
Tổng thống Indonesia
Prabowo Subianto đang chuẩn bị biến đảo Galang thuộc quần đảo Riau trở thành
trung tâm điều trị cho 2.000 người Palestine bị thương ở Gaza. Kế hoạch này đã
được ông Prabowo tiết lộ tại một cuộc họp nội các ở Dinh Merdeka, Jakarta hồi
tháng Tám.
Hasan Nasbi, Trưởng
Văn phòng Truyền thông của Tổng thống, cho biết: "Hôm qua, Tổng thống cũng
đã chỉ thị Indonesia cung cấp hỗ trợ y tế cho khoảng 2.000 người dân Gaza là nạn
nhân của chiến tranh".
Ông Hasan nói thêm rằng
những người này bị thương do bom đạn và mảnh vỡ. Ông cho biết kế hoạch là thiết
lập một trung tâm điều trị cho họ trên đảo Galang.
Trước đó, truyền
thông Israel đưa tin Israel đã đạt được thỏa thuận với năm quốc gia sẵn sàng tiếp
nhận người dân Gaza, trong đó có Indonesia, Ethiopia và Libya.
Ông Hasan cho biết đảo
Galang được chọn vì nơi đây có sẵn các cơ sở bệnh viện và cơ sở vật chất hỗ trợ
để điều trị cho những người dân Gaza bị thương. Nơi này cũng sẽ có chỗ ở cho
các gia đình đi cùng nạn nhân.
Lý do lựa chọn đảo
Galang là vì hòn đảo này tách biệt với người dân Indonesia sống trên các đảo
khác.
Ông Hasan giải
thích: "Trước đây, đây từng là trại tị nạn, sau đó cũng được sử dụng làm
trung tâm điều trị Covid-19. Vì vậy, về mặt an ninh và sự thoải mái cho người
dân, đây là một lựa chọn hợp lý".
Ông Hasan cũng nhấn
mạnh rằng sự hỗ trợ của Indonesia chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế.
"Đây không phải
là một cuộc sơ tán, mà là để điều trị y tế. Vì vậy, khi họ đã hồi phục và hoàn
thành việc điều trị, họ đương nhiên sẽ trở về Gaza. Chúng tôi không di dời người
dân mà đang thực hiện một hoạt động nhân đạo để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt,"
ông nói.
Tổng thống Prabowo
đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chuẩn bị kế hoạch này.
Đảo Galang nằm trong
khu hành chính của thành phố Batam, tỉnh đảo Riau. Hòn đảo này nằm ngay dưới đảo
Rempang, nơi từng xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến dự án Thành phố Sinh
thái Rempang.
Bối cảnh sơ tán người
Palestine
Thực tế, thông tin
Indonesia sẽ tiếp nhận người dân Gaza đã được lan truyền từ ngày 19/1.
Theo NBC, Indonesia là một trong những quốc gia được xem xét làm nơi tái định
cư cho người dân Gaza.
Tuy nhiên, bài viết
của NBC cũng cho hay nhiều người tin rằng việc tái định cư chỉ là vỏ
bọc để Israel trục xuất người Palestine, và Israel sau cùng sẽ ngăn cản họ trở
về quê hương. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Indonesia đã tuyên bố rằng chính phủ
chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến kế hoạch này.
Thông tin này lại nổi
lên vào tháng Ba vừa qua, khi truyền thông Israel đưa tin khoảng 100 người dân
Gaza sẽ được đưa đến Indonesia trong một chương trình thí điểm nhằm khuyến
khích người Palestine tự nguyện di cư khỏi Dải Gaza.
Theo thông tin mà
truyền thông Israel đăng tải vào ngày 31/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
được cho là đang cố gắng đẩy nhanh kế hoạch khuyến khích người dân Gaza tự nguyện
di cư ra nước ngoài nhằm giữ chân Bộ trưởng Nội vụ Itamar Ben-Gvir trong nội
các.
Các thỏa thuận được
cho là đã đạt được với 5 quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người di cư, bao gồm
Ethiopia, Libya và Indonesia.
Hiện tại, Bộ Ngoại
giao Indonesia vẫn chưa đưa ra phản hồi về báo cáo này.
Lịch sử Galang: Từ
thuyền nhân Việt Nam đến bệnh nhân Covid
Trong thời kỳ Trật tự
Mới, Tổng thống Soeharto đã biến hòn đảo này thành trại tị nạn cho hàng trăm
ngàn người Việt Nam.
Họ đã dũng cảm vượt
biển để thoát khỏi nội chiến. Nhóm người này sau đó được đặt biệt danh là
"thuyền nhân".
Tại hội nghị quốc tế
về nơi ở cho người tị nạn Đông Dương ở Geneva năm 1975, Indonesia cùng với
Malaysia, Thái Lan và Hong Kong đã tự nguyện cung cấp các trại tị nạn.
Cuộc họp này đã chọn
đảo Galang để tiếp nhận người tị nạn Việt Nam. Hòn đảo được chọn vì có vị trí
chiến lược và dễ tiếp cận.
Tổng cộng có 140.738
người tị nạn đã đến đảo Galang vào năm 1979. Kể từ khi mở cửa, đảo Galang đã tiếp
nhận hơn 250.000 người tị nạn Việt Nam cho đến khi trại này đóng cửa vào năm
1996.
Bệnh viện Đặc biệt về
Bệnh truyền nhiễm (RSKI) dành cho Covid-19 đã được xây dựng trên đảo và khai
trương vào ngày 6/4/2020.
Bệnh viện này sau đó
đã đóng cửa vào tháng 12/2022, sau khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng
rãi và số ca nhiễm giảm mạnh.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.