Saturday, February 26, 2022

Giày điều chỉnh kích cỡ _ The Shoe That Grows

 BM

Một loại giày có thể điều chỉnh kích cỡ được “phát minh” bởi doanh nhân Kenton Lee đang mang đến những tác động tích cực đến rất nhiều trẻ em toàn cầu. 


Có một thực tế xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều trẻ em đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn những tiện nghi căn bản. Và một doanh nhân đã nhanh chóng nhìn ra và nắm bắt điều này như một cơ hội, để cho ra đời một ý tưởng táo bạo: sản xuất Giày điều chỉnh kích cỡ – The Shoe That Grows.

 

Đầu tư sản xuất một loại giày sandal có thể nới rộng kích cỡ với độ bền trong nhiều năm, doanh nhân 37 tuổi, anh Kenton Lee đã mang đến những tác động vô cùng tích cực đến với nhiều trẻ em trên toàn cầu.


BM


Là người đến từ thành phố Nampa, tiểu bang Idaho, anh Lee trở thành tình nguyện viên tại một trại trẻ mồ côi tại thành phố Nairobi, Kenya vào năm 2007. Kể từ trải nghiệm đó, anh đã nảy ra một ý tưởng độc đáo. 

 

“Một ngày, khi đang rảo bước cùng bọn nhóc trên một con đường đầy bụi tại một ngôi làng,” anh tâm sự với The Epoch Times. “Tôi nhận ra rằng bé gái trong chiếc váy trắng cùng đi bên cạnh đang mang một đôi giày với kích cỡ quá nhỏ so với đôi chân của em.”

 

Vì thế, bé gái phải cắt mở phần trước của đôi giày để đôi chân của em có thể mang vừa chúng. Chứng kiến sự việc trên, Lee đã nảy ra một ý tưởng về một loại giày có thể được sử dụng trong nhiều năm.

 

Đó là khởi đầu của một dự án kéo dài 6 năm đòi hỏi nhiều quyết tâm và công sức đến từ Lee và đội ngũ của anh.

 

“Chúng tôi đã từng cố gắng truyền đạt ý tưởng độc đáo này đến một công ty sản xuất giày lớn, nhưng không ai muốn giúp chúng tôi.” Lee tâm sự.

 

Thay vì từ bỏ, Lee quyết tâm tự tạo ra một nguyên mẫu tại ga ra của chính anh. Tuy nhiên, vì thiếu ý tưởng thiết kế, Lee không tạo ra được những chiếc giày như ý muốn. May mắn thay, anh cuối cùng đã tìm được một công ty thiết kế giày với quy mô nhỏ. Và từ đây, ý tưởng của anh đã trở thành hiện thực. Mặc dù công đoạn thiết kế mất một năm, nhưng đó là một nguyên mẫu đẹp. 


BM


“Chúng tôi đã thử nghiệm 100 đôi giày nguyên mẫu với 4 trường học tại Kenya,” anh Lee nói.

 

“Và sau đó anh đã hợp tác cùng một nhà máy để cho ra lô thành phẩm đầu tiên với 3,000 đôi giày có thể điều chỉnh kích cỡ.

 

Lee, người đã theo đuổi ngành Kinh doanh và ngành quản lý bất vụ lợi ở trường đại học, đã thành lập công ty mang tên Because International, với một mục tiêu ban đầu rõ ràng. 


BM


“Sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng sản phẩm này như giải pháp để cải thiện tình trạng nghèo đói,” anh nói. “Tầm nhìn của chúng tôi là phân phối những đôi giày có thể thay đổi kích cỡ đến nhiều nơi trên toàn thế giới và tạo được nhiều công ăn việc làm thông qua chương trình đào tạo doanh nhân Because Accelerator.


BM

BM

Nhà sáng lập của công ty Because International, anh Kenton Lee

 

Vậy thì giày làm từ vật liệu siêu bền này hoạt động ra sao?

 

“Xét về căn bản, những đứa trẻ có thể điều chỉnh đôi giày của chúng với dây khóa Velcro* và phần mũi giày phủ lấy ngón chân có thể được điều chỉnh theo kích cỡ có sẵn. Và thế là phần đế giày có thể được nới ra (xem ảnh tham khảo) khi bàn chân lớn lên theo thời gian.”


Theo trang web của Because International, những chiếc giày này có thể được nới rộng tại ba vị trí, với năm kích cỡ phù hợp với trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi. 


BM


Loại giày này là một phát minh mang sức ảnh hưởng đối với 1.5 tỷ người đang mắc những bệnh truyền nhiễm từ đất, Trang web chỉ ra rằng, nếu không có những chiếc giày này, “Nguy cơ đến từ những bệnh truyền nhiễm đến từ đất và ký sinh trùng có thể gây bệnh và thậm chí tử vong,” và “những nguy cơ này dẫn đến việc trẻ không thể theo đuổi việc học ở trường và vì thế không thể phụ giúp gia đình.” 

 

Dù rất nhiều đôi giày đã và đang được quyên góp bởi những nhà hảo tâm, nhưng vì kích cỡ chân của các em liên tục phát triển, nên số lượng quyên góp chưa thể đáp ứng nhu cầu. Vì thế, giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả này đã đón nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều nơi trên thế giới.  


BM


Cho đến nay, anh Lee đã và đang hợp tác với nhiều đối tác tại nhiều quốc gia khác nhau, và tổ chức bất vụ lợi này đã phân phối những chiếc giày có thể điều chỉnh kích cỡ đến với trẻ em của 100 quốc gia. Phần lớn những quốc gia này thuộc Phi Châu, và nhiều trong số đó là ở miền Đông Phi Châu, anh Lee chia sẻ. 

 

Trong nhiều năm, tổ chức bất vụ lợi này đã mang 350,000 đôi giày có thể điều chỉnh kích thước đến với nhiều trẻ em nhằm giúp các em có một cuộc sống khỏe mạnh, để các em có thể thường xuyên đến lớp và có được sự tự tin trong cuộc sống.


Tổ chức bất vụ lợi này cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ trẻ em và người trưởng thành ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ và trên thế giới. 

 

“Mọi người thực sự hứng thú trước mẫu giày cải tiến này cũng như thành ý đằng sau những sản phẩm,” Lee chia sẻ. “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ mọi người.” 


BM


Chú thích: Dây khóa Velcro được thiết kế với 2 dải băng, một dải chứa hàng nghìn cái móc li ti, dải còn lại thì sở hữu hàng nghìn những vòng tròn cũng nhỏ không kém. Khi ghép hai dải băng này lại, móc sẽ gắn vào vòng tạo ra cơ chế giữ lại hết sức chắc chắn nhưng vẫn rất dễ gỡ ra khi cần thiết.

 

 

 

 

Anna Mason  _  Song Ngư




No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.