
Trung cộng đẩy mạnh
tuyên truyền về chủ quyền Biển Đông bằng chiến dịch 'bảo tồn di tích lịch sử'?
Một nhóm các khoa học
gia và kỹ thuật viên bảo tồn từ Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải
Nam đã dành sáu ngày để sửa một tấm bia đánh dấu việc Trung cộng tiếp quản quần
đảo Hoàng Sa sau Thế chiến II, theo chính quyền của đơn vị hành chính mà Trung
cộng gọi là thành phố Tam Sa.
Bia 'thu hồi Tây Sa'
Theo báo China
South Morning Post (SCMP), tấm bia này được chính quyền Quốc Dân Đảng (KMT) dựng
vào năm 1946, sau khi cử những đoàn thám hiểm hải quân đến đảo Phú Lâm để tuyên
bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa (mà Trung cộng gọi là quần đảo Tây Sa)
theo sau sự đầu hàng của Nhật Bản.
Tấm bia này được gọi
là "Hải quân thu hồi Tây Sa".
Năm 2012, Trung cộng
đơn phương thành lập đơn vị hành chính gọi là "thành phố Tam Sa" thuộc
tỉnh Hải Nam và đặt thủ phủ ở đảo Phú Lâm, cách đảo Hải Nam 300 km về phía
đông nam, cũng như điều quân tới đóng ở đây để quản lý các yêu sách lãnh thổ và
hàng hải của mình ở Biển Đông.
Hòn đảo này được Trung
cộng đặt theo tên của một trong những tàu chiến của hải quân của họ, tàu Vĩnh
Hưng.
Việt Nam tuyên bố chủ
quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó bao gồm đảo Phú Lâm, và quần đảo Trường
Sa. Một số quốc gia Đông Nam Á khác, bao gồm Philippines, Malaysia và Brunei,
cũng tuyên bố chủ quyền một phần khu vực Trường Sa.
Tháng 10/2020, người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó là bà Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh:
"Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch
sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường
Sa và Hoàng Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc
thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì vi phạm
nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam."
Phía Việt Nam luôn
cho rằng không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa ghi lại, đã
trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ
quyền của Việt Nam từ thời Nguyễn.
Truyền thông Việt
Nam cũng nhiều lần đưa tin, trích dẫn từ các học giả và tài liệu cho rằng
"Triều Nguyễn đã khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa" và trên đảo
Phú Lâm có ngôi chùa tên Hoàng Sa do Việt Nam xây dựng. Tuy nhiên, sau khi Trung
cộng chiếm đóng Hoàng Sa (một phần sau Thế chiến II và toàn bộ vào năm 1974),
các di tích của Việt Nam đã bị xóa bỏ.
Theo chính quyền Trung
cộng, tấm bia trên đảo Phú Lâm nói trên, vốn đã bị mục nát nghiêm trọng, đã được
làm sạch bề mặt và gia cố.
"Tấm bia Thu hồi
Tây Sa... là minh chứng hùng hồn cho việc Trung cộng khôi phục chủ quyền đối với
các đảo ở Biển Đông sau khi bị Nhật Bản chiếm đóng bất hợp pháp trong Thế chiến
II," SCMP trích tuyên bố của "chính quyền Tam Sa" cho
biết, đồng thời nói thêm rằng công tác bảo tồn tương tự sẽ được thực hiện tại
các "di tích lịch sử" khác trên đảo.
Tuy nhiên, những nỗ
lực này đã bị giáng một đòn mạnh vào năm 2016 khi một tòa án quốc tế ở The
Hague bác bỏ tuyên bố của Trung cộng về "chủ quyền lịch sử" đối với
vùng biển này trong một vụ kiện do Philippines đệ trình - một phán quyết mà Bắc
Kinh đã không thừa nhận.
Trung cộng cũng đẩy
mạnh đầu tư vào khảo cổ học dưới nước ở Biển Đông như một cách để chứng minh chủ
quyền bằng cách xác nhận lịch sử và sự hiện diện của người Trung cộng trên tuyến
đường thủy chiến lược này.
