Saturday, February 19, 2022

Nga có thể nổ súng khai chiến sau TVH 2022

 BM

Theo những bản tin mới nhất thì Nga có thể sẽ bắt đầu cuộc chiến xâm lăng nước Ukraine Chủ nhật tuần này tức là ngày 20 tháng hai, 2020, cùng ngày Thế Vận Hội tại Bắc Kinh chấm dứt.

 

Dựa theo các nhà phân tích chiến lược trên thế giới, Nga sẽ tấn công bắt đầu bằng những đợt dội bom để hủy diệt những lực lượng quan trọng của chính phủ Ukraine, cắt đứt sự tiếp vận của các lực lượng quân đội và làm cho dân nổi loạn vì chiến tranh.


BM


Gần đây nhất, truyền hình Nga đưa ra những bản tin với mục đích tuyên truyền rằng họ đang thực tập những dàn phóng hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử. Đó là chưa kể những hỏa tiễn được phóng ra từ những hạm đội và tàu ngầm cũng giống loại hỏa tiễn Tomahawk của Hoa Kỳ. Và mới đây nhất Nga còn đưa ra hai chiếc máy bay giống như B-1 Lancer của Hoa Kỳ, đó là máy bay chở các loại bom hạng nặng và có thể chở vũ khí nguyên tử. Ngày hôm nay tại điện Cẩm Linh, TT Putin cùng TT của Belarus, Alexander Lukashenko, cùng ngồi xem các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn cùng chuyển quân của Nga từ khắp mọi hướng bao quân nước Ukraine.

        

BM


Trong cuộc họp báo, ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, tố cáo Nga đã xúi nhóm ly khai Ukraine do Nga bảo trợ đã bắn những phát đạn từ những xe tăng của họ đã được ghi nhận từ phía Đông của Ukraine. Những quả đạn này đến từ những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine, nhưng hiện nay đang nằm trong vòng kiểm soát của Nga. TT Nga Putin đã lợi dụng cơ hội này để tuyên chiến với Ukraine, nhưng tức thì Ngoại trưởng Kuleba trong cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Anh tại thủ đô Kiev để phơi bày âm mưu của Nga vì thế cuộc chiến dừng lại.

 

Sau đó khối NATO tố cáo Nga dùng xảo kế để lấy cớ xâm lăng Ukraine.  Dựa vào tin tức tình báo đó, TT Biden tố cáo Nga đang cố gắng tạo ra một cái cớ để xâm lược Ukraine và mối đe dọa cho một cuộc tấn công là rất cao và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

 

BM


Tuy nhiên, Putin mấy ngày qua tuyên bố rằng họ đã rút bớt quân ra khỏi biên giới Ukraine, nhưng tình báo Mỹ thâu thập từ những bức hình chụp được từ  trên vệ tinh thì không có việc đó xảy ra. Trước đó, ba người bị thương khi một nhà trẻ bị tấn công mà theo sự tố cáo của Kiev rằng đầu đạn được bắn từ phía Nga.

 

Tổng thống Lithuania, Gitanas Nauseda tuyên bố rằng sự hiện diện của quân đội Nga là mối đe dọa cho các quốc gia vùng Baltic và Ba lan (Poland) cho nên họ đã tăng cường lên trên 45,000 quân trong tuần qua. Họ kêu gọi Nga hãy chấm dứt hành động leo thang chiến tranh và những hành vi gây bất ổn đối với Ukraine. Tin mới đây nhất, Nga lần đầu tiên đã gởi đến vùng tranh chấp thêm máy bay Mig-31S với mục đích đối đầu với Hoa Kỳ và đồng minh trong vùng biển Địa Trung Hải.

 

BM


Ngày thứ bảy, Phó TT Kamala Harris tuyên bố tại Hội Nghị An Ninh Munich (Đức) đang diễn ra khi xung đột giữa Nga và Ukraine đang lên đến đỉnh điểm rằng: "We will impose far-reaching financial sanctions and export controls. We will target Russia's financial institutions and key industries. And we will target those who are complicit and those who aid and abet this unprovoked invasion"Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính sâu rộng và kiểm soát xuất khẩu. Chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các tổ chức tài chính và các ngành công nghiệp chủ chốt của Nga. Và chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào những người đồng lõa và những người tiếp tay và tiếp tay cho cuộc xâm lược vô cớ này".

 

Bà Harris nói tiếp:” The vice president continued, "Make no mistake: The imposition of these sweeping and coordinated measures will inflict great damage on those who must be held accountable." "Đừng nhầm lẫn: Việc áp dụng các biện pháp phối hợp và truy quét này sẽ gây ra thiệt hại lớn cho những người phải chịu trách nhiệm.".

