Saturday, February 19, 2022

Nước Mỹ vẫn là ngọn hải đăng của tự do

 BM


Với cái cớ vì sức khỏe cộng đồng, linh hồn của cái được gọi là Tây phương Tự do đã rời bỏ hầu hết các quốc gia Tây phương. Nhìn vào sự vượt quyền của chính phủ và lạm dụng quyền lực ở hầu hết mọi quốc gia Tây phương khác, người ta chỉ có thể kết luận rằng nước Mỹ thực sự là quốc gia tự do cuối cùng còn đứng vững.


BM


Dưới đây là một báo cáo chi tiết về việc đàn áp tự do ở các quốc gia Tây phương lớn.

 

Canada


BM


Hãy bắt đầu với người hàng xóm ở phương bắc của chúng ta [Hoa Kỳ].

 

Canada là một trong số các quốc gia có ít tự do nhất trong thế giới Tây phương. Xét về một số phương diện thì đây là quốc gia có ít sự tự do nhất. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, thì Canada hạn chế nghiêm ngặt các quyền của công dân của mình. Canada là một trong những quốc gia trên thế giới cấm những người chưa chích ngừa trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng — phi cơ, xe lửa, và xe bus. Và không có gia đình Canada nào được tiếp đãi nhiều hơn ba vị khách không phải là người ở chung một nhà — một lệnh cấm đã ngăn cản các gia đình và bạn bè gặp gỡ nhau trong dịp Giáng sinh.

 

Canada là một sự hổ thẹn về mặt đạo đức. Nhưng dường như hầu hết người dân Canada hoàn toàn hài lòng khi sống trong một đất nước đang trên đà đi đến chế độ độc tài.

 

Họ nên thay thế lá phong trên quốc kỳ Canada bằng một con cừu.

 

Âu Châu


BM


Vào mùa hè năm 2021, hầu hết các quốc gia Âu Châu đã đưa ra thứ được gọi là giấy thông hành sức khỏe hoặc “Giấy thông hành COVID-19 Âu Châu.” Giấy thông hành kỹ thuật số này, dưới hình thức mã QR, là điều kiện tiên quyết để được vào các quán cà phê, quán bar, nhà hàng, rạp hát, và thậm chí cả các phương tiện giao thông đường dài. Giờ đây, chỉ có những người ngây thơ mới có thể phủ nhận một điều rằng mục tiêu thực sự của Liên minh Âu Châu (EU) từ lâu đã là một hệ thống nhận dạng kỹ thuật số cho tất cả công dân Âu Châu.

 

Hà Lan


BM


Hà Lan là một trong những quốc gia ít tự do nhất ở Tây phương.

 

Từ ngày 19/12/2021 “cho ít nhất đến” ngày 14/01/2022, người Hà Lan phải:

 

Ở trong nhà càng nhiều càng tốt; không tiếp quá hai vị khách mỗi ngày; không được ở cùng với hơn một người khi ở ngoài trời; và phải làm việc tại nhà.

 

Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán cà phê và quán bar, và các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa.

 

Người dân Hà Lan cũng không được quyền phản kháng những hạn chế hà khắc này. Hôm 27/12/2021, một cuộc biểu tình chống lại lệnh phong tỏa đã bị thị trưởng phe cánh tả của Amsterdam Femke Halsema cấm bởi vì mọi người có thể “sẽ không tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội.” Tuy nhiên, hàng ngàn người đã đến. Họ được các phi cơ không người lái, vòi rồng, và rất nhiều cảnh sát tiếp đón. Đoạn phim ghi lại cảnh một chú chó cảnh sát cắn vào cánh tay của một người biểu tình ôn hòa đã được lan truyền mạnh mẽ.

 

Pháp


BM


Bắt đầu từ tuần tới, làm việc tại nhà sẽ trở thành điều bắt buộc đối với những người có thể [làm việc từ xa].

 

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, “Ngay cả khi chúng ta chưa thấy các bệnh viện bị quá tải bởi omicron, thì khả năng lây lan của biến thể này và tốc độ lây lan của nó đòi hỏi chúng ta phải hành động hơn nữa.”


