểu tượng mà chúng ta biết ngày nay cho đến khi những người nông dân Hà
Lan vào những năm 1600 trồng chúng theo cách đó để vinh danh William xứ Orange,
người đã dẫn dắt người Hà Lan giành độc lập.
Rõ ràng màu cam đã tồn tại, bởi vì tất cả chúng ta đã thưởng thức
cà rốt màu cam từ rất lâu rồi! Chúng tôi cá là bạn không biết điều đó, phải
không?
Trong lịch sử, họ ngủ trong tủ quần áo
Đây là một thông tin lịch sử thú vị khác dành cho bạn: Người Hà Lan
từng ngủ trên giường tủ quần áo, hay còn gọi là bedstede, được xây âm tường và
đóng kín bằng cửa hoặc rèm. Bedstede loại bỏ nhu cầu phải có một phòng ngủ hoàn
toàn riêng biệt nếu không gian hạn chế, và vì không gian quá nhỏ nên có thể sưởi
ấm bằng nhiệt độ cơ thể vào mùa đông. Tất nhiên, hầu hết mọi người ngày nay chỉ
sử dụng giường thông thường, nhưng những chiếc giường này có vẻ khá tiện dụng!
Hình ảnh là một phiên bản hiện đại của bedstede.
Tàu Nô-ê tọa lạc tại đó
Có lẽ bạn đã biết câu chuyện trong Kinh Thánh về Tàu Nô-ê, kể về việc
Nô-ê đóng một chiếc thuyền khổng lồ và mang theo hai con vật của mỗi loài lên
tàu trước khi Chúa giáng xuống một trận hồng thủy tàn khốc. Vâng, chiếc tàu đó
hiện đang tồn tại ở Hà Lan – hay ít nhất là một phiên bản của nghệ sĩ.
Nó được gọi là "Tàu của Johan" và được tạo ra bởi một nhà
thầu và cũng là người theo thuyết sáng tạo tên là Johan Huibers. Nó được mở cửa
cho công chúng vào năm 2012 và trưng bày các mô hình động vật kích thước thật.
Họ YÊU Cam Thảo
Cam thảo là một trong những thứ mà bạn có thể vừa yêu vừa ghét, và
người Hà Lan thì hoàn toàn yêu thích nó. Trên thực tế, họ ăn cam thảo nhiều hơn
bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới – chính xác là 32 triệu kg mỗi năm! Nhiều
người Hà Lan tin rằng cam thảo có đặc tính chống viêm và các đặc tính y học
khác, đó có lẽ ít nhất là một phần lý do tại sao nó lại phổ biến đến vậy.
Nhưng hãy cẩn thận, vì quá nhiều cam thảo đen thực sự có hại cho
gan và có thể gây ra huyết áp cao!
Đây là quốc gia có mật độ dân số cao nhất châu Âu
Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng một quốc gia như Hà Lan lại đặc biệt
đông đúc, nhưng thực tế đây lại là quốc gia có mật độ dân số cao nhất châu Âu.
Có khoảng 17 triệu người sinh sống trên diện tích 16.040 dặm vuông, tức là cứ 1
dặm vuông thì có 1.044 người.
Ngược lại, Đức có 623 người trên một dặm vuông, và Áo chỉ có 271
người trên một dặm vuông! 92% người Hà Lan sống ở các khu vực thành thị, và hơn
40% sống riêng ở vùng Randstad.
'Holland' là một tên gọi không chính xác
Có lẽ bạn đã từng nghe nói rằng "Holland" chỉ là một tên
gọi khác của Hà Lan, nhưng thực ra điều đó không đúng. Hà Lan bao gồm 12 tỉnh,
trong đó hai tỉnh (Noord-Holland và Zuid-Holland) tạo thành vùng Holland.
Lý do cái tên "Holland" trở nên đồng nghĩa với Hà Lan là
vì trong lịch sử, khu vực này đóng vai trò quan trọng nhất đối với nền kinh tế
của Vương quốc Hà Lan, vì vậy nó đã trở thành đồng nghĩa với phần còn lại của đất
nước. Tuy nhiên, vào năm 2020, quốc gia này đã chính thức bỏ biệt danh
"Holland" để cố gắng xóa bỏ mọi nhầm lẫn trên trường quốc tế!
