
Ít nhất 128 người đã
thiệt mạng và 79 người bị thương sau vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi một khu nhà ở
công cộng cao tầng ở Hong Kong. Nhiều người khác vẫn đang mất tích.
Ngọn lửa, thiêu rụi
bảy trong số tám tòa nhà cao tầng ở quận Đại Bộ (Tai Po) hôm 26/11, hiện
"về cơ bản đã được kiểm soát", lãnh đạo Hong Kong cho hay.
Lực lượng cứu hỏa
cho biết họ hy vọng sẽ hoàn tất việc kiểm tra các căn hộ vào ngày 28/11.
Lính cứu hỏa Ho
Wai-ho, 37 tuổi, là một trong số những người thiệt mạng. Ông này được phát hiện
đã gục ngã tại hiện trường khoảng 30 phút sau khi mất liên lạc. Sở Cứu hỏa cho
biết 11 lính cứu hỏa khác cũng bị thương.
"Điều này đáng
lẽ đã có thể được ngăn ngừa," một cư dân nói.
Sự phẫn nộ đã lan rộng
trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi nhiều cư dân tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn
rằng họ không nghe thấy chuông báo cháy khi hỏa hoạn bùng phát.
Hiện vẫn chưa xác định
được số người còn mắc kẹt bên trong khu chung cư - nơi theo số liệu điều tra
dân số mới nhất có khoảng 4.600 cư dân sinh sống.
Cảnh sát cho hay vật
liệu bên ngoài tòa nhà là loại không có khả năng chống cháy. Ba giám đốc điều
hành của một công ty xây dựng đã bị bắt vì bị tình nghi ngộ sát.
Liệu Hong Kong có
thay đổi quy định xây dựng?
Chính quyền Hong
Kong đã mở cuộc điều tra về vụ cháy kinh hoàng ở Đại Bộ, nhưng liệu thảm kịch
này có buộc chính quyền phải thay đổi mạnh mẽ luật phòng cháy chữa cháy và an
toàn xây dựng hay không?
Mặc dù nguyên nhân vụ
cháy vẫn chưa rõ ràng, cảnh sát cho hay lưới và tấm nhựa kém chất lượng trong
tòa nhà có thể đã góp phần khiến ngọn lửa lan rộng.
"Chúng tôi có
lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã sơ suất nghiêm trọng, dẫn đến
tai nạn này và khiến đám cháy lan không kiểm soát, gây ra thương vong lớn,"
một phát ngôn viên cảnh sát phát biểu.
Chuyên gia xây dựng
Tan Kang Hai đã nhận định trước đó rằng các vật liệu được sử dụng tại các công
trường xây dựng trong tương lai phải có lớp phủ chống cháy và được chứng nhận
an toàn cháy nổ để ngăn ngừa những thảm họa tương tự.
Ông nói thêm rằng
các quy trình sơ tán tốt hơn, chẳng hạn như cư dân đóng cửa sổ và cửa ra vào
khi rời khỏi tòa nhà, cũng có thể giúp làm chậm sự lan rộng của đám cháy.
Giàn giáo tre, một vật
liệu xây dựng truyền thống ở Hong Kong, cũng được cho là nguyên nhân gây ra đám
cháy.
Chính quyền thành phố
trước đó đã thảo luận về việc dần dần thay thế tre bằng giàn giáo kim loại,
nhưng một số công đoàn công nhân đã phản đối việc cấm vật liệu này.
Đám cháy bùng phát
lúc 14 giờ 51 phút giờ địa phương vào hôm 26/11. Ngay sau đó, ngọn lửa cùng những
cột khói xám dày đặc đã bốc lên cuồn cuộn từ các tòa tháp, bao trùm cả đường
chân trời của thành phố.
Đến 18 giờ 22 phút
cùng ngày, các quan chức đã phải nâng mức báo động lên cấp độ 5 - mức nghiêm trọng
nhất.
Khu tòa nhà Wang
Fuk, nơi xảy ra đám cháy, tọa lạc ở khu vực ngoại ô phía bắc Đại Bộ được xây dựng
vào năm 1983 trong đó có tám tòa nhà cao tầng với 1.984 căn hộ cho khoảng 4.600
cư dân, theo báo cáo dân số chính thức năm 2021.
Gần 40% cư dân của
tòa nhà được cho là trên 65 tuổi. Một số người đã sống trong khu nhà ở được trợ
cấp này kể từ khi mới được xây dựng.
Vụ hỏa hoạn đã trở
thành thảm kịch gây thương vong lớn nhất ở Hong Kong trong gần 80 năm, vượt qua
con số 44 người thiệt mạng của trận cháy Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Bo) hồi tháng
8/1962.
Vụ hỏa hoạn chết
chóc nhất được ghi nhận ở Hong Kong đã cướp đi 176 sinh mạng vào năm 1948 và
nguyên nhân là do vụ nổ ở tầng trệt tại một nhà kho năm tầng.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.