Tuesday, May 25, 2021

Chất bán dẫn đe dọa lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ

 image

Sự thiếu hụt vi mạch bán dẫn toàn cầu làm nổi bật việc cần phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng Hoa Kỳ


Sự đe dọa Đài Loan và hoạt động đầu tư nội địa của Trung cộng vào chất bán dẫn đe dọa lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ.

 

Sự thiếu hụt liên tục chất bán dẫn toàn cầu làm nổi bật sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào một chuỗi cung ứng sản xuất vi mạch bán dẫn toàn cầu mỏng manh đang tập trung ở  Á Châu.


image

Một nhân viên làm việc tại nhà máy của Công ty bán dẫn Jiejie ở Nam Thông, Trung cộng, hôm 17/3/2021.

 

Trong bối cảnh đó, lập trường ngày càng hiếu chiến của Trung cộng đối với Đài Loan – cùng với hoạt động đầu tư lớn của họ vào mảng sản xuất vi mạch bán dẫn – là một rủi ro chính đối với sự an toàn nguồn cung vi mạch bán dẫn của Hoa Kỳ.

 

Tình trạng thiếu vi mạch bán dẫn máy điện toán toàn cầu ngày càng trầm trọng đã phá hoại nhiều ngành công nghiệp và làm tổn hại đến ví tiền của người tiêu dùng.


image


Trong khi một số nhà sản xuất xe hơi Hoa Kỳ đã chứng kiến sản lượng bị gián đoạn vào cuối năm ngoái (2020) do tình trạng thiếu vi mạch bán dẫn; gần đây, họ đã khôi phục lại sản xuất, chỉ bỏ qua một số tính năng “thông minh” cần phải có những vi mạch bán dẫn đó. Hiệu ứng domino là nguồn cung xe hơi mới giảm đi, khiến giá xe tăng. Tập đoàn Sony của Nhật Bản gần đây đã đổ lỗi việc cung cấp chậm trễ máy chơi game PlayStation 5 là do sản xuất đình trệ vì thiếu các vi mạch bán dẫn.


image


Hạn chế về nguồn cung đã ảnh hưởng đến các thiết bị gia dụng khác – tất cả đều làm tăng giá tiêu dùng – do sự khan hiếm vi mạch bán dẫn.

 

Trong khi có nhiều yếu tố dẫn đến sự thiếu hụt, nguyên nhân chính là do việc sản xuất chất bán dẫn năm ngoái (2020) bị đình trệ vì đại dịch virus Trung cộng. Khi chi tiêu của người tiêu dùng gia tăng trên toàn cầu, biến động nguồn cung trở nên tồi tệ hơn do nhu cầu từ các doanh nghiệp; nhu cầu ngày càng tăng bởi các sản phẩm tiêu dùng, từ bàn chải đánh răng đến máy pha cà phê, hiện đang cần những vi mạch bán dẫn do các tính năng “thông minh” và chức năng kết nối mạng.


image


Điều này gây áp lực lên chiến lược mà đa phần là đưa việc sản xuất vi mạch bán dẫn ra ngoại quốc. Trong khi Hoa Kỳ là quê hương của một số công ty bán dẫn như Intel, AMD, Qualcomm, và Nvidia, các nhà thiết kế vi mạch bán dẫn này đã đưa việc sản xuất thực sự cho các công ty chế tạo hoặc các công xưởng sản xuất ở Á Châu.

 

Hiệp hội Công Nghệ Bán dẫn có trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính rằng chỉ có 12% sản lượng toàn cầu là nằm ở Hoa Kỳ vào cuối năm 2020, so với gần 40% vào năm 1990.


image


Giống như hầu hết các sản phẩm được đưa ra ngoại quốc sản xuất khác, các vi mạch bán dẫn máy điện toán được sản xuất ở Á Châu rẻ hơn. Nhưng không giống như các quy trình sản xuất khác, việc sản xuất [vi mạch bán dẫn] không thể di chuyển một cách dễ dàng. Đó là một quá trình vô cùng phức tạp và cần hàng chục tỷ dollar đầu tư ra trước.

