
Đan Mạch luôn áp dụng nghĩa vụ quân sự cho nam giới, nhưng giờ đây,
lần đầu tiên, phụ nữ cũng được đưa vào và tham gia cùng một hình thức rút thăm.
Quyết định bắt buộc phụ nữ nhập ngũ được Đan Mạch đưa ra vào năm
2024, hai năm sau cuộc xâm lược toàn
diện của Nga vào Ukraine, và theo sau những bước đi tương tự của Na
Uy và Thụy Điển.
Trong 10 năm qua, số lượng tình nguyện viên luôn đủ nên không ai bị
bắt buộc tòng quân, nhưng Đan Mạch muốn nhiều người trẻ thực hiện nghĩa vụ quân
sự hơn, có thể dẫn đến những thay đổi trong các năm tới.
Quan điểm của các phụ nữ trẻ Đan Mạch về thực hiện nghĩa vụ quân sự
rất đa dạng.
"Tôi không muốn chết. Và tôi không muốn mắc chứng rối loạn
căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Hơn nữa, là một phụ nữ, tôi cũng sợ cuộc sống
trên chiến trường", Isabella, người bốn năm nữa sẽ đến tuổi tham gia nghĩa
vụ quân sự cho biết.
"Tôi cho rằng thật tuyệt vời khi chúng tôi được tham gia vào một
hoạt động mà trước đây vốn được coi là chỉ dành cho nam giới", Sarah, 19
tuổi, chia sẻ tại một trung tâm đánh giá năng lực quân sự, địa điểm cô đang
tình nguyện tòng quân.
Việc phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự đã được thực hiện từ năm
1998, và trong năm 2024, một phần tư số người hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở quốc
gia này là nữ giới.
Quân đội không phân biệt giới tính
Na Uy, quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự không phân biệt giới tính, đã đưa ra quyết định này vào năm 2013, một phần dựa trên niềm tin rằng tất cả công dân nên có quyền và trách nhiệm như nhau.
Thụy Điển đã theo gót Na Uy vào năm 2017, sau khi Nga sáp nhập Crimea,
và đến năm 2020, Hà Lan đã thông qua luật cho phép cả phụ nữ và nam giới tham
gia nghĩa vụ quân sự - mặc dù việc nhập ngũ vẫn là tự nguyện đối với tất cả mọi
người.
Gần đây hơn, các quốc gia vùng
Baltic (Estonia, Latvia và Litva), vốn được nhiều người coi là mục
tiêu tiếp theo có khả năng bị Nga xâm lược, đã bắt đầu thảo luận về việc bắt buộc
phụ nữ nhập ngũ.
Tỷ lệ sinh giảm
Ở một quốc gia có dân số chưa đến hai triệu người, mỗi đứa trẻ đều
quan trọng. Tỷ lệ sinh của Latvia - số con trung bình mà một phụ nữ sinh ra -
đã giảm xuống còn 1,36. Để dân số duy trì ổn định, cần tỷ lệ 2,1. Các quốc gia
vùng Baltic khác cũng đối mặt mới mức sinh thấp, lần lượt là 1,31 và 1,18
con/phụ nữ ở Estonia và Lithuania.
Do đó, theo bà Eleri Lillemäe, việc bắt buộc phụ nữ nhập ngũ ở các
quốc gia Baltic là điều không thể tránh khỏi xét về mặt số học.
"Trục trặc sẽ xảy ra vào khoảng năm 2040, bởi vì tỷ lệ sinh của
hai hoặc ba năm qua quá thấp đến mức nếu chúng tôi vẫn trong tình trạng an ninh
như hiện nay, thì chúng tôi sẽ không có đủ người", bà nói.
Bà lấy ví dụ về đất nước Estonia của mình. Hiện tại, Estonia gọi nhập
ngũ khoảng 40% nam thanh niên trong độ tuổi và đủ điều kiện, bằng cách chọn những
người có thể lực tốt nhất. Nếu muốn giữ nguyên số lượng lính nghĩa vụ, thì đến
năm 2040, khoảng 90% nam giới sẽ phải tòng quân.
"Chúng tôi hoặc phải mở rộng đối tượng tuyển quân, hoặc phải
tìm những cách khác", bà Lillemäe nói.
Tại Litva, vấn đề nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nữ giới đang được
tranh luận công khai, nhưng cũng như ở Latvia, các chính trị gia vẫn còn chia rẽ.
Giống như Phần Lan, cả ba quốc gia vùng Baltic đều áp dụng hình thức
nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới, trong khi phụ nữ có thể lựa chọn
tham gia hoặc không. Ba Lan, quốc gia giáp với vùng Kaliningrad của Nga, đang
có kế hoạch khôi phục chương trình huấn luyện quân sự cho tất cả nam giới từ
năm 2026, và cho biết phụ nữ cũng sẽ có thể tình nguyện.
