
Đợt điều động này
đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại Mỹ Latin trong nhiều thập
niên qua, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Washington sẽ hành động quân sự nhằm
vào Venezuela.
Động thái này diễn
ra sau một loạt các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các con tàu bị cáo buộc vận
chuyển ma túy ở vùng Caribe và khu vực đông Thái Bình Dương trong những tháng gần
đây.
Chính quyền Tổng
thống Donald Trump khẳng định đó là hành động cần thiết để ngăn chặn
dòng chảy ma túy.
Tàu chiến Mỹ đang
ở đâu?
Lực lượng này hiện
có một loạt các tàu sân bay, tàu khu trục tên lửa dẫn đường và tàu tấn công đổ
bộ có khả năng vận chuyển hàng ngàn binh sĩ.
Trong số sáu tàu
này có sự góp mặt của tàu sân bay USS Gerald R Ford – con tàu được Hải
quân Mỹ mô tả là "phương tiện tác chiến có năng lực, khả năng thích ứng
và tính sát thương cao nhất thế giới".
Hàng không mẫu hạm này, di chuyển trong một nhóm tác chiến cùng với các tàu hỗ trợ khác, dài hơn 330 mét.
Một số tàu khác ở Biển Caribe - bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một
tàu vận tải đổ bộ, một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, và một tàu tấn công đổ
bộ.
Chúng tôi cũng đã định vị một con tàu dường như là MV Ocean Trader. Đây là tàu mẹ của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ, có thể làm căn cứ phục vụ cho 200 binh sĩ và có nhà chứa máy bay cho vài máy bay trực thăng.
Còn máy bay thì
sao?
BBC Verify đã sử dụng
dữ liệu theo dõi chuyến bay để xác định bốn máy bay quân sự Mỹ bay gần
Venezuela vào ngày 20 và 21/11.
Một máy bay ném bom
tầm xa B-52 của Mỹ đã thoáng hiện trên trang web theo dõi chuyến bay
Flightradar24 ngoài khơi Guyana - quốc gia láng giềng ở phía đông Venezuela -
vào khoảng 23:45 GMT (19:45 giờ địa phương) ngày 20/11.
Dữ liệu cho thấy chiếc
máy bay ném bom – số hiệu TIMEX11 - đã khởi hành từ bang North Dakota của Mỹ
vào buổi chiều 20/11 và hạ cánh tại đó vào sáng hôm sau.
Một máy bay giám sát
của Không quân Mỹ - số hiệu ALBUS39 - xuất hiện trên dữ liệu theo dõi chuyến
bay ngay sau 22:00 GMT (18:00 giờ địa phương) ngày 20/11, bay khoảng hai tiếng
đồng hồ gần bờ biển phía đông Venezuela.
Cùng khoảng thời
gian đó, một máy bay chiến đấu Super Hornet của Hải quân Mỹ - số hiệu FELIX11
- được nhìn thấy bay vòng ngoài khơi bờ biển phía tây.
Và một máy bay tiếp
nhiên liệu của Không quân Mỹ - số hiệu PYRO33 - cũng đã ở phía nam Caribe vào
khoảng 01:30 GMT (21:30 giờ địa phương) ngày 21/11. Máy bay này sau đó đã
ngừng truyền phát vị trí cho đến khi được nhìn thấy đang hướng về phía tây bắc.
Vào tháng 10, ba máy bay ném bom B-52 cất cánh từ một căn cứ không quân ở Louisiana và bay vòng ngoài khơi bờ biển Venezuela trước khi quay trở lại, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ FlightRadar24.
Và tháng trước, dữ
liệu theo dõi cho thấy một số máy bay trinh sát P-8 Poseidon đã bay về phía nam
qua Caribe từ một căn cứ Hải quân Mỹ ở Florida.
Các chuyên gia cho rằng
những chuyến bay này cho thấy Mỹ đang cố gắng thu thập thông tin tình báo quân
sự từ khu vực.
"Chúng tôi thấy
hoạt động của P-8A trên khắp thế giới ở bất cứ nơi nào Hải quân Mỹ quan tâm đến
việc tăng cường hiểu biết về lĩnh vực hàng hải," ông Henry Ziemer,
chuyên gia về châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS)
nói.
Tổng thống Mỹ Donald
Trump cũng xác nhận ông đã ủy quyền cho CIA tiến hành hoạt động bí mật ở
Venezuela, mặc dù phạm vi hoạt động vẫn là tối mật.
Mỹ chuẩn bị tấn
công Venezuela?
