Wednesday, August 10, 2011

Các bà nội trợ học nói tiếng Anh!!!

image

Cách pháp âm của tháng chín (September)
"Xẹp chim bà"

NhỚ lại một thời tỵ nạn 30-4-1975..... Sau đó các bà nội trợ gặp lại nhau trên vùng đất tự do và hỏi thăm nhau về "một chuyến ra đi":

image

Lúc đó bà đến đảo nào?

image
Trước khi tôi đến đảo cam (Guam Island), tôi đạp chân lên cu-bác, sì-líp phơi (Subic bay, philippines)

image

 Thế còn bà đi đâu?

image
Tôi cũng giống như bà, trước khi tới quýt, tôi cũng đạp lên cu-bác rồi mới đến đảo quýt (Wake Island)

Và từ đó..... các bà nội trợ tiếp tục học Anh ngữ:

Vì học Tiếng Anh quá khó với các bà nội trợ. Nhưng một số vẫn kiên nhẫn học hỏi và tìm cách nào để dễ nhớ. Các bà nội trợ học theo cách thức nhìn vào những đồ vật và dụng cụ trong bếp rồi liên tưởng đến chữ đó.

Dưới đây là một vài ví dụ về cách học bẩy ngày trong tuần theo thứ tự:

Thứ hai (Monday)
image
Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây" :

Thứ ba (Tuesday).

image
Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây"

Thứ tư (Wednesday). 
image
Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây"

Thứ năm (Thursday).

image
Nhìn vào  nói " Thớt đây"

Thứ sáu (Friday).

image
Nhìn vào con dao, nói "Phay đây"

Thứ bảy (Saturday).
image
Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây"

Chủ Nhật: (Sunday) ! ? ! ?

image


Còn ngày Chủ nhật các bà "được nghỉ" không ở trong bếp và được "xả hơi".  Để dễ nhớ Sunday...các bà đều  "đồng thanh" nói lớn.... "sướng đây"

Đấy, cách học Anh văn dễ hiểu và hiệu quả.


Những Mảnh Đời Bất Hạnh

image


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.