Họ không thích rèm cửa
Bạn có thể đã quen thuộc với "cửa sổ kiểu Hà Lan", một loại
cửa sổ dài đến sàn nhà và không có rèm cửa. Khái niệm này được nghĩ ra vào thời
Trung Cổ như một cách để chứng minh với hàng xóm rằng bạn không có gì phải che
giấu.
Bạn sẽ nghĩ rằng cửa sổ dài đến sàn nhà mà không có rèm cửa sẽ dẫn
đến rất nhiều kẻ nhìn trộm, nhưng thực tế không phải vậy, vì nó chỉ được coi là
hành vi khiếm nhã. Tuy nhiên, thế hệ trẻ đang bắt đầu chấp nhận sự riêng tư hơn
của rèm cửa.
Họ là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
Hà Lan luôn đi trước phần còn lại của thế giới về bình đẳng LGBTQ+,
và vì vậy, họ là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm
2001. Ngược lại, Hoa Kỳ mãi đến năm 2015 mới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới,
và ở Úc, mãi đến năm 2017 mới hợp pháp hóa! Kể từ năm 2001, hơn 15.000 cặp đôi
đồng tính nam và đồng tính nữ Hà Lan đã kết hôn.
Tính đến tháng 2 năm 2022, 28 quốc gia khác đã làm theo, và chúng
ta chỉ có thể hy vọng rằng sẽ sớm có thêm nhiều quốc gia khác làm theo!
Không có chó hoang
Không giống như nhiều trung tâm lớn khác của châu Âu, bạn sẽ không
thấy bất kỳ chú chó hoang nào đi lại trên đường phố Hà Lan, và điều này là do
chính phủ Hà Lan đã nỗ lực cải thiện luật phúc lợi động vật của đất nước, thực
hiện triệt sản rộng rãi hơn và quy định việc bỏ rơi thú cưng là bất hợp pháp.
Ngoài ra, để khuyến khích mọi người nhận nuôi thay vì mua chó,
chính phủ đã tăng thuế đối với những người muốn mua chó từ các nhà lai tạo,
giúp việc nhận nuôi từ các trại cứu hộ trở nên khả thi hơn về mặt tài chính!
Họ đã phát minh ra thị trường chứng khoán
Trở lại năm 1602, các doanh nhân và nhà lập pháp người Hà Lan là những
người đầu tiên trên thế giới tạo ra thị trường chứng khoán của riêng họ để tài
trợ cho Công ty Đông Ấn Hà Lan và những chuyến đi dài ngày của công ty này trên
khắp thế giới. Cùng năm đó, Sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam được thành lập,
và ngày nay được coi là sàn giao dịch chứng khoán "hiện đại" đầu tiên
trên thế giới.
Vì vậy, lần tới khi bạn kiếm được tiền từ việc mua cổ phiếu Tesla,
bạn phải cảm ơn người Hà Lan!
Một phần năm dân số sinh ra ở nước ngoài
Hà Lan là một nơi giao thoa văn hóa mạnh mẽ, với một phần năm dân số
sinh ra ở nước ngoài. Hơn một nửa số người nhập cư đến từ các quốc gia ngoài
châu Âu, cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Suriname, Antilles và Aruba.
Tại Amsterdam và Rotterdam, cứ ba người thì có một người đến từ bên
ngoài châu Âu, tạo nên sự pha trộn đa dạng giữa các nền văn hóa và ẩm thực thơm
ngon. Người Hà Lan đặc biệt nổi tiếng với nền ẩm thực kết hợp Hà Lan-Indonesia,
vốn bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa của họ tại Indonesia.
Họ là những người cao nhất thế giới
Ở Hà Lan, chiều cao trung bình của nam giới là 1,8 mét, và chiều
cao trung bình của nữ giới là 1,7 mét. Để so sánh, chiều cao trung bình của nam
giới ở Hoa Kỳ là 1,7 mét và nữ giới là 1,7 mét.
Một số nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các yếu tố như bất bình
đẳng xã hội thấp, chăm sóc sức khỏe toàn dân và khả năng tiếp cận rộng rãi với
thực phẩm bổ dưỡng đã góp phần khiến người Hà Lan trở thành những người cao nhất
thế giới!
Phần lớn củ hoa trên thế giới đến từ Hà Lan
Vì Hà Lan có nhiều vùng đất bằng phẳng và màu mỡ, nên không có gì
ngạc nhiên khi người Hà Lan thu hoạch rất nhiều củ hoa.