 

Đó là lý do tại sao công ty sản xuất vi mạch bán dẫn lớn nhất thế giới, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), đóng một vai trò quan trọng như vậy trong sản xuất vi mạch bán dẫn toàn cầu, và tại sao Trung cộng – và gần đây nhất là Hoa Kỳ – đã đầu tư mạnh mẽ cho năng lực sản xuất vi mạch bán dẫn.


image


Hôm 13/04/2021, nhà phân tích công nghệ Sebastian Hou của CLSA có trụ sở tại Hồng Kông nói với CNBC rằng các công ty công nghệ của Hoa Kỳ như Apple, Google, AMD, và Amazon phụ thuộc vào các nhà sản xuất vi mạch bán dẫn Đài Loan để sản xuất tới 90% các vi mạch bán dẫn của họ.

 

Sự phụ thuộc về hạ tầng quan trọng vào một quốc gia như vậy thật đáng ngạc nhiên. [Và] Trung cộng thấy rõ điểm yếu đó.


image


Trung cộng đang liều mạng để đạt được sự độc lập về chất bán dẫn sớm nhất có thể. Điều này phục vụ hai mục tiêu. Một là nhằm giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các công ty Trung cộng bị nghi ngờ có các liên kết quân sự như Huawei. 


Hai là giành thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh công nghệ đang diễn ra giữa Trung cộng và Hoa Kỳ; có một nguồn cung cấp vi mạch bán dẫn chất lượng trong nước sẽ bảo đảm việc tiếp tục đưa được các sản phẩm ra thị trường toàn cầu; trong khi tình trạng thiếu vi mạch bán dẫn làm tê liệt sự cạnh tranh với các sản phẩm ngoại quốc.

 

Gần đây, Đại học Thanh Hoa của Bắc Kinh đã thành lập một trường cao đẳng chuyên đào tạo các kỹ sư vi mạch bán dẫn máy điện toán. Bất chấp các khoản đầu tư được chính phủ hậu thuẫn vào các nhà máy sản xuất vi mạch bán dẫn, Trung cộng vẫn thiếu nhân viên đủ năng lực để vận hành các công ty này.


image


Để lấp đầy khoảng trống về nhân tài, Trung cộng đã thu hút các nhân sự trong ngành bán dẫn từ Đài Loan. Theo South China Morning Post, năm ngoái, công ty Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) có trụ sở tại Thượng Hải, nhà sản xuất vi mạch bán dẫn lớn nhất ở Trung cộng, đã tăng hơn 4 lần mức lương cho ông Liang Mong-song, CEO người Đài Loan. SMIC, một nhà cung cấp chính của Huawei, đã bị chính phủ thời cựu Tổng thống (TT) Trump đưa vào danh sách đen hồi tháng 12/2020.


image


Việc chảy máu chất xám ngành bán dẫn từ Đài Loan sang Trung cộng đang gián tiếp gây thiệt hại cho Hoa Kỳ. Điều đó đe dọa khả năng chế tạo của Đài Loan và có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất của nó.

 

Bộ Lao động Đài Loan gần đây đã ra lệnh cho các trang tuyển dụng trực tuyến của nước này loại bỏ tất cả các danh sách do các nhà tuyển dụng Trung cộng tải lên, để ngăn chặn dòng chảy nhân tài ngành bán dẫn sang Trung cộng đại lục.

 

Theo một báo cáo ngày 1/5/2021 của Taipei Times Anh ngữ, “Thông báo của Bộ cho biết sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung cộng đã bị ảnh hưởng bất lợi bởi cuộc chiến công nghệ Hoa Kỳ–Trung cộng, vì vậy Bắc Kinh đã dùng đến việc đánh cắp công nghệ và săn trộm nhân tài từ Đài Loan để xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn của riêng mình.” 


image


TSMC, nhà sản xuất vi mạch bán dẫn lớn nhất Đài Loan và là nhà sản xuất theo hợp đồng lớn của Hoa Kỳ, cũng có rủi ro tập trung ở trong nước. Bloomberg cho biết rằng hơn 94% năng lực sản xuất của TSMC được đặt tại ba cơ sở trong bán kính 100 dặm ở miền trung của Đài Loan.


