Sinh vật biển sâu này, hiện được gọi là Bathynomus vaderi, có tên như vậy sau khi các nhà nghiên cứu nhận thấy đầu của nó giống với chiếc mũ bảo hiểm mà nhân vật phản diện nổi tiếng Darth Vader của "Star Wars" đội.
Các nhà khoa học đã chính thức mô tả loài mới phát hiện này vào thứ Ba trên tạp chí ZooKeys, xác nhận rằng một số yếu tố trong cấu trúc cơ thể của B. vaderi khác biệt rất nhiều so với các mẫu vật Bathynomus khác được tìm thấy ở Biển Đông.
Các loài bọ biển siêu khổng lồ, bao gồm B. vaderi, là thành viên của họ chân đều, đặc trưng bởi bộ xương ngoài cứng, bảo vệ và bảy cặp chân. Mẫu vật lớn nhất trong nghiên cứu này nặng hơn 1 kg (2,2 pound) và dài 32,5 cm (12,8 inch), khiến B. vaderi trở thành một trong những loài chân đều lớn nhất thế giới được biết đến.
Cấu trúc cơ thể tổng thể của giáp xác
Bathynomus tương tự như nhiều loài giáp xác cirolanids sống ở vùng nước nông họ chân
đều mà nó thuộc về nhưng những sinh vật biển sâu này đã tiến hóa để trở nên lớn hơn đáng kể, theo đồng tác giả nghiên cứu Tiến sĩ Conni Sidabalok, một nhà nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia tại Indonesia.
Hầu hết các loài chân đều cực kỳ nhỏ, thường có chiều dài dưới 2,5 cm (1 inch). Tiến sĩ Lanna Cheng, giáo sư danh dự về sinh học biển tại Đại học California, San Diego, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết sự chênh lệch về kích thước này khiến việc phát hiện ra một mẫu vật khổng lồ như vậy trở nên đặc biệt đáng chú ý.
Xác định một loài mới đối với khoa học
Những ngư dân đánh bắt được B. vaderi đang đánh bắt bằng lưới kéo ở vùng biển sâu tại Biển Đông, cách thành phố Quy Nhơn ở miền Nam-Trung Bộ Việt Nam khoảng 50 hải lý, nằm ở phía tây quần đảo Trường Sa.
B. vaderi là loài sống ở tầng đáy, ăn động vật chết, tái chế chất dinh dưỡng như một phần của chuỗi thức ăn dưới biển sâu, Sidabalok cho biết.
Bà lưu ý rằng kích thước khổng lồ của Bathynomus có thể giúp chúng sống sót trong vực sâu của đại dương hoặc mang lại lợi thế cạnh tranh so với các loài ăn xác thối khác.
Hiện tại, chỉ có 11 loài Bathynomus "siêu khổng lồ" và chín loài "khổng lồ" được biết đến, với một số loài đang chờ mô tả chính thức, theo nghiên cứu. B. vaderi chỉ là loài chân đều siêu khổng lồ thứ hai được ghi nhận được phát hiện ở Biển Đông.
Tuy nhiên, vì những loài giáp xác này sống ở vùng nước sâu như vậy nên việc phân biệt B. vaderi với các loài khác là một quá trình tốn nhiều công sức đối với nhóm nghiên cứu.
Không giống như các loài chân đều khổng lồ khác được ghi nhận, B. vaderi sở hữu một đặc điểm độc đáo: Đoạn cuối cùng của chân sau của nó hẹp lại ở cuối và cong nhẹ về phía sau, theo nghiên cứu.
Để xác nhận tính độc đáo của B. vaderi, Sidabalok và các đồng nghiệp của cô đã kiểm tra các mẫu vật của các loài liên quan từ các bộ sưu tập bảo tàng trên khắp các quốc gia khác nhau và hợp tác với các chuyên gia khác. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã phân tích DNA của B. vaderi, nhưng việc thiếu dữ liệu di truyền của nhiều loài Bathynomus đã đặt ra những thách thức bổ sung trong quá trình xác định danh tính.
Món ngon Việt Nam dễ bị đánh bắt quá mức
Trong những năm gần đây, các loài Bathynomus khác, chẳng hạn như B. jamesi, đã trở thành món ngon ở Việt Nam, với thịt của chúng thường được so sánh với tôm hùm, theo nghiên cứu.
Khi Bathynomus ngày càng phổ biến, vào năm 2017, một số mẫu vật đã được bán với giá lên tới 2 triệu đồng Việt Nam (80 đô la), các nhà nghiên cứu đã viết. Tuy nhiên, khi ngư dân đánh bắt và bán nhiều Bathynomus hơn, giá đã giảm vì loài bọ biển này trở nên phổ biến hơn.
Nghiên cứu lưu ý rằng đến đầu năm 2024, các mẫu vật nặng từ 1 đến 2 kg (2,2 đến 4,4 pound) đã được bán với giá khoảng 1 triệu đồng Việt Nam (40 đô la),.
Với việc phát hiện ra B. vaderi, các nhà khoa học như Sidabalok và Cheng đã nêu lên mối lo ngại về khả năng tích hợp của nó vào thị trường hải sản toàn cầu.
Bathynomus được biết đến với tốc độ sinh sản chậm. Những loài giáp xác siêu khổng lồ này chỉ đẻ một số lượng nhỏ trứng chỉ vài trăm quả nở ra như những phiên bản thu nhỏ của cá trưởng thành, Sidabalok cho biết. Bà nói thêm rằng tốc độ sinh sản chậm này khiến chúng đặc biệt dễ bị đánh bắt quá mức.
Cheng cho biết: "Những (sinh vật) này không lớn nhanh lắm và nếu chúng trở thành một mặt hàng rất lạ và được săn đón, chúng ta có thể ăn chúng đến chết".
Nhóm nghiên cứu tin rằng B. vaderi tồn tại ngoài vùng biển ven bờ của Việt Nam ở các khu vực khác của Biển Đông, nhưng việc phát hiện ra các loài khác ở độ sâu này sẽ mất thời gian.
Sidabalok cho biết bà hy vọng nghiên cứu này sẽ mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn về quần thể Bathynomus và giúp ngư dân phát triển các hoạt động bền vững hơn.
“Nếu có cơ hội, chúng tôi muốn tiến hành nhiều cuộc khảo sát hơn và có thể hợp tác với các nhà khoa học trong khu vực để xác định những gì đang sống ở đó”, Sidabalok cho biết. “Vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu và khám phá”.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.