Nhưng bạn có biết rằng 80% củ hoa trên thế giới đến từ đây không?
Đúng vậy, khoảng 2 tỷ củ hoa tulip được xuất khẩu từ Hà Lan mỗi năm, và nhiều củ
trong số đó được đưa đến đấu giá hoa lớn nhất thế giới - Đấu giá hoa Aalsmeer nổi
tiếng.
Họ đã phát minh ra rượu Gin
Bạn có thể nghĩ rằng rượu gin pha tonic là một loại đồ uống có cồn
chủ lực của Anh, nhưng thực ra rượu gin được người Hà Lan phát minh ra. Nó trở
nên phổ biến trong cộng đồng người Anh vào những năm 1500, khi William xứ
Orange và vợ là Mary đang trị vì.
Thuật ngữ "Lòng dũng cảm của người Hà Lan" bắt nguồn từ
thời lính Anh và Hà Lan uống rượu gin trong Chiến tranh Ba Mươi Năm để "lấy
dũng khí" trước khi chiến đấu. Càng hiểu biết nhiều càng tốt!
Có rất nhiều cối xay gió ở đó
Việc có rất nhiều cối xay gió ở Hà Lan không chỉ là một định kiến.
Ngày nay, có hơn một nghìn cối xay gió ở đó, nhiều trong số đó đã hàng trăm năm
tuổi và vẫn được sử dụng cho những mục đích như thoát nước từ đất liền hoặc xay
ngũ cốc thành bột.
Khu di sản thế giới Kinderdijk được UNESCO công nhận là nơi có 19 cối
xay gió hoạt động đầy đủ được xây dựng vào thế kỷ 18. Nhiều cối xay gió ở Hà
Lan có một bảo tàng, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng trực tiếp!
Đây là quốc gia có thể lực tốt nhất châu Âu
Người Hà Lan thích ra ngoài và vận động cơ thể hơn nhiều nơi khác
trên thế giới! Như đã đề cập trước đó, Hà Lan là nơi có số lượng xe đạp nhiều
hơn dân số, và có rất nhiều cơ sở hạ tầng hỗ trợ lối sống năng động, chẳng hạn
như không gian làn đường dành cho xe đạp rộng rãi. Hơn một nửa dân số chơi một
môn thể thao nào đó hàng tuần, so với mức trung bình 40% của châu Âu.
Và chắc chắn không có gì bất tiện khi phần lớn đất nước này lại cực
kỳ bằng phẳng!
Họ nói tiếng Anh chuẩn xác
Mặc dù việc cố gắng học một chút tiếng Hà Lan luôn là điều tốt nếu
bạn định đến thăm một nơi nào đó, nhưng điều này hoàn toàn không cần thiết vì hơn
90% dân số nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Ngoài ra, 94% có thể nói hai
ngôn ngữ, cao hơn nhiều so với mức trung bình 54% của châu Âu.
Tuy nhiên, ít nhất, hãy cố gắng học một vài cụm từ tiếng Hà Lan trước
khi đến thăm nhé!
Họ có chế độ ăn uống tốt nhất thế giới
Như thể bạn cần thêm một lý do nữa để tin rằng người Hà Lan là một trong những người khỏe mạnh nhất thế giới, chế độ ăn uống của người Hà Lan đứng đầu danh sách những chế độ ăn uống tốt nhất thế giới, theo Chỉ số Thực phẩm Oxfam. Họ có nguồn thực phẩm dồi dào, bổ dưỡng và giá cả phải chăng nhất thế giới.
Mặc dù các loại bánh nướng và đồ ăn nhẹ của Hà Lan nổi tiếng là
không tốt cho sức khỏe, nhưng quốc gia này cũng là nước xuất khẩu rau quả lớn
thứ hai thế giới. Nhưng như người ta vẫn nói, mọi thứ đều phải vừa phải!
Hà Lan là quốc gia có địa hình thấp nhất châu Âu
Hà Lan là quốc gia có địa hình thấp nhất châu Âu, điều này cũng phù
hợp vì tên gọi của nó có nghĩa là "vùng đất thấp". Hơn một phần tư đất
nước nằm dưới mực nước biển, và do đó, họ đã phát triển một hệ thống khá khéo
léo để giữ cho đất đai khô ráo bằng cách sử dụng đê, đất lấn biển và cối xay
gió.
