Wednesday, October 22, 2025

Tăng cường quân sự của Hoa Kỳ tại Caribe

Take Off Waiting GIF by U.S. Navy

Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy mới sẽ phối hợp các nhiệm vụ trên không, trên biển và các hoạt động đặc biệt

Hoa Kỳ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự trên khắp vùng Caribe dưới quyền Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, triển khai máy bay ném bom, tàu chiến và thủy quân lục chiến như một phần của chiến dịch mở rộng nhắm vào các mạng lưới buôn bán ma túy và cái gọi là "khủng bố ma túy" hoạt động gần Venezuela.

Ngoài bảy cuộc tấn công vào các tàu thuyền được cho là chở ma túy, chính quyền Trump đã tăng cường hàng nghìn binh sĩ trong khu vực.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong tháng này đã công bố việc thành lập một Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp chống ma túy mới hoạt động gần Bộ Tư lệnh miền Nam, cho biết lực lượng này được thành lập "để tiêu diệt các băng đảng, ngăn chặn chất độc và giữ an toàn cho nước Mỹ". Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các nhiệm vụ trên không, trên biển và các hoạt động đặc biệt trên khắp khu vực — đánh dấu nỗ lực quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Caribe trong nhiều thập kỷ.

Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của Thủy quân Lục chiến gần đây đã thực hiện một cuộc trình diễn tấn công bằng máy bay ném bom trên khu vực - một màn phô trương lực lượng được ghi lại trong hình ảnh của Bộ Chiến tranh. Trong bốn giờ vào thứ Tư, các máy bay B-52 từ Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana đã tuần tra gần bờ biển Venezuela trong một màn phô diễn sức mạnh quân sự nhằm vào nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro.

Hegseth shares drug boat strike video

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo một cuộc tấn công chết người vào một tàu bị tình nghi buôn bán ma túy, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết.

Ít nhất bảy tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ và một tàu ngầm hạt nhân được cho là đang tuần tra khu vực này.

Nhóm tàu ​​đổ bộ sẵn sàng USS Iwo Jima cũng đang hoạt động ở Biển Caribe. Các chuyên gia quan sát tàu đã chụp ảnh soái hạm USS Iwo Jima (LHD-7) ngoài khơi bờ biển Ponce, Puerto Rico, vào thứ Sáu. Nhóm này bao gồm USS Fort Lauderdale (LPD-28), USS San Antonio (LPD-17) và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 22, đóng quân tại Trại Lejeune và Căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến New River, Bắc Carolina. MEU số 22 bao gồm Phi đội Máy bay Cánh quạt Nghiêng Trung bình Thủy quân Lục chiến 263 (Tăng cường), Tiểu đoàn Hậu cần Chiến đấu 26 và Đội Đổ bộ Tiểu đoàn 3/6.

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ — USS Jason Dunham (DDG-109), USS Gravely (DDG-107) và USS Stockdale (DDG-106) — hiện đang được triển khai tại vùng Caribe, cùng với tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Erie (CG-70) và tàu tác chiến ven biển USS Wichita (LCS-13), vốn đang hoạt động gần Cuba.


Các nguồn tin công khai cho biết một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ đã được triển khai gần Venezuela, mặc dù Lầu Năm Góc chưa xác nhận số lượng chính xác các tàu ngầm hạt nhân và vị trí chính xác của chúng.

Tại Puerto Rico, Hoa Kỳ đã triển khai mười máy bay chiến đấu F-35 và ít nhất ba máy bay không người lái MQ-9 Reaper, biến hòn đảo này thành một trung tâm hậu cần và giám sát quan trọng cho các hoạt động trong khu vực. Hình ảnh của Reuters từ Aguadilla, Puerto Rico, cho thấy các máy bay không người lái đã được chuẩn bị để sử dụng.

Các bức ảnh gần đây cũng cho thấy Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, một cơ sở lớn của Hoa Kỳ đã đóng cửa vào năm 2004, đã được kích hoạt lại. Hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp tại chỗ cho thấy máy bay và nhân viên hoạt động từ căn cứ, bao gồm ít nhất một máy bay chiến đấu AC-130J Ghostrider được trang bị tên lửa Hellfire đậu tại Sân bay José Aponte de la Torre, nơi phục vụ cơ sở này.

