
Sáng kiến về sự lịch sự được đưa ra sau khi số vụ gây rối trên máy bay tăng vọt 400% kể từ năm 2019
Bộ trưởng Giao thông
Duffy nêu rõ mục tiêu 'mang lại sự lịch sự' cho du lịch hàng không
Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ Sean Duffy có một thông điệp gửi đến người dân Mỹ: Hãy ngừng mặc đồ ngủ trên máy bay.
Phát biểu tại Sân bay Newark ở New Jersey hôm thứ Hai, ông Duffy cho biết ông nhận thấy "sự xuống cấp về sự lịch sự" ở hành khách hàng không — và đã phát động cái mà ông gọi là "chiến dịch lịch sự" nhằm khuyến khích sự lịch sự và kiên nhẫn trong thời điểm du lịch lễ hội đông đúc.
Ông Duffy khuyến
khích hành khách "hãy nói lời cảm ơn và làm ơn với các phi công và tiếp
viên hàng không của chúng ta" và ăn mặc "một cách tôn trọng".
"Bạn biết đấy,
dù là một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi lịch sự, tôi vẫn khuyến khích mọi
người ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, điều này cũng khuyến khích chúng ta cư xử tốt
hơn một chút", ông nói. "Chúng ta hãy cố gắng không mang dép lê và đồ
ngủ khi đến sân bay. Tôi nghĩ điều đó là tích cực."
Duffy cũng khuyến
khích hành khách giúp đỡ những hành khách khác đang gặp khó khăn khi đặt hành
lý lên ngăn để hành lý phía trên "như một phép lịch sự và văn minh thông
thường."
"Tôi nghĩ việc khôi phục lại sự lịch sự sẽ nâng cao trải nghiệm du lịch cho tất cả mọi người", Duffy trước đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với FOX Business.
Sáng kiến này được đưa ra sau khi số vụ gây rối trên chuyến bay tăng 400% kể từ năm 2019, từ hành vi gây rối đến bạo lực, theo dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang (FAA).
Theo dữ liệu của
công đoàn và FAA, gần một phần năm tiếp viên hàng không cho biết đã gặp sự cố về
thể chất vào năm 2021, trong khi số vụ hành khách gây rối vào năm 2024 vẫn cao
hơn mức trước đại dịch, theo báo cáo của FOX Business trước đó.
Diane Gottsman,
chuyên gia về nghi thức xã giao và là người sáng lập Trường Nghi thức Texas tại
San Antonio, cho biết vấn đề trang phục tại sân bay không chỉ dừng lại ở thời
trang. Bà nói rằng đó là về phép lịch sự.
"Từ góc độ nghi thức xã giao, đồ ngủ nên được mặc riêng tư tại nhà riêng hoặc phòng khách sạn, nơi mọi người thư giãn — chứ không phải ở nơi công cộng", bà nói với Fox News Digital.
Mặc dù sự thoải mái là quan trọng, Gottsman nói thêm rằng chúng ta vẫn có thể "lựa chọn trang phục vừa thoải mái, tiện dụng vừa phù hợp với không gian công cộng".
"Khi chúng ta
dành thời gian để ăn mặc có chủ đích, tự nhiên chúng ta sẽ tự tin và tự trọng
hơn."
Ed Sheeran được chụp ảnh tại Sân bay Quốc tế Los Angeles năm 2015 với chiếc quần kiểu pyjama, trong khi Rihanna gần đây được phát hiện mặc đồ ngủ lụa ở nơi công cộng.
"Cách chúng ta
ăn mặc ảnh hưởng đến cảm xúc, cách chúng ta hành xử và thậm chí cả cách người
khác phản ứng với chúng ta," cô nói.
"Khi chúng ta
dành thời gian để ăn mặc có chủ đích, tự nhiên chúng ta sẽ tự tin và tự trọng
hơn."
Whitmore chỉ ra nhận
thức được che giấu - một quan niệm tâm lý cho rằng những gì chúng ta mặc không
chỉ định hình cách mọi người nhìn nhận chúng ta, mà còn định hình cách chúng ta
nhìn nhận chính mình.
Mặc dù trang phục không nhất thiết phản ánh tính cách, Whitmore cho biết kinh nghiệm của bà cho thấy "những người cố gắng thể hiện bản thân tốt thường thể hiện sự quan tâm tương tự trong hành vi của họ".
Whitmore nói thêm rằng
đồ ngủ và dép lê "nên được giữ trong phòng ngủ", nhưng bà lưu ý rằng
"dép tông và quần short tốt hơn đồ ngủ".
"Điều này không liên quan gì đến địa vị xã hội mà liên quan đến sự tôn trọng mà chúng ta dành cho bản thân và người khác."
Bà thừa nhận rằng trẻ
em "có được sự duyên dáng hơn một chút", đặc biệt là trên các chuyến
bay đêm.
Cả hai chuyên gia đều
cho rằng trang phục khi đi du lịch không phải là vấn đề hình thức hay địa vị.
"Điều này không liên quan gì đến địa vị xã hội mà liên quan đến sự tôn trọng mà chúng ta dành cho bản thân và người khác", Gottsman nói.
Trẻ em nên được
"ân cần hơn một chút" khi mặc đồ ngủ trên máy bay, một chuyên gia về
nghi thức xã giao cho biết.
Peter Burke & Greg Wehner
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.