Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller chỉ trích Thống đốc Illinois JB Pritzker vì từ chối hợp tác với chính quyền Trump trong việc trấn áp tội phạm ở 'Góc Ingraham'.
Một đoàn di cư 1.200 người, chủ yếu là người Cuba, đang hướng về phía bắc từ thành phố Tapachula, miền nam Mexico, trong hành trình kéo dài nhiều tuần để tìm kiếm những cơ hội kinh tế tốt hơn. Nhưng đích đến không phải là biên giới Hoa Kỳ, mà là Thành phố Mexico.
Điểm đến của đoàn di cư báo hiệu một sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng nhập cư trong khu vực khi các chính sách nhập cư nghiêm ngặt của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực.
Đoàn di cư, khởi
hành vào đầu tháng này, dự kiến sẽ mất vài tuần để đến đích, nơi những người
di cư hy vọng tìm được việc làm có mức lương cao hơn ở thủ đô Mexico, thay vì ở
miền nam nghèo đói.
Theo Văn phòng Washington về Mỹ Latinh, nhóm người di cư đang sử dụng mạng xã hội để kiến nghị chính phủ Mexico hỗ trợ các trường hợp xin tị nạn và cung cấp giấy tờ phù hợp cho những người di cư muốn cư trú chính thức tại Thành phố Mexico.
Tuần trước, tờ El Pais đưa tin rằng tham nhũng và tống tiền vẫn là mối quan tâm hàng đầu đối với những người di cư đang tìm kiếm sự hỗ trợ tái định cư. Báo cáo cho biết vấn đề này vẫn là một trong những trở ngại chính gây khó khăn cho Ủy ban Hỗ trợ Người tị nạn Mexico.
Bất chấp những lo ngại về việc bị lạm dụng tài chính khi cố gắng tái định cư ở Mexico, hãng tin có trụ sở tại Tây Ban Nha này đưa tin rằng nhiều người di cư vẫn coi việc ở lại đó là lựa chọn tốt hơn so với việc đến Hoa Kỳ dưới thời Trump.
Mặc dù lượng người nhập cư vào Hoa Kỳ dưới thời Trump, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, đã giảm mạnh, nhưng quyết định không theo đuổi cuộc sống ở Hoa Kỳ của những người di cư Cuba, nơi đã có những cộng đồng lớn có mối quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ ở những nơi như Florida và New York, là một quyết định đáng chú ý.
Nhưng Elaine
Dezenski, giám đốc cấp cao và người đứng đầu Trung tâm Quyền lực Kinh tế và Tài
chính (CEFP) tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, phát biểu với Fox News Digital rằng vẫn
còn quá sớm để khẳng định liệu đây có phải là xu hướng lâu dài hay không.
"Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 50% số người di cư được khảo sát trên khắp Mexico vào giữa năm 2025 cho biết họ coi Mexico là điểm đến của mình - tăng từ mức dưới 25% vào cuối năm 2024", bà nói. "Điều này cho thấy việc tăng cường thực thi pháp luật và trục xuất tại biên giới Hoa Kỳ đang ảnh hưởng đến lựa chọn của người di cư, với nhiều người xin tị nạn và giấy phép lao động ở Mexico thay vì tiếp tục đến Hoa Kỳ."
Đầu năm nay, Viện Chính sách Di cư lưu ý rằng các cuộc chạm trán hàng tháng ở biên giới phía Nam đã ngang bằng với mức chưa từng thấy kể từ những năm 1960.
Dezenski cảnh báo rằng
mặc dù việc kiểm soát dòng người di cư không có giấy tờ vào Hoa Kỳ sẽ được một
số người ủng hộ như một sự điều chỉnh tích cực liên quan đến an ninh biên giới,
nhưng vẫn cần có "những cuộc thảo luận nghiêm túc" về vai trò của nhập
cư trong việc duy trì một nền kinh tế lành mạnh.
"Cả Mexico và
Hoa Kỳ đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực
then chốt. Mặc dù nhập cư không có giấy tờ và không được kiểm soát không phải
là giải pháp, nhưng việc thiếu cải cách toàn diện về nhập cư ở Hoa Kỳ có nguy
cơ khiến nhiều việc làm bị bỏ trống - đặc biệt là trong các ngành công nghiệp
phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư, chẳng hạn như nông nghiệp", bà nói.
"Ngày nay, cải cách nhập cư thường bị đánh đồng với an ninh biên giới.
"Tuy nhiên,
chúng ta cũng cần một cuộc thảo luận nghiêm túc về các kỹ năng và lao động thiết
yếu mà nền kinh tế của chúng ta cần, cũng như vai trò của nhập cư trong việc
duy trì sức khỏe kinh tế lâu dài", Dezenski nói.
Caitlin McFall

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.