Friday, January 17, 2025

Hệ thống nước LA California đang hoành hành

 image

Những người ứng cứu đầu tiên đang làm việc chăm chỉ để chống lại các vụ cháy rừng tàn khốc ở Los Angeles, trong khi nhiều thành viên công chúng đặt câu hỏi về nguyên nhân gây ra cháy rừng và liệu các chính sách sai lầm có cản trở nỗ lực chữa cháy hay không. Kathryn Sorensen, người điều hành các công ty cấp nước và xử lý nước thải cho hai thành phố lớn của Arizona, cho biết có những sự thật quan trọng về hệ thống cấp nước của chúng ta cần phải được hiểu rõ.


"Các hệ thống cấp nước của thành phố thực sự không được thiết kế để chống cháy rừng quy mô lớn"

 

image

Sorensen nói với Fox News. "Chúng được thiết kế với đủ dung tích lưu trữ để đáp ứng nhu cầu trong điều kiện hoạt động bình thường và để chống lại một số đám cháy cấu trúc cục bộ tương đối trong thời gian tương đối ngắn".


Sorensen thừa nhận rằng có những cuộc thảo luận hợp lệ về năng lực của các hệ thống cấp nước hiện tại của chúng ta và cách chúng được sử dụng.


"Nếu chúng ta đang hướng tới một tương lai nóng hơn, khô hơn, thì có lẽ chúng ta cần xem xét các hồ chứa này, về năng lực của chúng, về các ưu tiên hoạt động của chúng, về cách chúng ta di chuyển nước đó và cho mục đích gì, và suy nghĩ lại về điều đó".


image

Hồ chứa nước Santa Ynez, nằm gần Đám cháy Palisades, được tiết lộ là đã cạn nước từ tháng 2 năm 2024 và đã trở thành tâm điểm của vụ kiện chống lại Sở Nước và Điện Los Angeles (LADWP). Trong vụ kiện, LADWP bị cáo buộc trì hoãn việc sửa chữa hồ chứa nước để cắt giảm chi phí, theo báo cáo của Reuters.


image

Trong một tuyên bố, LADWP cho biết họ đã đóng hồ chứa nước để "đáp ứng các quy định về nước uống an toàn" và đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc sửa chữa là do "quy trình đấu thầu cạnh tranh đòi hỏi thời gian" của thành phố. Ngoài ra, cơ quan này cho biết họ sẽ tiến hành điều tra riêng.


"LADWP đã xây dựng hệ thống nước Pacific Palisades vượt quá yêu cầu để hỗ trợ các nhu cầu thông thường của cộng đồng", LADWP viết trong một tuyên bố. "Khi chúng ta đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng khả năng phục hồi khí hậu, chúng tôi hoan nghênh việc xem xét và cập nhật các quy tắc và yêu cầu này nếu hệ thống nước của thành phố sẽ được sử dụng để chống cháy rừng cực đoan".


image

Các công trình bị cháy nằm trong đống đổ nát ở khu phố Pacific Palisades, khi khói từ đám cháy Palisades bốc lên ở phía sau tại Los Angeles vào ngày 10 tháng 1 năm 2025


Khi thảo luận về hồ chứa nước lớn ở trung tâm của cuộc tranh cãi, Sorensen bày tỏ sự nghi ngờ rằng "kể cả khi nó được lấp đầy, nó cũng không có khả năng đảo ngược tình thế". Bà cũng tin rằng "quy mô của đám cháy rừng có khả năng sẽ áp đảo" hệ thống ngay cả khi Hồ chứa nước Santa Ynez đầy.


"Bây giờ, có thể - tôi không biết chúng ta đã có tất cả các sự kiện chưa - có thể nếu Hồ chứa Santa Ynez đầy, nó có thể cung cấp thêm áp lực nước ở các vùng áp lực trên sườn đồi này và có thể tạo ra sự khác biệt cho một hoặc nhiều công trình, ngôi nhà hoặc doanh nghiệp", Sorensen cho biết.


image

Mặc dù điều này có thể tạo ra sự khác biệt ở cấp độ cá nhân, nhưng có khả năng sẽ không tạo ra sự khác biệt đối với "toàn bộ khu phố", theo Sorensen.


image

Những ngôi nhà ven biển bị phá hủy trong Đám cháy Palisades dọc theo Đường cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương khi cháy rừng gây ra thiệt hại và mất mát trên khắp khu vực LA vào ngày 16 tháng 1 năm 2025 tại Malibu, California


Sáng thứ sáu, Cal Fire báo cáo rằng hơn 40.600 mẫu Anh đã bị thiêu rụi và hơn 12.300 công trình đã bị phá hủy trong các đám cháy. Ít nhất 27 người đã được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ cháy, mặc dù con số đó có thể tăng lên vì hàng chục người vẫn còn mất tích.




Rachel Wolf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.