Việc điều động quân sự đã làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ đang chuẩn bị nhắm trực tiếp vào Venezuela, hoặc có khả năng cố gắng lật đổ chính phủ xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Nicolás Maduro.
"Quy mô lực lượng,
cùng với thực tế là việc điều chỉnh này rõ ràng không phải thuần túy
dành cho mục đích chống ma túy đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Mỹ có thể đang hướng
tới một cuộc chiến tranh với Venezuela," ông Ziemer đánh giá.
"Có nguy cơ
leo thang lớn, nhưng tôi nghĩ rằng trong chính quyền Trump vẫn còn nhiều ý
kiến cần cân nhắc về diễn biến tiếp theo," ông nói thêm.
Khi được hỏi liệu Mỹ
có tiến hành chiến tranh nhằm vào Venezuela hay không, ông Trump nói với
chương trình 60 Minutes của CBS vào ngày 3/11 rằng: "Tôi nghi ngờ điều
đó... Nhưng họ đã đối xử với chúng tôi rất tệ."
Chính phủ Venezuela
đã cáo buộc Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, với mục đích lật đổ
chính quyền.
Để đáp lại, vào
tháng 11, Venezuela đã tuyên bố "huy động lớn", với 200.000 binh sĩ
quân đội được điều động trên khắp đất nước.
"Nhìn chung,
tôi tin rằng tần suất tấn công vào các mục tiêu trên biển sẽ tăng lên trong
tương lai gần, trong khi Mỹ tìm cách đưa ra quyết định về việc liệu họ có thể tấn
công bên trong lãnh thổ Venezuela hay không," ông Ziemer nhận định.
Đã có bao nhiêu cuộc
không kích vào tàu thuyền cho đến nay?
Từ ngày 2/9 đến ngày
19/11, lực lượng Mỹ đã tấn công ít nhất 22 tàu trong 21 cuộc tấn công riêng biệt
ở vùng biển quốc tế, cả ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương.
Phần lớn các cuộc tấn
công này đã diễn ra ngoài khơi bờ biển Venezuela và Colombia.
Bộ Tư lệnh Miền Nam
Hoa Kỳ thông báo rằng cuộc tấn công gần đây nhất của họ, được thực hiện vào
ngày 15/11 ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, đã giết chết ba
"phần tử khủng bố ma túy giới tính nam" trên tàu.
Tổng cộng, ít nhất
83 người đã thiệt mạng, theo các tuyên bố từ các quan chức Mỹ.
Trong khi lực lượng
Mỹ không công khai danh tính những người thiệt mạng, họ cáo buộc tất cả đều là
"khủng bố ma túy".
Một cuộc điều tra từ hãng thông tấn AP nêu rằng một số công dân Venezuela đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công là những kẻ buôn lậu cò con tham gia con đường tội phạm vì nghèo đói, cùng với ít nhất một tay trùm tội phạm địa phương.
Vì sao Mỹ thực hiện tấn công?
Ông Trump và nội các Mỹ khẳng định rằng các cuộc tấn công là điều cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy từ Mỹ Latin đến Mỹ.
Trong một tuyên bố,
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chiến dịch - được chính thức đặt tên
là Chiến dịch Mũi giáo Phương Nam – là nhằm loại bỏ "những kẻ khủng bố ma
túy khỏi bán cầu của chúng ta" và bảo vệ Mỹ khỏi "những loại ma túy
đang giết chết người dân của chúng ta".
Trong một số trường
hợp, các quan chức Mỹ đã tuyên bố rằng các mục tiêu có liên hệ với Tren de
Aragua - một băng đảng Venezuela mà chính quyền Trump coi là tổ chức khủng bố
nước ngoài vào đầu năm nay.
Lầu Năm Góc không
chính thức đưa ra nhiều thông tin về những mục tiêu này hoặc về những tổ
chức buôn ma túy bị cáo buộc là có liên quan.
Chính quyền Trump đã
khẳng định các cuộc tấn công là hợp pháp, biện minh rằng đó là một biện pháp tự
vệ cần thiết nhằm cứu lấy mạng sống của người Mỹ.
Nhưng một số chuyên
gia pháp lý đã nói rằng các cuộc tấn công có thể là bất hợp pháp và vi phạm luật
pháp quốc tế bằng cách nhắm mục tiêu vào dân thường, mà các nghi phạm không được
hưởng một quy trình tố tụng hợp pháp.
Jake Horton, Barbara
Metzler & Joshua Cheetham
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.