
Công ty UBTech
Robotics cho biết nhiệm vụ của các robot này là hướng dẫn khách du lịch, quản
lý lưu lượng người, tiến hành tuần tra, xử lý hậu cần và cung cấp các dịch vụ,
trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh nỗ lực ứng dụng robot vào đời sống.
Theo báo South
China Morning Post (SCMP), UBTech Robotics đã ký một hợp đồng với một trung tâm
robot hình người tại thành phố ven biển Phòng Thành Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây, nơi có chung đường biên giới với Việt Nam.
Dự án sử dụng mẫu
robot Walker S2, ra mắt vào tháng 7/2025 và được giới thiệu là robot hình người
đầu tiên trên thế giới có khả năng tự thay pin.
Ngoài các hoạt động
liên quan đến xuất nhập cảnh, robot cũng sẽ được đưa đến các nhà máy sản xuất
thép, đồng và nhôm để thực hiện kiểm tra.
Việc bàn giao dự kiến
sẽ bắt đầu vào tháng 12.
Theo trang web chính
thức của công ty UBTech Robotics, mẫu robot Walker S2 có chiều cao 1,76 mét, sở
hữu thân máy với 52 bậc tự do (bậc tự do tương ứng với một khớp nối có thể di
chuyển độc lập).
Mẫu robot này còn có
đôi bàn tay thế hệ thứ tư với 11 bậc tự do - cho phép thực hiện các thao tác
đòi hỏi sự chính xác trong các nhiệm vụ như lắp ráp và cầm nắm.
Ngoài ra, nó còn có
thể mang được tải trọng lên đến 15 kg trong phạm vi hoạt động từ mặt đất đến độ
cao 1,8 mét.
Các khớp mô-men xoắn
cao ở phần eo cho phép robot ngồi xổm và cúi xuống sâu, hỗ trợ các hoạt động
đòi hỏi sức mạnh và sự linh hoạt.
Theo trang tin về
công nghệ Interesting Engineering, thỏa thuận này phản ánh bước tiến lớn
trong nỗ lực rộng hơn của Trung cộng nhằm thương mại hóa trí tạo nhân tuệ hiện
thân (embodied AI).
Ngành công nghiệp
robot đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính quyền Bắc Kinh, và
nhiều cơ quan ở các tỉnh đang bắt đầu tích hợp robot vào công việc thường ngày.
Robot cũng được đưa
vào sử dụng tại các sân bay, cơ quan chính phủ và các sự kiện lớn.
SCMP dẫn lại một
phóng sự của đài truyền hình Trung cộng cho thấy robot có mặt tại sân bay quốc
tế Hàng Châu để trả lời những câu hỏi của du khách.
Đầu tư mạnh vào AI và robot
Trung cộng đã đầu tư mạnh vào robot và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vượt qua những thách thức như tăng trưởng kinh tế chậm lại và dân số già hóa.
Trong đó Bắc Kinh
ngày càng ưu tiên ngành công nghiệp robot, với các khoản trợ cấp lên tới hơn 20
tỷ USD trong năm 2024.
Vào tháng 8/2025, Trung
cộng đã đăng cai Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần đầu tiên. Tại sự
kiện, đại diện từ hơn 20 quốc gia đã tranh tài ở các nội dung bao gồm điền
kinh, khiêu vũ và bóng đá.
Dòng tiền đang đổ
vào các doanh nghiệp AI đang tìm kiếm vốn, thúc đẩy cạnh tranh trong nước.
Có hơn 4.500 công ty
đang phát triển và bán công nghệ AI tại Trung cộng, các trường học tại thủ đô Bắc
Kinh sẽ giới thiệu các khóa học AI cho học sinh tiểu học và trung học vào cuối
năm nay, và các trường đại học đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh các sinh viên theo học
AI.
Trung cộng cũng đang
lên kế hoạch thành lập một quỹ trị giá 10.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 1.400 tỷ USD)
cho các công ty khởi nghiệp về AI và robot trong vòng 15 năm tới, nhằm cạnh
tranh với Mỹ để giành lợi thế cho lĩnh vực công nghệ tiên tiến.
Hồi tháng
1/2025, chatbot AI DeepSeek của Trung cộng đã gây chấn động thế giới,
và làm kinh ngạc Thung lũng Silicon ở Mỹ, nơi tập trung nhiều công ty công nghệ
hàng đầu thế giới và các chuyên gia trong ngành - một phần vì họ không ngờ Trung
cộng lại có thể bắt kịp nhanh đến vậy.
Con số này cao hơn bất
kỳ quốc gia nào khác trên thế giới - và Bắc Kinh rất muốn tận dụng điều này.
"Xây dựng sức mạnh
trong giáo dục, khoa học và nhân tài là trách nhiệm chung", Chủ tịch Tập Cận
Bình phát biểu với các lãnh đạo đảng vào tháng 3/2025.
Ông Tập đã nhiều lần
tuyên bố "tự chủ về công nghệ" là một mục tiêu quan trọng, điều này
có nghĩa là Trung cộng muốn tự tạo ra chip tiên tiến, để bù đắp cho các hạn chế
nhập khẩu từ Mỹ.
Người đứng đầu Đảng
Cộng sản Trung cộng biết rằng ông đang phải đối mặt với một cuộc đua dài - tờ Bắc
Kinh Nhật báo vào đầu năm 2025 đã cảnh báo rằng khi DeepSeek bùng nổ không
phải là thời điểm để "tự mãn về AI" vì Bắc Kinh vẫn đang trong
"chế độ bắt kịp".
Đầu tư mạnh vào trí
tuệ nhân tạo, robot và công nghệ tiên tiến, nhà lãnh đạo Trung cộng đã chuẩn bị
cho cuộc đua marathon mà ông hy vọng Trung cộng cuối cùng sẽ giành chiến thắng.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.