Năm 2022, các nhà
khoa học và kỹ sư Trung cộng đã sử dụng công nghệ giám sát hàng loạt để phát hiện
xác tàu đắm của ba tàu buôn cổ. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, hơn 60
hiện vật, bao gồm đồ gốm, đồ sứ và tiền xu bằng đồng, đã được trục vớt từ độ
sâu tới 3.000 mét.
Năm 2023, một trung
tâm khảo cổ học đã được thành lập tại Hải Nam để lưu giữ các hiện vật dưới nước
từ Biển Đông.
Trong một diễn biến
khác, vào tháng 4/2025, Hải cảnh Trung cộng đã "giăng cờ chủ quyền" tại
một bãi cạn ở Trường Sa. Động thái này diễn ra trùng với khoảng thời gian ông Tập
Cận Bình đi thăm Hà Nội và Việt Nam đang tập trung cho các hoạt động kỷ niệm
30/4.
Nơi Trung cộng đổ bộ
có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến. Việt Nam gọi
đây là Đá Hoài Ân.
Điều oanh tạc cơ đến
đảo Phú Lâm
Một bài viết trên tạp
chí quốc phòng Janes xuất bản hôm 18/11 trích dẫn hình ảnh vệ tinh của
Planet Labs PBC cho thấy lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng
(PLAAF) đã điều hai oanh tạc cơ H-6 và một máy bay vận tải Y-20 đến đảo Phú Lâm
vào tháng 9/2025.
Một máy bay cảnh báo
sớm và chỉ huy trên không KJ-500 cũng xuất hiện.
Hình ảnh cho thấy các
máy bay ném bom đã có mặt tại đảo Phú Lâm từ ngày 11/9 và rời đi trước ngày
17/9, với các chuyến tuần tra diễn ra trong suốt giai đoạn này.
Tạp chí Janes nhận
định trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Manila, các oanh tạc
cơ H-6 gần như chắc chắn được triển khai để đáp trả các hoạt động trong khu vực.
Từ ngày 11 - 13/9, Philippines, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành cuộc tuần tra hàng
hải chung trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Cuộc tập trận đã dẫn
đến một tuyên bố chính thức ngày 14/9 của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Trung cộng,
cảnh báo Manila về các hành động khiêu khích và làm leo thang căng thẳng thông
qua sự can thiệp từ bên ngoài.
Trước đó vào tháng
5/2025, hãng thông tấn Reuters cũng trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy
Trung cộng đã điều hai oanh tạc cơ H-6 đến đảo Phú Lâm, trước thềm Đối thoại
Shangri-La - diễn đàn quốc phòng lớn nhất khu vực – tại Singapore khai mạc hôm
30/5.
Các vệ tinh cũng đã
chụp được hình ảnh hai máy bay H-6 bay qua Bãi cạn Scarborough - khu vực đang
có tranh chấp gay gắt trên Biển Đông - ngay trước chuyến thăm Philippines của Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vào cuối tháng Ba, khi ông tái khẳng định
"cam kết sắt đá" của Hoa Kỳ đối với đồng minh theo hiệp ước.
Máy bay ném bom H-6,
được xem là mối đe dọa tiềm tàng đối với các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đã được
triển khai trong các cuộc tập trận quanh Đài Loan vào tháng 10/2024.
Những năm gần đây,
Việt Nam hầu như không nêu tên và bêu xấu sự hung hăng của Trung cộng trên biển
Đông như Philippines, nhưng đã mở rộng đáng kể hoạt động bồi đắp đảo trên
toàn bộ 21 thực thể do mình kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, và có khả năng sẽ bắt
kịp, thậm chí vượt qua quy mô của Trung cộng.
Ở một số thực thể có
diện tích lớn, nơi công việc nạo vét đã được tiến hành từ vài năm trước như Bãi
Thuyền Chài (Barque Canada Reef), Đá Phan Vinh (Pearson Reef),… Việt Nam đang
tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện phần xây dựng đảo.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.