 

Bà Harris nói với TT Ukraine  Zelensky trong cuộc họp báo rằng: "Hoa Kỳ coi trọng tầm quan trọng của sự toàn vẹn và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chủ quyền của bạn, và Hoa Kỳ sát cánh với Ukraine trong vấn đề này." Bà nói thêm:

 

"Bất kỳ mối đe dọa nào đối với đất nước của bạn, chúng tôi đều coi trọng và chúng tôi đã tập hợp các đồng minh và đối tác của chúng tôi nói chung một tiếng nói".


BM


Văn phòng của Harris cho biết trong một tuyên bố rằng Harris và Zelensky "đã thảo luận về cách tiếp cận xuyên Đại Tây Dương thống nhất nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine, và Phó Tổng thống đã vạch ra các biện pháp kinh tế nhanh chóng và nghiêm khắc đã được chuẩn bị cùng với các Đồng minh và đối tác của chúng tôi."

 

Zelensky cho biết ông rất biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là trong việc củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine.

 

"Đây là đất của chúng tôi và điều duy nhất chúng tôi muốn là có hòa bình, mang hòa bình trở lại đất nước của chúng tôi", ông nói.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Lloyd Austin cũng đang có mặt tại Âu châu và tuyên bố sáng này rằng:” Nga đã di chuyển vào những vị trí thích hợp để tiến hành một cuộc tấn công và lặp lại lời khẳng định của Tổng thống Joe Biden rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết tâm xâm lược".

 

"Họ đang phát hiện ra và bây giờ đã sẵn sàng tấn công," Austin nói, nói từ Vilnius, Lithuania. Austin cho biết Mỹ sẽ theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho đến phút cuối cùng, cho đến khi không thể thực hiện được.


Về phía Hoa Kỳ, vì sự căng thẳng hiện tình, một phái đoàn lưỡng phái Quốc hội gồm có 40 thành viên bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelocy và TNS Cộng hòa  của South Carolina, Lindsey Graham cũng đang có mặt tại Munich để củng cố sự đoàn kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (khối NATO).


BM


Phó TT Harris nói thêm: “Không phải kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, diễn đàn này mới được triệu tập trong hoàn cảnh thảm khốc như vậy. Ngày nay, như tất cả chúng ta đều nhận thức rõ, nền tảng của an ninh châu Âu đang bị đe dọa trực tiếp ở Ukraine."” "Đối mặt với hành động gây hấn của Nga, tôi đã cảm thấy yên tâm và cảm động trước sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng xuyên Đại Tây Dương rằng các quy tắc và chuẩn mực này sẽ được bảo vệ”.

 

Về phía Hoa Kỳ, TT Biden tuyên bố rằng:” Hiện nay tôi tin rằng Putin đã đưa ra quyết định xâm lược Ukraine”. Ông nói thêm:” Mỹ tin rằng các lực lượng Nga có ý định tấn công Ukraine trong tuần tới hoặc sớm hơn và một cuộc tấn công sẽ nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine”.

 

Thế thì dựa theo những nhà quan sát chính trị trên thế giới nhận định như thế nào?


BM


1_ Mục đích của Nga tấn công vào Ukraine là muốn lật đổ chế độ hiện tại của Zelensky và thay thế bằng một chế độ mới hoàn toàn nghe theo lời của Nga cũng giống như chính phủ của nước Belarus, Alexander Lukashenko. Trong tương lai sau đó họ sẽ đưa ra cuộc trưng cầu dân ý và đưa nước Ukraine trở thành một phần của Nga. Vì Putin có tham vọng đưa nước Nga trở thành quốc gia hùng mạnh như thời Xô -Viết Cộng sản Nga.

 

Nếu Nga lấy cớ không cho Ukraine tham gia vào NATO thì phía Hoa Kỳ và NATO có thể trì hoãn vấn đề này cho nên Nga không có lý do nào để khơi chiến.

 

2_ Nga sẽ tấn công tới tấp vào thủ đô Kiev rồi lập một chính phủ mới bù nhìn theo Nga. Sau đó tuyên bố đình chiến rút quân về.

 

3_ Nga dương oai diễu võ để đạt được những thỏa ước trên bàn hội nghị rồi rút quân về.

 

Về phía Hoa Kỳ và đồng mình thì họ sẽ hành động như thế nào?


