Friday, November 28, 2025

Afghanistan diễn ra "tự do" sau khi rút quân năm 2021

War Afghanistan GIF by GoPop

Cựu đặc vụ FBI cho biết việc kiểm tra lý lịch người Afghanistan diễn ra "tự do" sau khi rút quân năm 2021

Cựu đặc vụ FBI Nicole Parker mô tả việc kiểm tra lý lịch người Afghanistan trong quá trình rút quân là "tự do", cho biết các nhân viên sàng lọc của Hoa Kỳ đã nêu lên những lo ngại về an ninh nhưng bị phớt lờ — những cảnh báo mà bà cho rằng giờ đây đang diễn ra theo thời gian thực.

Vụ phục kích nổ súng vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng đang làm dấy lên sự giám sát mới đối với việc kiểm tra lý lịch người Afghanistan sơ tán, với cựu đặc vụ FBI Nicole Parker nói với Fox News Digital rằng quá trình sàng lọc trong cuộc rút quân gấp rút năm 2021 về cơ bản là "tự do".


Hàng chục nghìn người Afghanistan đã được sơ tán đến Hoa Kỳ sau khi rút quân và sau đó là việc Taliban tiếp quản đất nước. Bản chất hỗn loạn của chiến dịch này đã làm dấy lên lo ngại từ phía Đảng Cộng hòa vào thời điểm đó, và trong các báo cáo chính thức, rằng một số người sơ tán đã không được kiểm tra kỹ lưỡng và có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

"Họ nói rằng đó là một quả bom hẹn giờ đang chờ phát nổ vì chúng ta vừa cho phép tất cả những người này vào đất nước mình", Parker nói với Fox News Digital.

Vào tháng 8 năm 2022, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, Đảng Cộng hòa-Mo., tiết lộ rằng một người tố giác cho biết 324 cá nhân đã nhập cảnh với thông tin bất lợi, trong khi một báo cáo năm 2022 của Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) lại phát hiện ra rằng Bộ này đã không kiểm tra kỹ lưỡng những người Afghanistan sơ tán vào Hoa Kỳ, tạo ra những rủi ro tiềm ẩn cho an ninh quốc gia.

Parker nói với Fox News Digital rằng các đặc vụ FBI đã làm việc với các nhà thầu của Bộ Quốc phòng ở nước ngoài để sàng lọc người Afghanistan, nhưng Bộ Ngoại giao liên tục phớt lờ các lo ngại về an ninh.

"Có những cá nhân không được khuyến nghị đến Hoa Kỳ, nhưng họ lại bị Bộ Ngoại giao của Biden bác bỏ," Parker nói. "Ban đầu, mọi việc diễn ra tự do và không ai bị kiểm tra."

Bộ Ngoại giao đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những cáo buộc này.

Báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra lưu ý rằng trong quá trình sơ tán, Lầu Năm Góc đã chuyển những người Afghanistan sơ tán đến một mạng lưới các căn cứ tạm thời được gọi là "lá súng" ở các quốc gia như Đức, Qatar, Tây Ban Nha và Ý. Những người sơ tán chỉ ở đó vài ngày hoặc vài tuần trong khi các quan chức Hoa Kỳ cố gắng sàng lọc nhanh chóng và thu thập dữ liệu tiểu sử và sinh trắc học trước khi gửi họ đến Hoa Kỳ.

Tổng thanh tra nhận thấy các hoạt động này diễn ra vội vã, thiếu nhân sự và không nhất quán, dẫn đến những thiếu sót lớn về giấy tờ, hồ sơ bị mất và việc thẩm tra bị cắt xén.

Jason Pack, giám đốc điều hành của Media Rep Global Strategies, một công ty quan hệ công chúng và truyền thông khủng hoảng, nói với Fox News Digital rằng "đó là một hoạt động nhân đạo quy mô lớn, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro không thể tránh khỏi."

"Cuộc di tản đó đã đưa hơn bảy mươi nghìn người vào đất nước trong một thời gian ngắn," Pack nói. "Hồ sơ bị phân tán, cơ sở dữ liệu không đầy đủ, và các nhóm sàng lọc đang xử lý hồ sơ với tốc độ khiến việc thẩm tra hoàn hảo trở nên bất khả thi. Những trường hợp như thế này buộc các nhà điều tra phải quay lại và xem xét các hồ sơ đó bằng con mắt mới."

