
Thông tin trên được
Reuters dẫn lại từ ba quan chức Mỹ đương nhiệm và đã nghỉ hưu cùng các tài
liệu mà hãng này thu thập được.
BOPE, đơn vị cảnh
sát bang Rio de Janeiro mua số súng nói trên, đóng vai trò chủ chốt trong
cuộc bố ráp khiến 121 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, vào tuần
trước.
Các tổ chức nhân quyền
và các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên án hành động này, cho rằng một số vụ
giết người có thể là phi pháp.
Theo các tài liệu nội bộ của cảnh sát Rio mà Reuters tiếp cận, BOPE đã mua 20 khẩu súng bắn tỉa do công ty Daniel Defense LLC - trụ sở tại bang Georgia, Mỹ - sản xuất, trong một thương vụ bí mật ký vào tháng 5/2023, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Số vũ khí này chỉ được
bàn giao vào năm 2024, giữa lúc Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang tranh luận về tính
phù hợp của thương vụ, theo các tài liệu nội bộ của cảnh sát Rio và Bộ Ngoại
giao Mỹ.
Theo luật Mỹ, các hợp
đồng xuất khẩu súng thường phải được chính phủ phê duyệt. Mặc dù Bộ Thương mại
thường là cơ quan cấp giấy phép cuối cùng, Bộ Ngoại giao lại đóng vai trò chủ
chốt trong quy trình xét duyệt.
Theo một bản ghi nhớ
của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 1/2024 mà Reuters xem được, Đại sứ Mỹ tại
Brazil khi đó là bà Elizabeth Bagley cùng một số nhà ngoại giao phụ trách vấn đề
nhân quyền và thực thi pháp luật đã phản đối thương vụ này. Bản ghi nhớ mô tả
BOPE là "một trong những đơn vị cảnh sát khét tiếng nhất Brazil về việc giết
hại dân thường."
Theo dữ liệu chính
thức do Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil tổng hợp, lực lượng cảnh sát Rio -
trong đó BOPE là đơn vị khét tiếng nhất - phải chịu trách nhiệm cho 703
cái chết trong năm ngoái.
Reuters không thể xác định liệu các khẩu súng bắn tỉa do Mỹ sản xuất này có được BOPE sử dụng trong cuộc đột kích tuần trước hay không.
BOPE cũng mua kèm
các bộ giảm thanh cho số súng trên, do công ty Griffin Armament ở bang
Wisconsin sản xuất, nhưng lô hàng giảm thanh ban đầu bị chính phủ Mỹ chặn lại,
theo các tài liệu và nguồn tin. Reuters không xác định được liệu các bộ giảm
thanh này có được gửi đi sau đó hay không.
Trong một tuyên bố,
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có thiết bị nào trong số này bị từ chối hay trì
hoãn dưới thời chính quyền hiện tại. Vào tháng Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump
đã hủy bỏ hướng dẫn ban hành năm 2023 dưới thời ông Joe Biden, vốn áp đặt các hạn
chế nghiêm ngặt hơn liên quan đến nhân quyền đối với hoạt động xuất khẩu vũ
khí.
"Một chính sách
đối ngoại tai hại của chính quyền tiền nhiệm đã tiếp tay cho các băng nhóm bạo
lực nhất trong khu vực," người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với Reuters.
"Năm ngoái, Bộ
Ngoại giao dưới thời ông Biden đã từ chối cấp thiết bị phòng thủ quan trọng cho
các đối tác an ninh đáng tin cậy ở Brazil, trong khi lại đề nghị họ bảo vệ Tổng
thống Biden trong chuyến thăm Rio năm 2024. Vì sự an toàn của toàn khu vực,
chúng tôi vẫn cam kết bảo đảm rằng các đối tác có đủ phương tiện cần thiết để
chống lại tội phạm tàn bạo."
Ông Biden đã đến
thăm Brazil vào cuối năm 2024 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.
Giới chức thời
Trump ủng hộ thương vụ
Thương vụ nói trên, trị giá khoảng 150.000 USD (gần 4 tỷ VND), không phải là lần đầu tiên BOPE mua vũ khí của Mỹ.
Theo các tài liệu của
Bộ Ngoại giao Mỹ, đơn vị này trước đó đã nhập khẩu thành công ít nhất 800 khẩu
súng do Mỹ sản xuất.
Tuy nhiên, một số
nhà ngoại giao đã thay đổi quan điểm sau loạt các cuộc đột kích đẫm máu có
liên quan đến đơn vị này trong những năm gần đây, theo lời các quan chức và tài
liệu mà Reuters thu thập được.
Trong số những người
nhiệt tình ủng hộ thương vụ nhất có ông Ricardo Pita, khi đó là nhân viên phụ
trách chính sách khu vực Mỹ Latinh hàng đầu của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, vốn
do đảng Cộng hòa kiểm soát, theo lời hai quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên vì đây
là vấn đề nội bộ.
