Wednesday, May 12, 2021

Cảnh sát bắt người đàn ông da đen _ 30 vụ trộm cắp ở khu vực miền nam California

 image

Cảnh sát bắt người đàn ông da đen cải trang thành người da trắng để thực hiện 30 vụ trộm ở Los Angeles 

 

Theo The Epoch Times, Sở cảnh sát Los Angeles cho biết, họ đã bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến hơn 30 vụ trộm cắp ở khu vực miền nam California, với cáo buộc rằng anh ta đã đeo mặt nạ và đội tóc giả.

 

Một thanh niên da đen tên là Rockim Prowell, 30 tuổi, đã bị bắt vì tội trộm cắp, phá hoại và các tội danh khác. Theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Beverly Hills, các cảnh sát đã tiến hành chặn chiếc xe mà Prowell đang lái.


image


Bằng cách trùm một chiếc mặt nạ ôm sát với vật liệu giống da người, tên đạo chích cải trang thành công thành người da trắng và thực hiện hơn 30 vụ trộm.

 

Rockim Prowell, 30 tuổi, sống tại Inglewood, Mỹ, thường cải trang thành người da trắng bằng cách đeo một chiếc mặt nạ giả da người, đội tóc giả và đeo kính để trộm cắp tại một khu phố Beverly Hills ở Los Angeles.


image


Cảnh sát Los Angeles cho biết họ phát hiện nghi phạm bất thường trong các vụ trộm qua hình ảnh trên camera an ninh. Trong các đoạn video, dường như miệng của nghi phạm luôn mở lớn. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, họ không bắt được Prowell vì không thể ngờ tới thủ đoạn cải trang của anh ta.

 

Sau khi công bố hình ảnh"Prowell da trắng", lực lượng điều tra cũng không thu được manh mối nào về tên trộm.

 

"Thật kỳ lạ là miệng của tên trộm này luôn mở trong các đoạn video giám sát", cảnh sát Los Angeles viết trên Twitter.

 

Rockim Prowell chỉ bị lộ tẩy khi cảnh sát khám xét ô tô của anh ta trong một cuộc kiểm tra giao thông thông thường.


image

Tên trộm bí ẩn trong video thu được từ camera an ninh.

 

image

Diện mạo thật của tên trộm Rockim Prowell.

 

Ban đầu, các sĩ quan kiểm tra chỉ nghi ngờ xe của Prowell mang biển số ăn cắp, nhưng họ tình cờ phát hiện một chiếc mặt nạ trùm đầu rất giống với da người thật được giấu trong ô tô. Sau đó, cảnh sát khám xét nhà riêng của nghi phạm và tìm ra nhiều tài sản mà Prowell đánh cắp qua nhiều lần phạm tội.


image

Chiếc mặt nạ Rockim Prowell dùng để cải trang khi pham tội.

 

Cảnh sát viết rằng: “Các biển số gắn trên xe cũng được xác định là đã từng bị đánh cắp”.

 

Sở cảnh sát nói với hãng truyền thông địa phương rằng, Prowell sau đó bị phát hiện là có liên quan đến hơn 30 vụ trộm khác xung quanh Los Angeles sau khi họ lục soát căn nhà của anh ta ở Inglewood.


image

Rockim Prowell, 30 tuổi, trong đoạn phim giám sát

 

Bình luận về sự việc này, một tài khoản có tên là Tamirose170 trên tờ Epoch Times đã viết rằng: 

 

“Bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng xem tình trạng bất ổn sẽ xảy ra như thế nào, NẾU người đàn ông này là người da trắng và thay vào đó là một chiếc mặt nạ da đen trong cốp xe, hoặc anh ta đã đeo nó???

 

Họ sẽ phá hủy đường phố và đốt cháy tài sản công cộng để nướng kẹo dẻo. Tôi rất mừng vì họ đã tóm được hắn ta, tuy nhiên hắn sẽ được thả ra ngoài chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày nữa và sẽ ngay lập tức quay trở lại công việc”.

 

Hiện Prowell được tại ngoại, nhưng anh ta có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn trong các phiên xét xử. 

 

Dự kiến, tên trộm sẽ ra hầu tòa vào ngày 25/5.

 

 

Tâm Di _ ET


image


Nước Mỹ sụp đổ _ Chỉ là vấn đề thời gian
Lãnh đạo Trung cộng TCB lên kế hoạch kiểm soát Internet toàn cầu
Chính trị đặc tính đang phá hủy kết cấu xã hội
Ấn Độ cần tình yêu thương và sự ủng hộ
Bạn Nhậu Cũ & Cha già gửi con gái nhân ngày Father’s Day
Hội An và vẻ đẹp quyến rũ của màu vàng
Món phở của người Việt gây tranh cãi khắp thế giới
Hàng chục thi thể dạt vào bờ sông Hằng, Ấn Độ
Đối diện với những sóng gió trong cuộc sống
Khoảng 1.3 tỷ người trên toàn thế giới không muốn chích vaccine COVID-19
Chỉ cần ngủ đủ giấc _ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi không ngờ
Lễ hội biến thành thảm họa ở Ấn Độ
Elon Musk nói về hội chứng Asperger và tiền mã hóa Dogecoin
Tình mù Việt Mỹ
Sống đơn giản và tiết kiệm _ Hạnh phúc trong tầm tay
Hàng nghìn tỷ con ve sầu sẽ trồi lên _ sau 17 năm 'ngủ vùi'
Chính phủ Ấn Độ nói 'đột biến kép' có thể khiến ca nhiễm gia tăng
Lòng tin đã được sử dụng như thế nào để chống lại Huawei
Mỹ lo thiếu nhiên liệu khi đường dẫn dầu lớn nhất bị tấn công mạng
Rèn luyện tinh thần vững chãi sẵn sàng với đại dịch COVID-19

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.