BM


Và quốc gia này đã có “giấy thông hành sức khỏe” từ mùa hè năm ngoái, mà chỉ cho phép những người đã chích ngừa, những người có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 24 giờ, hoặc những người đã từng mắc COVID-19 được vào quán cà phê, nhà hàng, bảo tàng, rạp chiếu phim, và những nơi công cộng khác. Và tương tự, đeo khẩu trang là điều bắt buộc trên toàn quốc với tất cả những người từ 11 tuổi trở lên và trong không gian kín và trên các phương tiện giao thông công cộng, nếu không sẽ bị phạt tiền. Theo đó, việc dùng đồ ăn thức uống bị cấm trên các phương tiện giao thông công cộng — kể cả xe lửa đường dài.


BM


Trong trường học, [trẻ em] từ 6 tuổi trở lên bị bắt buộc phải đeo khẩu trang, kể cả khi ở trong khu vực ngoài trời của trường học.

 

Áo


BM


Áo cạnh tranh với Hà Lan để giành danh hiệu quốc gia ít tự do nhất ở Tây Âu.

 

Từ ngày 22/11 đến ngày 12/12/2021, không ai được phép rời khỏi nhà ngoại trừ những lý do cụ thể như mua hàng hóa thiết yếu, đi khám bệnh, hoặc tập thể thao. Lệnh phong tỏa này vẫn tiếp tục duy trì đối với hơn 30% người dân Áo vẫn chưa chích ngừa.

 

Nói cách khác, gần một phần ba người dân Áo không được phép rời khỏi nhà kể từ ngày 22/11/2021 và sẽ không được phép ra ngoài trong tương lai gần.


BM


Sự việc sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều. Áo sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sẽ đưa việc chích ngừa COVID-19 trở thành bắt buộc. Sẽ là bất hợp pháp nếu không chích ngừa. Bắt đầu từ ngày 01/02/2022, công dân Áo chưa chích ngừa sẽ bị phạt 200 Euro mỗi tháng, và tiền phạt sẽ tăng lên mỗi khi họ bị phát hiện tham gia bất kỳ hoạt động nào bên ngoài nhà của mình. Đức đã tuyên bố muốn áp dụng điều tương tự.

 

Úc


BM


Úc quản thúc tại gia hầu hết các công dân của mình trong phần lớn thời gian của năm 2021.

 

Sydney, thành phố đông dân nhất của Úc, đã bị phong tỏa trong 106 ngày, [lệnh phong tỏa] chỉ kết thúc vào ngày 15/11/2021. Và ngày 21/10/2021, Melbourne, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này, được Đài tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America) mô tả “chính thức là thành phố bị phong tỏa lâu nhất trên thế giới,” đã bị phong tỏa trong 260 ngày.


BM


Cư dân bị cấm đi quá 5 km từ nhà của mình, thăm gia đình hay bạn bè, vào siêu thị ngoại trừ việc đưa đón, và dự tang lễ. Các trường học đã, và vẫn tiếp tục bị đóng cửa, và việc đi lại quốc tế đã, và vẫn còn bị cấm. Không cần phải nói, tất cả các cửa hàng, quán bar, và nhà hàng đã bị đóng cửa. Về cơ bản, mọi người bị cấm rời khỏi nhà của họ trong khoảng bốn tháng.

 

New Zealand


BM


Các lệnh phong tỏa ở New Zealand đã khiến quốc gia trước đây được xem là một đất nước tự do về cơ bản trở thành một nhà nước độc tài vào năm 2021. Để trở thành một nhà nước độc tài, thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, trên thực tế đã đưa ra thông tin liên quan đến COVID-19 tại một thời điểm rằng, “Trừ khi quý vị nghe được thông tin từ chính phủ, nếu không thì đó không phải là sự thật.” Người phụ nữ này, một người cuồng tín thực sự, đã phong tỏa toàn bộ đất nước của mình vì một người đã nhiễm biến thể delta. Ngay cả hãng thông tấn ủng hộ lệnh phong tỏa là CNN dường như cũng thấy điều này hơi quá đà. Hãng này xuất bản một bài báo hôm 17/08/2021 với nhan đề: “New Zealand thông báo sẽ phong tỏa toàn bộ đất nước … chỉ vì một ca nhiễm Covid.”

 

Đức


BM


Vào đầu tháng 12/2021, Đức đã thông báo lệnh phong tỏa đối với những người chưa chích ngừa. Họ bị cấm đến nhà hàng và quán bar, rạp chiếu phim, phòng tập gym, các cửa hàng không thiết yếu, và chợ Giáng sinh. Khoảng một phần tư dân số Đức vẫn chưa chích ngừa.