Thật nguy hiểm cho Hoa Kỳ nếu an ninh của Đài Loan bị đe dọa. Trong những năm nay, lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình đã đẩy mạnh các động thái đe dọa xâm lược Đài Loan. Luận điệu này tương hợp với việc Trung cộng đã điều động ngày càng nhiều chiến đấu cơ của Quân đội Giải phóng Nhân dân đến không phận Đài Loan gần đây.


image


Nếu Trung cộng chiếm Đài Loan thành công hoặc phá hủy các nhà máy sản xuất vi mạch bán dẫn khổng lồ tập trung trong bán kính 100 dặm đó, thì phần lớn chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn máy điện toán của Hoa Kỳ sẽ gặp rủi ro ngay lập tức. Đó không phải là một vị thế thuận lợi cho Hoa Kỳ.

 

Trong đề nghị đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2 ngàn tỷ USD của chính phủ TT Biden, có tới 50 tỷ USD được dành cho các ưu đãi sản xuất vi mạch bán dẫn trong nước. Trong khi các nhà phê bình chỉ ra sự lãng phí ở một số phần của kế hoạch, người ta chắc chắn có thể lập luận rằng 50 tỷ USD được phân bổ cho sản xuất vi mạch bán dẫn là không đủ.


image


Vào tháng 03/2021, Tập đoàn Intel – một trong những nhà sản xuất vi mạch bán dẫn tích hợp lớn nhất trên thế giới và đang mất dần vị thế trước các nhà sản xuất Á Châu – đã công bố kế hoạch đầu tư trị giá 20 tỷ USD cho hai cơ sở mới ở Arizona. Vài ngày sau, TSMC công bố kế hoạch 100 tỷ USD của mình trong vòng 3 năm để đầu tư vào cơ sở sản xuất, dự kiến sẽ bao gồm cả việc mở rộng quy mô tại Hoa Kỳ. Samsung của Nam Hàn trước đó đã cam kết hơn 100 tỷ USD trong một thập kỷ để khuếch trương hoạt động sản xuất.


image


Ông Hou từ CLSA nói với CNBC rằng đây sẽ là một “hành trình dài và đầy thử thách để họ phân bố các xưởng sản xuất ra khỏi Đài Loan, và nghĩ xem bao lâu mới có thể phát triển vi mạch bán dẫn và phối hợp; sẽ mất một khoảng thời gian.”

 

Vì lợi ích của lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ, các nỗ lực đa dạng hóa nên bắt đầu càng sớm càng tốt.

 

 

 

Fan Yu _ Lý Bình


image


Mỹ có thể tiêu diệt quân đội Trung cộng từ hơn 2.775 km
Vài nét về nhạc sĩ Tô Huyền Vân _ Quê Hương Bỏ Lại
Vụ xả súng ở bữa tiệc tại nhà
Khánh Ngọc _ Giai nhân một thuở và những sóng gió cuộc đời
Phương pháp đơn giản giúp tăng cường trí nhớ
Đài Loan _ Vì có dân chủ … Chúng tôi không cô đơn
Các tiểu bang màu đỏ dẫn đầu về tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất
Thị trấn Kamikatsu ở Nhật Bản tái chế hơn 80% rác thải
Trợ giúp ngắn hạn gây hại lâu dài cho nền kinh tế
Nguồn gốc Covid-19 từ phòng thí nghiệm Vũ Hán
Hồ nước khô cạn hé lộ tàn tích của một ngôi làng ở Ý
Thực phẩm đông lạnh có tốt cho sức khỏe không?
Có nên dùng thuốc chống loãng xương?
Virginia Woolf _ Tôi luôn nói sự thật
Nhà hàng mở cửa _ khó tìm nhân viên!
Ngồi quá nhiều gây hại cho sức khỏe
Cà phê ‘vỉa hè’ ở Paris có gì độc đáo?
Ba loại gia vị trong bếp _ thảo dược quý cho hệ miễn dịch
Jamestown _ Nơi khởi đầu của nước Mỹ
Tôi đồng hành cùng Israel và phản đối thuyết chủng tộc quan trọng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.