Theo Đạo luật OAW, DHS đã sử dụng lệnh ân xá nhân đạo — thường được phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể — để nhanh chóng xử lý hàng chục nghìn người Afghanistan vào Hoa Kỳ, bỏ qua các chương trình thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) và chương trình tị nạn, vốn có thể mất nhiều năm.

Trong khi chính quyền quảng cáo một quy trình nhiều lớp sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu của Lầu Năm Góc, DHS và FBI, cuộc kiểm toán phát hiện ra rằng "dữ liệu quan trọng" không phải lúc nào cũng có sẵn và những người sơ tán đã được tiếp nhận mà không qua kiểm tra toàn diện.

"Nhiều lần, tôi cảm thấy như bất kỳ ai cũng được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Afghanistan, bất kể họ là ai", bà Parker nói. "Những gì đã xảy ra với các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia của chúng tôi là hậu quả trực tiếp của việc họ thiếu sự kiểm tra."

Bà Parker cho biết việc kiểm tra những người sơ tán gần như là bất khả thi vì họ đến mà không có giấy tờ hoặc hồ sơ nào có thể xác minh được, không để lại bất kỳ thông tin nào để kiểm tra trong cơ sở dữ liệu tình báo hoặc tội phạm, gây nguy hiểm cho công dân, lực lượng thực thi pháp luật và Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Hai thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Virginia vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

"Nước Mỹ đầy rẫy những người mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết họ là ai, họ ở đâu, hay những phần tử ẩn náu nào ở đây", bà nói.

Hôm thứ Năm, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, Jeanine Pirro, đã lên án mạnh mẽ quy trình thẩm tra cho phép nghi phạm Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua Chiến dịch Chào đón Đồng minh của chính quyền Biden. Pirro cho biết anh ta đã sống ở tiểu bang Washington cùng vợ và năm người con trước khi lái xe xuyên quốc gia để đến thủ đô.

"Dù nguyên nhân hay động cơ của họ là gì, chúng ta không nên phải sống trong sợ hãi ở thủ đô, đặc biệt là bởi một người đến từ nước ngoài, và thông qua một quy trình vô lý đến mức anh ta đã vượt qua và được thả vào đất nước này", Pirro nói. "Đây là điều xảy ra ở đất nước này khi những người không được thẩm tra đúng cách lại được phép nhập cảnh."

Giám đốc FBI Kash Patel cũng đồng tình với quan điểm của bà, cho biết họ muốn nhấn mạnh đến quy trình thẩm tra lỏng lẻo bị cáo buộc.

"Người này ở lại đất nước này chỉ vì một lý do duy nhất, đó là sự rút lui thảm hại khỏi chính quyền Biden và việc không thẩm tra dưới bất kỳ hình thức nào, định hình hay hình thành nên cá nhân này và vô số người khác", Patel nói.

Trong khi đó, một báo cáo của Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc vào tháng 2 năm 2022 tiết lộ rằng ít nhất 50 người di tản đã được đưa đến Hoa Kỳ, thông tin của họ cho thấy "những lo ngại an ninh nghiêm trọng tiềm ẩn", và các quan chức không thể xác định được hàng chục người có thông tin bất lợi.

Hawley cũng phát hiện ra một chỉ thị qua email vào tháng 8 năm 2021 yêu cầu các quan chức Hoa Kỳ ưu tiên lấp đầy các chuyến bay di tản và "lựa chọn số lượng vượt mức", cho phép hành khách lên máy bay ngay cả khi trình độ của họ chưa hoàn toàn chắc chắn. Giám đốc FBI lúc bấy giờ, Christopher Wray, cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Chung của FBI đang tích cực điều tra một số người di tản Afghanistan do hậu quả của việc này.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện năm 2021, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas khẳng định rằng "hơn 99%" người di tản đã được sàng lọc và thẩm định trước khi lên máy bay — nhưng sau đó khi bị thẩm vấn, ông thừa nhận rằng ông không thể đảm bảo tiêu chuẩn đó được áp dụng trong mọi trường hợp.

Mayorkas cho biết nếu người Afghanistan không được sàng lọc trước khi lên máy bay, họ sẽ bị "sàng lọc và thẩm định trong khi bay và bị đưa vào các thủ tục thực thi di trú và thủ tục trục xuất" nếu có bất kỳ thông tin bất lợi nào được suy ra.

Khi bị Graham tiếp tục thúc ép và nhắc nhở rằng ông đã tuyên thệ, Mayorkas nói: "Không. Không, tôi không thể nói về điều đó."

 

 

Michael Dorgan 



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.