BM


Hiện tại TT Ukraine kêu gọi Mỹ hãy đưa ra những cam kết phong tỏa kinh tế trước khi Nga xua quân xâm chiếm, nhưng phía Hoa Kỳ chỉ hành động khi nào Nga thực sự đánh Ukraine.

 

Nếu cuộc chiến xảy ra thì Hoa Kỳ và đồng minh sẽ phong tỏa tất cả những ngân hàng của Nga liên quan đến những dịch vụ làm ăn trên thế giới. Kiểm soát đồng tiền Nga. Phong tỏa những nhà đầu tư lớn của Nga đối với phương Tây. Cắt đứt dự án đường ống dẫn dầu khí từ Nga đến Đức Nord Stream 2.


BM


Nhưng một điều làm cho Nga lo ngại là nếu Nga thành lập chính phủ mới cho Ukraine rồi rút quân về thì Hoa Kỳ và NATO sẽ viện trợ cho nhóm kháng chiến chống lại Nga vì thế cuộc chiến có thể kéo dài làm cho kinh tế Nga đi đến khủng hoảng. Putin có thể là anh hùng của nước Nga và cũng có thể sẽ biến mất sau cuộc chiến, tùy thuộc kết quả của nó.

 

Nếu cuộc chiến xảy ra thì sự cung cấp dầu hỏa và dầu khí từ Nga sẽ bị đình trệ vì thế giá dầu xăng sẽ tăng cho phía Âu châu và sẽ ảnh hưởng Hoa Kỳ. Nói chung cuộc chiến mà không ai lợi lạc vì ngày nay các nước trên thế giới liên quan mật thiết với nhau về rất nhiều lĩnh vực mà trong đó kinh tế là quan trọng nhất. Âu châu tùy thuộc Nga về dầu khí, nhưng với 40% lợi tức bị cắt từ khối Âu châu từ liệu Nga sẽ sống sót được bao lâu?

 

Hiện nay, Hoa Kỳ chính thức không trực tiếp tham gia bất cứ cuộc chiến nào trên thế giới cho nên Hoa Kỳ có thể đương đầu thẳng với Nga mà không ngần ngại. Và trên thực tế lực lượng hải, lục, không quân của Mỹ mạnh và hiện đại hơn Nga rất nhiều. Mấy ngày qua Mỹ đã chuyển 4 máy bay B-52 có khả năng thả rất nhiều bom hạng năng và vũ khí nguyên tử vào Âu châu và họ đang chuyển những hàng không mẫu hạm vào gần biển Địa Trung Hải để quan sát tình hình.


BM

B1-Lancer của Mỹ


BM

B-52 và B-2 


BM


Cả thế giới đang chờ xem trong những ngày sắp tới từ những bước tiến của Putin. Hòa bình ở trong tay ông và chiến tranh khốc liệt thì cũng nằm trong tay ông. Nếu chiến tranh xảy ra, phía Hoa Kỳ tiên đoán có tối thiểu 50 ngàn thường dân Ukraine vô tội bị giết chết, đó là chưa kể hàng chục ngàn người khác bị nhà tan cửa nát phải di tản qua những nước láng giềng.

 

Hoping for the best. No More War!

 

 

 

Linda Nguyễn


BM

 
Huy chương vàng Olympic 2022 trị giá bao nhiêu?
Người ngoài hành tinh đang ở ngay bên cạnh chúng ta
Trung cộng đang trên đường trở thành ‘siêu cường mạng’ toàn cầu
Lịch sử của các phương pháp giảm đau từ gây tê đến gây mê toàn thân
Lịch sử máy đo điện tâm đồ (Electrocardiogram ECG)
Ông Biden đang hủy hoại nền kinh tế xanh
Clinton trả tiền để vu khống "thông đồng Nga - Trump"
Nuôi dạy con cái _ Ưu tiên tạo dựng niềm vui cho gia đình
SR-72 _ ‘Con trai của Hắc điểu’ trở thành nỗi ám ảnh của ĐCSTC?
Bí quyết duy trì cân nặng hợp lý
Thế vận hội ở Trung cộng là ‘một sân khấu chính trị lớn’
Những thành phố có mức lạm phát cao nhất ở Mỹ
Không còn tin nhau thì đi cầu cúng
Mạng lưới buôn bán phụ nữ ở nông thôn Trung cộng do đâu mà thành?
Giáo dục trẻ vị thành niên
Cao huyết áp ảnh hưởng đến chức năng não bộ
Cao huyết áp _ kẻ giết người thầm lặng
Niềm vui của sự buông bỏ
Buông bỏ tiếc nuối
Vì sao Mỹ Latinh thiếu nước trầm trọng

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.