Sunday, February 20, 2022

Người Mỹ đang bị bán đứng bởi những người bên trong chính phủ

 BM

Những kẻ hoa ngôn xảo ngữ của Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang lừa tất cả chúng ta.

 

Các thành viên Quốc hội được thanh toán các khoản chi phí trên hàng triệu USD, lương hưu trọn đời, và các đặc quyền xa hoa, nhưng đối với những kẻ tham lam thì thế vẫn chưa đủ. Họ còn kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán cổ phiếu trong chính các công ty mà Quốc hội đang kiểm soát. 

 

Việc các thành viên Quốc hội thu mua cổ phiếu nên là điều bất hợp pháp vì họ có lợi thế không công bằng so với những người còn lại chúng ta. Họ có đặc quyền được biết về những trách nhiệm cần tuân thủ hoặc những thay đổi pháp lý mà những công ty này có thể phải đối mặt. Và các nhà lãnh đạo hàng đầu, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thực sự kiểm soát những gì sẽ xảy tới với các công ty này. 


BM


Quyền kiểm soát đó giá trị như vàng vậy. Bà Pelosi và chồng bà, nhà đầu tư mạo hiểm Paul Pelosi, đã báo cáo giao dịch hàng chục triệu USD tài sản một năm, phần lớn là các tài sản của Big Tech. Dựa trên các giao dịch được báo cáo này, The Nancy Pelosi Portfolio Tracker ước tính vợ chồng bà Pelosi đang hoạt động còn tốt hơn những gã khổng lồ ở Wall Street chẳng hạn như ông Warren Buffett. Ông Larry Kudlow của Fox Business kinh ngạc khi thấy nhà Pelosi đã vượt chỉ số S&P 500 gần 15% trong năm 2020. 

 

Trong khi đó, bà ấy đang đè bẹp các yêu cầu phải kiểm soát Big Tech. 


BM


Các thành viên Quốc hội không phải là những người duy nhất đang làm ăn hai mang. Hôm 14/01, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richard Clarida đã từ chức, sau khi các giám đốc của Fed ở Dallas và Boston từ chức. Họ gặp rắc rối vì đã giao dịch các cổ phiếu và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp trong khi lại đưa ra các chính sách của Fed vốn đã tác động tới các thị trường đó. 

 

Một cuộc điều tra của tạp chí Wall Street Journal cho thấy một số thẩm phán liên bang cũng leo lên chiếc tàu trục lợi cổ phiếu đó. Sáu mươi mốt thẩm phán liên bang thực sự đã giao dịch cổ phiếu của một công ty trong khi công ty này là một bên đương sự trong phòng xử án của họ. 


Quốc hội cần phải dọn sạch tệ nạn tham nhũng đang tràn lan này, bắt đầu từ chính bản thân cơ quan này. 


BM


TNS Jon Ossoff (Dân Chủ-Georgia) đang đề nghị một dự luật yêu cầu các nhà lập pháp liên bang và gia đình trực hệ của họ đầu tư cổ phiếu vào quỹ ủy thác ẩn danh (Blind Trust) hoặc quỹ tương hỗ đa dạng hóa (diversified mutual fund). Các TNS Đảng Cộng Hòa Josh Hawley (Missouri) và Ted Cruz (Texas), những người thiên hữu tương đương như ông Ossoff thiên tả, nói họ cũng đề nghị các dự luật tương tự.

 

Bà Pelosi có quyền lực chặn tất cả các dự luật này. Tháng 03/2021, bà Pelosi đã ngăn không cho một lệnh cấm của lưỡng đảng về việc giao dịch cổ phiếu ra khỏi Ủy ban Quy tắc và tới được sàn của Hạ viện để bỏ phiếu. 


BM


Sắp tới, nếu Đảng Cộng Hòa giành được Hạ viện trong các cuộc bầu cử giữa kỳ, thì hãy tin tưởng lệnh cấm giao dịch cổ phiếu này sẽ lại được xúc tiến. Đáng khích lệ là, cố vấn kinh tế Brian Deese của chính phủ TT Biden ủng hộ lệnh cấm này để nhằm “khôi phục niềm tin vào các thể chế của chúng ta,” cho thấy tổng thống có thể thực sự sẽ ký nó. 

 

Việc hạn chế mua bán cổ phiếu cũng sẽ mở đường cho một cuộc cải tổ cấp thiết đối với Big Tech.

 

Tháng 10/2020, trước thềm cuộc tranh cử giữa ông Trump và ông Biden, Facebook và Twitter đã hủy các phát hiện bất lợi của tờ New York Post về chiếc máy tính xách tay của ông Hunter Biden cho thấy cha của ông ta có các giao dịch bí mật với người Trung cộng. 


BM


Big Tech thực sự có quyền lực làm lệch kết quả một cuộc bầu cử bằng cách tước đoạt của công chúng quyền được biết các thông tin không tốt về một ứng cử viên.

 

Để ngăn chặn điều đó, TNS Bill Hagerty (Cộng Hòa-Tennessee) đã giới thiệu Đạo luật TỰ DO Ngôn Luận Thế kỷ 21, đạo luật này sẽ điều chỉnh các nền tảng của Big Tech, coi chúng như các công ty đường sắt, điện thoại, hoặc các tiện ích công cộng khác. AT&T không thể cấm quý vị sử dụng điện thoại chỉ vì hãng này không thích phát ngôn chính trị của quý vị, nhưng Facebook, Twitter, và YouTube thường xuyên bịt miệng những người mà họ không thích, ngay cả khi đó là Tổng thống Hoa Kỳ. Dự luật được đề nghị này sẽ đặt dấu chấm hết cho tình trạng đó và khôi phục lại quyền tranh luận tự do. 


BM


Điều gì đang cản đường? Các thành viên Đảng Dân Chủ sốt sắng bịt miệng những gì mà họ gọi là “thông tin sai lệch”, không bận tâm đến việc thông tin sai lệch của người này là sự thật đối với người khác. Tuy nhiên, chướng ngại khác là các khoản đầu tư cổ phiếu lớn của các đảng viên Dân Chủ ở Big Tech. 


BM


Gần một nửa số cổ phiếu nắm giữ của các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ là ở Big Tech, so với chỉ 14% số cổ phiếu nắm giữ của Đảng Cộng Hòa. Nhà Pelosi đã gặt hái từ 5.6 triệu USD tới 30.4 triệu USD từ việc đầu tư vào chỉ năm công ty Big Tech — Facebook, Google, Amazon, Apple, và Microsoft — kể từ năm 2007. Không lấy làm ngạc nhiên khi bà ấy sẽ làm chậm bất kỳ cuộc cải cách Big Tech nào. 


BM


Khi họ nói đó không phải là vì tiền, thì quý vị có thể chắc chắn đó là vì tiền. Quốc hội đang kiếm chác, còn những người Mỹ yêu tự do thì đang bị lừa gạt. 


BM


Tiến sĩ Betsy McCaughey, là một nhà bình luận chính trị, chuyên gia hiến pháp, nhà báo chuyên mục tổng hợp, và là tác giả của một số cuốn sách, trong đó có “The Obama Health Law: What It Says and How to Overturn It” [Luật Y tế Obama: Nói về Điều gì và Cách để Đảo ngược Nó], và “The Next Pandemic” [Đại dịch Tiếp theo]. Bà cũng là một cựu phó thống đốc của New York.

 

 

 

Betsy McCaughey  _  Thuần Thanh


tv show starz GIF by Ash vs Evil Dead


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.