 

Vương Quốc Anh


BM


Scotland đã cấm các khán giả, ngay cả người đã chích ngừa, tham dự các sự kiện thể thao. Bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng ở trong nhà như hộp đêm, và mọi người phải xuất trình giấy thông hành sức khỏe để vào hộp đêm và các địa điểm khác.


Xứ Wales thậm chí còn đi xa hơn, chỉ cho phép [phục vụ] tối đa sáu người tại các quán rượu, rạp chiếu phim, và nhà hàng. Các hộp đêm đơn thuần là bị đóng cửa kể từ ngày 27/12/2021. Cũng từ hôm đó, lệnh bắt buộc giãn cách xã hội [với khoảng cách] 6 feet [khoảng 2 m] có hiệu lực tại các văn phòng công sở. Mọi người phải làm việc tại nhà trừ trường hợp bất khả kháng.


BM


Mặc dù Anh Quốc chưa có các quy định phong tỏa tương tự như xứ Wales và Scotland, nhưng trên toàn Vương Quốc Anh, người dân phải xuất trình giấy thông hành sức khỏe xác nhận việc chích ngừa — hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã từng mắc COVID-19 dưới sáu tháng trước đó — để được phép đi vào hầu hết các địa điểm công cộng.

 

Hoa Kỳ


BM


Và rồi chúng ta có Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ở các tiểu bang như Florida và hầu hết các tiểu bang khác do Đảng Cộng Hòa điều hành, thì chúng ta có những nơi tự do nhất trong thế giới phương Tây. Đi từ Canada hoặc Tây Âu đến Florida thì giống như đi từ Romania hoặc Ba Lan đến Tây Âu trong Chiến tranh Lạnh. Thật vậy, khi di chuyển từ hầu hết các thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành đến hầu hết các thành phố do Đảng Cộng Hòa điều hành, thì cũng giống như đi qua một Bức màn Sắt.


BM


Nhờ có một nửa theo phái bảo tồn truyền thống và nhờ có [tư duy] thiên tài của các Tổ phụ lập quốc trong việc giảm thiểu quyền lực của chính phủ liên bang bằng cách trao quyền hạn lớn cho các tiểu bang, mà nước Mỹ vẫn còn là ngọn hải đăng của tự do như khi cựu TT Lincoln nói, “Hoa Kỳ là hy vọng tốt đẹp nhất cuối cùng của Trái Đất” và như khi Pháp trao cho chúng ta Tượng Nữ thần Tự do.


BM


Nếu theo phe Cánh tả thì, Mỹ sẽ bị tước đoạt tự do như Canada hoặc Áo. Đó là lý do tại sao chiến đấu với Cánh tả là điều quan trọng nhất mà bất kỳ người dân Mỹ nào yêu mến tự do có thể làm.

 

 

 

Dennis Prager  _  Doanh Doanh


BM

Tại sao tĩnh mạch lại nổi rõ trên da?
Nga có thể nổ súng khai chiến sau TVH 2022
Huy chương vàng Olympic 2022 trị giá bao nhiêu?
Người ngoài hành tinh đang ở ngay bên cạnh chúng ta
Trung cộng đang trên đường trở thành ‘siêu cường mạng’ toàn cầu
Lịch sử của các phương pháp giảm đau từ gây tê đến gây mê toàn thân
Lịch sử máy đo điện tâm đồ (Electrocardiogram ECG)
Ông Biden đang hủy hoại nền kinh tế xanh
Clinton trả tiền để vu khống "thông đồng Nga - Trump"
Nuôi dạy con cái _ Ưu tiên tạo dựng niềm vui cho gia đình
SR-72 _ ‘Con trai của Hắc điểu’ trở thành nỗi ám ảnh của ĐCSTC?
Bí quyết duy trì cân nặng hợp lý
Thế vận hội ở Trung cộng là ‘một sân khấu chính trị lớn’
Những thành phố có mức lạm phát cao nhất ở Mỹ
Không còn tin nhau thì đi cầu cúng
Mạng lưới buôn bán phụ nữ ở nông thôn Trung cộng do đâu mà thành?
Giáo dục trẻ vị thành niên
Cao huyết áp ảnh hưởng đến chức năng não bộ
Cao huyết áp _ kẻ giết người thầm lặng
Niềm vui của sự buông bỏ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.