Bài học từ Ukraine
Theo bà Eleri Lillemäe, cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy tầm quan
trọng của việc chuẩn bị cho phụ nữ tham chiến. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết
hơn 70.000 người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, trong đó 5.000 người ở
tiền tuyến.
"Họ là ví dụ điển hình nhất cho thấy cần có phụ nữ trong quân
đội, cần có sự đóng góp của tất cả mọi người khi đất nước lâm vào tình thế vô
cùng khó khăn", bà Lillemäe nói.
Tại Ukraine, tuy quân đội đang thiếu nhân lực, nhưng không chính trị
gia nào kêu gọi áp dụng nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ.
Cuộc chiến ở Ukraine cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của NATO
trong việc bảo vệ châu Âu.
Một phần dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, các thành viên
NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague
vào mùa hè 2025.
Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu cũng nhận thức được rằng họ không
thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ để bảo vệ mình nữa, và phải tự chủ hơn.
Đức hiện đang thảo luận về các đề xuất áp dụng nghĩa vụ quân sự tự nguyện
vào năm 2026, trong khi Pháp muốn cải tổ chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện
hiện tại để tập trung hơn vào huấn luyện chiến đấu.
Bản chất và thời gian của nghĩa vụ quân sự khác nhau giữa các quốc
gia, một số quốc gia đưa lính nghĩa vụ vào các đơn vị quân đội thường trực, một
số nước đưa lính nghĩa vụ vào các đơn vị thường trực, trong khi một số quốc gia
khác lại huấn luyện riêng biệt.
Sự ủng hộ của công chúng đối với nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng
khác nhau. Một cuộc thăm dò do Hội đồng Đối ngoại Châu Âu ủy nhiệm vào tháng
5/2025 cho thấy đa số người dân ở Pháp, Đức và Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ hoặc có xu
hướng ủng hộ việc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Khi đề cập đến nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ, Đan Mạch gặp
sự phản đối nhẹ, nhưng tại các quốc gia Baltic, các cuộc thăm dò cho thấy chỉ một
số ít ủng hộ ý tưởng này.
"Tất nhiên, xã hội Latvia đang tranh luận về vấn đề này, và phần
lớn xã hội Latvia hiện nay khá dè dặt về cách tiếp cận như vậy", Bộ trưởng
Quốc phòng Andris Spruds thừa nhận.
Nhưng ông chỉ ra rằng Latvia chậm hơn nhiều so với Estonia và
Lithuania trong việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới.
"Ở Latvia, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc chỉ được áp dụng
trở lại vào năm 2023. Vì vậy, việc này cũng mất một thời gian."
An toàn cho phụ nữ
Một vấn đề khác là cơ sở hạ tầng. Hầu hết các quân đội không có đủ
khả năng để tiếp nhận thêm nhiều tân binh một cách đột ngột. Họ cần xây dựng
thêm nhiều doanh trại và huấn luyện những người đào tạo.
Họ cũng cần mua quân phục và trang bị mới, vì bộ đồ tiêu chuẩn dành
cho nam giới không phù hợp với cơ thể phụ nữ.
Và nhiều câu hỏi đã được đặt ra về văn hóa quân đội, rằng liệu quân
đội có phải là một nơi an toàn cho phụ nữ hay không.
Một cuộc khảo sát do Bộ Quốc phòng Đan Mạch thực hiện vào năm 2023
cho thấy 20,3% phụ nữ trong quân đội nước này đã từng trở thành đối tượng hoặc
bị quấy rối tình dục không mong muốn trong 12 tháng trước đó. Bộ này cho biết sẽ
tiếp tục nỗ lực xóa bỏ tình trạng lạm dụng, đồng thời chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ
bị ảnh hưởng vẫn thấp hơn so với toàn xã hội Đan Mạch nói chung.
Ở phía bên kia Biển Baltic, Bộ trưởng Andris Spruds tin tưởng rằng
quân đội Latvia không phải là nơi nguy hiểm đối với phụ nữ - dù là những người
hiện đang phục vụ với tư cách tình nguyện viên (chiếm 18% tổng số quân nhân) -
lẫn những người có khả năng bị gọi nhập ngũ trong tương lai.
"Đúng vậy, đây là một môi trường hòa nhập," ông nói.
"Hiện tại, đó là một nơi an toàn trong lực lượng vũ trang."
Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nữ giới là điều khá hiếm
trên thế giới. Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Pew báo cáo rằng chế độ nghĩa vụ
quân sự toàn dân tồn tại ở Israel và Triều Tiên, cũng như ở ít nhất bốn quốc
gia châu Phi: Eritrea, Mali, Morocco và Tunisia.
Emilia Jansson & Anna Holligan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.