Hiện nay, Pita là cố
vấn cấp cao về các vấn đề Tây Bán cầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong vai trò này,
ông Pita - người sinh ra ở Venezuela - đã gặp cựu Tổng thống Brazil Jair
Bolsonaro vào tháng Năm vừa rồi. Ông Bolsonaro, hiện đang phải ngồi tù, là đồng
minh thân cận của ông Trump và là người công khai bảo vệ hoạt động của BOPE.
Các công ty Daniel
Defense, Griffin Armament, cảnh sát Rio, chính quyền bang Rio và Bộ Thương mại
Mỹ đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Các nhà ngoại
giao phản đối thương vụ
Theo các quan chức, vào giữa năm 2024, ông Pita (người không trả lời yêu cầu bình luận) đã đến thăm một cơ sở của BOPE ở Rio trong khuôn khổ phái đoàn nhân viên Quốc hội Mỹ. Chuyến thăm này khiến nhiều nhà ngoại giao khó chịu vì Bộ Ngoại giao Mỹ trong nhiều tài liệu công khai từng nêu đích danh việc lực lượng cảnh sát Rio bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Cuối năm đó, ông
Pita tiếp tục thúc ép các nhà ngoại giao phê duyệt việc bán các bộ giảm thanh
đi kèm với súng bắn tỉa, các quan chức nêu thêm.
Họ nói rằng cảm
thấy ngạc nhiên trước sự kiên trì của ông Pita, nhất là khi vấn đề này chỉ
chiếm một phần nhỏ trong phạm vi công việc của ông, vốn trải dài từ biên giới Mỹ–Mexico
đến vùng Patagonia.
Sau khi gia nhập Bộ Ngoại giao, ông Pita bắt đầu dò hỏi nội bộ về việc những nhà ngoại giao nào đã phản đối thương vụ, theo lời hai quan chức.
Một số quan chức Bộ
Ngoại giao khác lại ủng hộ việc bán.
Theo nhiều quan chức
am hiểu quy trình, các thương vụ như vậy thường được phê duyệt, một phần vì nếu
bị Mỹ từ chối, cảnh sát nước ngoài thường sẽ mua vũ khí từ quốc gia khác. Họ
cũng cho biết thêm rằng BOPE là lực lượng chính của Brazil được giao nhiệm vụ bảo
vệ Lãnh sự quán Mỹ ở Rio trong trường hợp có tấn công.
Đơn vị cảnh sát
khét tiếng ở Rio
Hoạt động của đơn vị
này nhìn chung được người dân Rio ủng hộ rộng rãi, trong bối cảnh nhiều người
đã chán ngán tình trạng tội phạm bạo lực, trong đó có các băng nhóm vũ trang hạng
nặng.
Theo một cuộc khảo
sát toàn quốc do hãng thăm dò AtlasIntel công bố hôm 7/11, 55% người Brazil ủng
hộ chiến dịch của cảnh sát, và tỷ lệ này là 62% khi xét riêng số cư dân bang
Rio. Theo dữ liệu chính thức do Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil tổng hợp, cảnh
sát Rio đã mất 55 nhân sự vì các vụ bạo lực trong năm ngoái.
Tuy nhiên, các
chuyên gia độc lập thường xuyên chỉ trích hồ sơ nhân quyền của BOPE, và lực lượng
cảnh sát Rio nói chung cũng liên tục bị nêu đích danh trong các báo cáo nhân
quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Brazil.
"Có một mô hình
dai dẳng về tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với các chiến dịch của cảnh sát
(ở Rio), vốn thường dẫn đến thương vong lớn, những cáo buộc sử dụng vũ lực quá
mức, hành quyết ngoài pháp luật, và từ chối chăm sóc y tế cho các nghi phạm bị
thương," - theo Báo cáo Nhân quyền năm 2023.
Một bản ghi nhớ của
Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 1/2024, trong đó khuyến nghị phản đối việc bán vũ khí,
cho biết đơn vị này có dính líu đến vụ giết 23 người trong một chiến dịch vào
năm 2022. Sự kiện này - được gọi là "thảm sát Vila Cruzeiro" - đã khiến
một số nhà ngoại giao đổi ý, không ủng hộ việc phê duyệt thương vụ, dù trước đó
BOPE từng được nhận vũ khí do Mỹ sản xuất, theo lời một quan chức.
Vị quan chức này cho
biết thêm, cũng có lo ngại rằng số vũ khí được cấp để chống tội phạm có thể bị
sử dụng cho các mục đích tội phạm. Năm ngoái, các công tố viên của bang đã khởi
tố một số sĩ quan của BOPE vì có quan hệ với các băng nhóm tội phạm có tổ chức
gọi là "dân quân" điều hành các đường dây bảo kê và tống tiền khắp
thành phố.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.