Điểm cao nhất của đất nước chỉ cao 322 mét so với mực nước biển,
nghĩa là nếu bạn thích đi bộ đường dài hoặc leo núi, Hà Lan có lẽ không phải là
nơi phù hợp với bạn!
Hà Lan là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Năm 2020, Hà Lan đứng thứ sáu trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Báo
cáo này xếp hạng 156 quốc gia và xem xét các yếu tố như tự do, chăm sóc sức khỏe,
niềm tin vào lãnh đạo, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội và cân bằng giữa công việc và cuộc
sống. Những quốc gia duy nhất xếp hạng cao hơn Hà Lan về hạnh phúc là Na Uy, Phần
Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Iceland.
Có lẽ chúng ta nên học hỏi người Hà Lan về cách sống hạnh phúc hơn.
Suy cho cùng, hạnh phúc là điều quan trọng nhất mà một người có thể có!
Họ đang cấm xe chạy bằng xăng
Là một phần trong cam kết bảo vệ môi trường, Hà Lan đã cam kết cấm
bán các loại xe chạy bằng xăng và dầu diesel hoàn toàn mới nhằm giảm một nửa lượng
khí thải carbon vào năm 2030. Điều này có nghĩa là trong tương lai, tất cả xe mới
sẽ chạy bằng pin hoặc điện, và những người mua chúng sẽ được hưởng ưu đãi thuế.
Do đó, doanh số bán xe Tesla đã tăng vọt trong vài năm qua. Bạn có
thể thấy người Hà Lan cam kết bảo vệ môi trường như thế nào!
Hoa Tulip Không Phải Là Bản Địa Của Hà Lan
Khi nghĩ đến Hà Lan, có lẽ một vài hình ảnh hiện lên ngay trong đầu
bạn: Guốc gỗ, cối xay gió và hoa tulip. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng hoa
tulip thực ra không phải xuất xứ từ đó! Mặc dù hoa tulip đã rất phổ biến từ những
năm 1600, nhưng ban đầu chúng được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày nay, cứ vào thứ Bảy tuần thứ ba của tháng Giêng, người Hà Lan
lại kỷ niệm Ngày Quốc khánh Hoa Tulip, ngày chính thức bắt đầu mùa hoa tulip với
các hoạt động hái hoa miễn phí và lễ hội!
Hà Lan có Quốc ca lâu đời nhất thế giới
Hà Lan có quốc ca được sử dụng lâu đời nhất thế giới, có niên đại
ít nhất là từ năm 1572. Nó được sáng tác trong cuộc Khởi nghĩa Hà Lan bắt đầu
vào năm 1566 - cuộc đấu tranh giành độc lập của quốc gia này khỏi Đế quốc Tây
Ban Nha.
Tuy nhiên, mặc dù bài hát (có tên là "Wilhelmus", dịch ra
là "William") đã xuất hiện từ thế kỷ 16 và vẫn vô cùng phổ biến với
người dân Hà Lan qua nhiều thế kỷ, nhưng mãi đến năm 1932, nó mới trở thành quốc
ca chính thức của Hà Lan.
Họ không thích ô
Ở hầu hết các nơi, khi trời mưa, bạn sẽ không ngần ngại dùng ô.
Nhưng ở Hà Lan, họ lại có cách nghĩ khác thường hơn về mưa.
Thay vì ô, họ mặc áo mưa, điều này hoàn toàn hợp lý khi nghĩ đến việc
ô gần như không thể sử dụng khi bạn đang đạp xe! Thêm vào đó, Hà Lan thường có
gió khá mạnh do địa hình bằng phẳng và thấp so với mặt nước, khiến việc sử dụng
ô trở nên đặc biệt bất tiện.
Sinh con tại nhà rất phổ biến
Trong khi hầu hết các nước phát triển có xu hướng lựa chọn sinh con
tại bệnh viện, nhiều phụ nữ Hà Lan lại muốn sinh con tại nhà với sự hỗ trợ của
nữ hộ sinh. 17% phụ nữ chọn sinh con tại nhà, nghĩa là cứ tám trẻ em thì có khoảng
một trẻ được sinh ra tại nhà.
Tuy nhiên, số ca sinh tại nhà đã giảm đáng kể kể từ những năm 90,
chủ yếu là do không thể sử dụng thuốc giảm đau tại nhà. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn
là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh tại nhà cao nhất thế giới.
Michelle Ranken
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.