Thursday, May 27, 2021

Tòa tháp 14 tầng ở Gaza trong đợt không kích của Israel

 image

Các phản lực cơ của Israel đã san phẳng một tòa tháp cao 14 tầng ở thành phố Gaza vào hôm thứ Tư (12/05) trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Jerusalem và các nhóm khủng bố Palestine vì các phóng viên địa phương nói rằng tòa tháp này đã được Hamas sử dụng.


image

Khói và lửa dày đặc bao quanh tòa tháp Al-Sharouk khi nó sụp đổ trong một cuộc không kích của Israel, ở Thành phố Gaza hôm 12/05/2021.

 

Tòa tháp Al-Shorouk là nơi đặt các cơ sở kinh doanh cũng như văn phòng của kênh truyền hình vệ tinh Al-Aqsa của Hamas trước khi nó bị Israel tấn công, theo Ahram Online.

 

Các phóng viên của Getty và AFP cho biết các chiến đấu cơ của Israel đã thả một vài quả bom xuống tòa nhà này trước khi nó bị vỡ vụn giữa những tiếng nổ và khói dâng cuồn cuộn. The Epoch Times đã liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) để xin bình luận.


image

Israel xác nhận họ đã tấn công tòa tháp này.

 

Trong khi đó, Hamas, vốn từ lâu bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định là một nhóm khủng bố, cho biết họ đã bắn 130 hỏa tiễn về phía Israel để đáp trả vụ tấn công, AhramOnline đưa tin.

 

Cơ quan y tế Palestine cho biết trong một tweet hôm thứ Năm (13/05) rằng ít nhất 87 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích đang diễn ra, trong đó có 18 trẻ em. Hôm thứ Tư, tờ Haaretz của Israel, dẫn lời các quan chức, đưa tin rằng cho đến nay bảy người ở Israel đã bị sát hại bởi các chiến binh Palestine. Trong đó bao gồm một trẻ em 6 tuổi người Israel được xác định tên là Ido Avigal, đã thiệt mạng sau khi bị trúng phải mảnh đạn ở thành phố Sderot, theo IDF.


image

Khói và lửa dày đặc bốc lên từ tháp Al-Sharouk sau khi nó bị đánh sập bởi một cuộc không kích của Israel, ở Thành phố Gaza, hôm 12/05/2021.


image

Mọi người chạy khỏi khu vực lân cận tháp Al-Sharouk khi nó sụp đổ hôm 12/05 ở thành phố Gaza.

 

Hôm thứ Năm (12/05), các chiến đấu cơ của người Palestine đã bắn thêm nhiều hỏa tiễn vào khu vực trung tâm buôn bán thương mại của Israel khi Israel tiếp tục tiến hành chiến dịch ném bom trừng phạt ở Gaza và tập trung hàng loạt xe tăng và quân đội ở biên giới của vùng đất này.

 

Lo lắng rằng tình trạng thù địch tồi tệ nhất trong nhiều năm của khu vực này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, Hoa Kỳ đang cử ông Hady Amr làm phái viên đến đó. Các nỗ lực đình chiến của Ai Cập, Qatar, và Liên Hợp Quốc cho đến nay không cho thấy có dấu hiệu tiến triển.


image

Ngoài tháp Al-Sharouk, được nhìn thấy ở trên, một vài tòa nhà khác ở Gaza trong tuần này đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel tấn công.


image

Một quả bom dẫn đường có thể được nhìn thấy đang rơi thẳng vào tháp Al-Sharouk ở Thành phố Gaza hôm 12/05/2021.

 

Tại cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhấn mạnh Israel có “quyền tự vệ” trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa hàng đầu tại Quốc hội đã đưa ra những bình luận tương tự trong bối cảnh cuộc xung đột này.

 

 

 

Jack Phillips _ Cẩm An


BM

https://www.youtube.com/watch?v=jpTpJ1cStvE&t=3s


10 hiện tượng mà giới khoa học không thể giải thích
Sự khéo léo và sáng tạo của người dân Hoa Kỳ
Cuộc sống này là một Nghi Lễ
Những điều biết và không biết về Covid-19
Khoa học chứng minh ăn tỏi giảm xơ vữa mạch máu
Thuyết sắc tộc trọng yếu so với Chủ nghĩa biệt lệ Hoa Kỳ
Vì kiếp trước Em đã làm khổ Đàn Ông
Nhân loại rồi sẽ tự hủy diệt?
Hãng xưởng tại Trung cộng đang chuyển dịch sang Đông Nam Á
Đến Âu Châu _ hãy đọc các quy định về xét nghiệm COVID-19
1/3 dân số Hoa Kỳ mất ăn mất ngủ vì tiền
Mục đích đằng sau việc Trung cộng trấn áp đồng tiền ảo là gì?
Hãy biết nói những điều tích cực
Florida chấm dứt khoản trợ cấp thất nghiệp 300 USD
Người Đàn Bà trong đêm 29 tháng Tư năm 1975
Hiện tượng siêu trăng máu sẽ diễn ra 26/5/2021
Bạn không cần biết ơn chủ lao động khi được tuyển dụng
Phong tỏa không chỉ là sự lạm dụng quyền lực khủng khiếp
Sự tăng thuế ẩn giấu của ông Biden
Chất bán dẫn đe dọa lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.