Hoạt động hàng không đặc nhiệm cũng đã tăng lên. Đầu tháng 10, trực thăng tấn công hạng nhẹ MH-6 "Little Bird" - thường được Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ sử dụng - và trực thăng MH-60M Black Hawk đã được phát hiện đang huấn luyện ngoài khơi bờ biển Trinidad và Tobago, theo những hình ảnh được tờ The Washington Post công bố lần đầu.

Lầu Năm Góc không nêu chi tiết việc tăng cường lực lượng sẽ kéo dài bao lâu, nhưng một báo cáo của tờ New York Times ước tính khoảng 10.000 lính Mỹ hiện đang hoạt động tại khu vực này - sự hiện diện lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong nhiều thập kỷ.

Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ đã liên hệ việc triển khai này với các nhiệm vụ chống ma túy và chống khủng bố đang diễn ra liên quan đến các cuộc tấn công gần đây vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy từ Venezuela. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau tuyên bố của Colombia rằng một trong những cuộc không kích của Hoa Kỳ đã giết chết một ngư dân, chứ không phải một kẻ buôn lậu - một cáo buộc mà Nhà Trắng đã phủ nhận.

Các nhà phân tích cho rằng sự kết hợp giữa máy bay ném bom hạng nặng, máy bay chiến đấu tàng hình, Thủy quân lục chiến và tàu chiến mặt nước của Hải quân nhấn mạnh sự chuyển dịch từ hoạt động ngăn chặn của lực lượng thực thi pháp luật sang một cuộc phô trương sức mạnh rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn lậu có liên hệ với nhà nước.

"Đây là một tư thế mà chúng ta chưa từng thấy ở vùng Caribe kể từ đầu những năm 2000", một nhà phân tích quốc phòng am hiểu về các hoạt động của Hoa Kỳ trong khu vực cho biết. "Rõ ràng là nó nhằm gửi một thông điệp - không chỉ đến những kẻ buôn lậu, mà còn đến các chính phủ bị cáo buộc dung túng cho chúng."

Nhìn chung, các chuyên gia đồng ý rằng việc tăng cường quân sự của Hoa Kỳ không cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện.

Mark Cancian, cố vấn quốc phòng cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, phát biểu với Fox News Digital rằng một chiến dịch như vậy sẽ cần từ 50.000 đến 100.000 quân Mỹ - nhiều hơn nhiều so với khoảng 10.000 quân hiện đang có mặt tại chiến trường.

"Tôi nghĩ họ đã chuẩn bị sẵn sàng khả năng tấn công các băng đảng ma túy hoặc chế độ Maduro", Cancian nói. "Nếu phải đặt cược, có lẽ họ sẽ tấn công các băng đảng ma túy - nhưng tôi không loại trừ khả năng tấn công chế độ này."

Tư thế hạn chế nhưng linh hoạt này phản ánh điều mà một số chuyên gia mô tả là một hình thức ngoại giao cưỡng chế hiện đại.

"Có vẻ như chúng ta đang ở trong cơn vật lộn của một phiên bản ngoại giao pháo hạm của thế kỷ 21", Brandan Buck, nhà phân tích chính sách đối ngoại tại Viện Cato, nhận định. "Chính quyền Trump đang làm mọi cách có thể để buộc phải chuyển giao quyền lực - từ tay Maduro sang tay người khác - mà không cần một cuộc xâm lược kinh điển."

Ryan Berg, giám đốc Chương trình Châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết việc triển khai hiện tại mang lại cho Washington các lựa chọn tấn công mà không cần phải cam kết một cuộc chiến tranh trên bộ quy mô lớn.

"Tư thế lực lượng hiện tại ở Nam Caribe phù hợp với khả năng tấn công chính xác bằng tên lửa Tomahawk hoặc các loại vũ khí khác, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng của quân nhân Hoa Kỳ", Berg nói.

 

Morgan Phillips 



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.