Saturday, February 26, 2022

Tổng thống Ukraine từ chối đề nghị giúp đỡ di tản của Mỹ

 BM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Washington để giúp sơ tán ông khỏi Ukraine, các hãng truyền thông Mỹ cho biết.

 

Ông Zelensky cho biết "cuộc chiến đã nổ ra. Tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi nhờ", hãng tin AP dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao cho hay.


BM


Tờ Washington Post cũng dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine nói rằng chính phủ Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ ông Zelensky.

 

Ông Zelensky đã được ca ngợi rộng rãi trên mạng xã hội vì phản ứng của ông đối với cuộc xâm lược của Nga.

 

Cựu diễn viên hài trước đó đã có một bài phát biểu xúc động, trong đó ông thề sẽ tiếp tục chiến đấu:


BM


Ông nói: "Khi bạn tấn công chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi. Không phải lưng của chúng tôi."

 

Ông cũng đã đăng một video tự quay trước đó vào thứ Sáu cho thấy ông và các phụ tá chủ chốt ở thủ đô, bác bỏ các báo cáo rằng ông đã bỏ trốn khỏi Kyiv.


BM


“Tất cả chúng tôi đều ở đây,” ông nói.

 

"Và sẽ tiếp tục như vậy."

 

Giao tranh dữ dội' ở trung tâm Kyiv


BM

Khi trời gần sáng, có báo cáo về giao tranh dữ dội ở Kyiv.

 

Theo một bài đăng trên trang Facebook của Lực lượng Vũ trang Ukraine, "các trận chiến dữ dội đang diễn ra" tại khu vực Vasyliev của thành phố.

 

Bài đăng này cũng cho hay các "trận chiến khốc liệt" hiện đang diễn ra trên các đường phố của thủ đô.

 

Chính quyền Kyiv cũng xác nhận giao tranh trong một tuyên bố trước đó và cảnh báo người dân ở trong các khu trú ẩn và không đến gần cửa sổ hoặc ban công.


BM


Các báo cáo của các nhà báo có trụ sở tại Kyiv trên mạng xã hội cũng cho thấy rằng giao tranh đã thực sự nổ ra trên đường phố.

 

Nhiều người mô tả những tiếng nổ lớn và tiếng súng gần trung tâm thành phố.


BM


Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm rằng quân đội của họ đã bắn hạ một số "mục tiêu kẻ thù" phía Nga trong ngày, và cũng đã ngăn chặn quân đội Nga chiếm bất kỳ thành phố nào của Ukraine.

 

Các lãnh đạo bảo vệ thủ đô của Ukraine là ai?

 

Khi Kyiv chuẩn bị đương đầu với các cuộc tấn công của Nga, những lãnh đạo được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố là ai?

 

Một người là cựu diễn viên hài, người còn lại là cựu vô địch quyền anh.

Getty ImagesCopyright: Getty Images

 

Khi Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xuất hiện trên TV trong vai tổng thống Ukraine, ông đang là một diễn viên trong một loạt phim hài nổi tiếng.


BM


Nhưng sau đó, vào tháng 4/2019, ông đã trở thành tổng thống thực sự, giành chiến thắng vang dội với hơn 73% số phiếu bầu.

 

Giờ đây, ông lãnh đạo đất nước 44 triệu dân và nói rằng ông hiện là "mục tiêu số một" của quân đội Nga.

 

Zelensky đã thề sẽ ở lại Kiev.


 BM


Giống như tổng thống Ukraine, Vitali Klitschko là một người mới chân ướt chân ráo bước vào con đường chính trị trước khi ông được bầu làm thị trưởng thủ đô Ukraine vào năm 2014.

 

Là con trai của một quân nhân đóng quân tại Chernobyl sau thảm họa hạt nhân, Klitschko đã trở thành nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới cùng với em trai Wladimir.


Giờ đây anh em ông nói rằng họ sẽ cầm vũ khí để chiến đấu bên cạnh những người đồng hương của họ.


BM


"Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi phải làm điều đó. Tôi sẽ chiến đấu", thị trưởng Vitali Klitschko nói với ITV’s Good Morning Britain vào thứ Sáu.

 

Quân đội Ukraine ở Kiev sẵn sàng "nghênh đón" quân Nga


BM


Quân đội và các lực lượng bán quân sự Ukraine ở Kiev đã xuống đường, phối hợp thành các đội hình phòng thủ trong thành phố. Những người lính Ukraine cho biết họ sẵn sàng chiến đấu chống lại quân Nga để giành quyền kiểm soát thủ đô.

 

BM

Một binh sĩ Ukraine dành vài phút nghỉ ngơi ở Kiev trong khi chờ đợi quân Nga

 

Hôm 25-2, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, một số đơn vị của Nga đã xuất hiện ở Kiev những vị trí và quân số vẫn chưa rõ ràng. Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân ở Kiev cầm súng, đẩy lùi lực lượng Nga khỏi thành phố. Những người có khả năng chiến đấu ở Kiev đã được cấp phát đạn và súng trường để tham gia phòng thủ cùng quân đội.

 

Trong khi quân đội Ukraine bố trí lực lượng phòng thủ trên các cây cầu và xa lộ dẫn vào Kiev, lực lượng Nga đã áp sát thủ đô Ukraine từ hướng tây bắc (sau khi kiểm soát thành công nhà máy điện hạt nhân Chernobyl) và hướng đông (khi vượt qua thành phố Chernihiv), theo Daily Mail.

 

BM

Binh sĩ Ukraine chiếm giữ ở các khu vực chiến lược của Kyiv

 

BM

Quân đội Ukraine mai phục trên một con đường dẫn vào Kyiv

 

BM

Gầm cầu vượt là nơi lý tưởng để phòng thủ

 

BM

Quân đội Ukraine dàn binh trên xa lộ, quyết chặn đứng quân Nga

 

BM

Xe tăng Ukraine được đưa vào thành phố

 

BM

Quân đội Ukraine trong nội thành Kyiv

 

“Hôm nay sẽ là ngày gian khổ nhất của cuộc chiến”, Anton Herashchenko – cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine – nói hôm 25-2.


BMhttps://baomai.blogspot.com/


Chính sách của Hoa Thịnh Đốn thất bại ở Ukraine
Đức tin và Tình yêu thương trong thời COVID
Con Đường Cái Quan
Ông Tập sẽ xâm lược Đài Loan sau khi lấy cảm hứng từ ‘người anh em’ Putin
Câu chuyện về khúc hát của người thợ giày
Những điểm chính trong bài phát biểu của Tổng thống Putin
Tuổi xế chiều: Những niềm vui _ nỗi buồn và di sản
Muốn giảm stress _ Hãy thực hành tử tế!
Giá xăng _ khí đốt tăng cao kỷ lục
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine
Chim ruồi mang đến niềm hy vọng cho một bệnh nhân trầm cảm
Từ Ba Lan nhìn sang Ukraine, nghĩ về Nga và những người Việt 'sùng bái Putin'
Một cuộc chiến với Nga là một cuộc chiến với Trung cộng
Hàng thủ công thời thuộc địa
Những tấm bích chương nổi tiếng dành cho các nhân vật huyền thoại
Những bông hoa tuyết diệu kỳ
Đêm buồn uống rượu một mình
Xin hẹn về thăm lúc đổi cờ
Hành trình khám phá thế giới các loại trà
Tảo lam _ Một siêu thực phẩm tuyệt vời

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.