Wednesday, September 23, 2015

Tiêu tan sự nghiệp chỉ vì cái điện thoại

http://baomai.blogspot.com/
Câu hỏi: Gần đây tôi tham dự một sự kiện với sự tham gia diễn thuyết của một chính trị gia cao cấp.

Điều làm tôi bất ngờ là nhiều người tham dự liên tục sử dụng điện thoại trong suốt buổi nói chuyện. Thậm chí một người ở bàn của tôi còn đứng dậy giữa chừng và tuyên bố ông phải đi dự một cuộc họp khác.

Trừ khi cuộc họp của ông này là với nguyên thủ quốc gia, hành động đó có thể được xem là vô cùng bất lịch sự.

Làm sao chúng ta có thể giữ phép xã giao trong những tình huống như vậy?

Trả lời: Khi nói đến vấn đề cử chỉ xấu trong kinh doanh thì việc bỏ đi giữa một buổi diễn thuyết thực ra không nghiêm trọng bằng hành vi biển thủ hay hối lộ. Tuy nhiên, hành động này vẫn không thể chấp nhận được và dễ khiến người liên quan bị đánh giá.

Việc cắt ngang một sự kiện cho thấy người đó chỉ nghĩ đến bản thân mình và đây không phải là tính cách phù hợp với chốn công sở.

http://baomai.blogspot.com/
Đối với những người không thể ngưng sử dụng điện thoại, họ là thành viên của một bộ lạc ngày càng đông - những người bị chôn vùi trong thế giới công nghệ mà hoàn toàn phớt lờ đi những người khác đang có mặt xung quanh.

Cũng những người này sẽ lôi điện thoại ra dùng trong các buổi họp công ty, các buổi ăn trưa và các buổi gặp gỡ giao lưu.

Hành động này gửi đi một thông điệp rằng: Anh không quan trọng bằng người đang trao đổi email với tôi.

Vấn đề đạo đức và phép xã giao là hai yếu tố song hành trong thế giới kinh doanh.

“Cả hai đều là những quy tắc ứng xử trong đó yêu cầu sự trung thực, liêm chính, trung thành và tôn trọng người khác,” bà Nancy Liss từ hãng tư vấn NEL Asociates LLC tại New York nói. Công ty của bà chuyên cung cấp nhân sự và tuyển người cho các doanh nghiệp mới ra đời.

http://baomai.blogspot.com/
Đây cũng là lý do khiến nhiều cuộc phỏng vấn tuyển chọn các vị trí lãnh đạo thường bao gồm cả những cuộc gặp gỡ trong tình huống đời thường, như một buổi chơi golf hay một bữa tối.

Việc quan sát cách ứng nhân xử thế của một người ngoài đời thật, ví dụ như cách người đó đối xử với người bồi bàn hay nhân viên đậu xe, có thể phản ánh rõ đạo đức của chính cá nhân đó.

Các đề nghị nêu nhận xét, đánh giá về một ai đó để nhà tuyển dụng tham khảo thường gồm cả câu hỏi về việc người đó cư xử ra sao trong cuộc sống hàng ngày, bởi điều đó có thể làm hé lộ tính cách của họ.

Cách ứng xử của những người tham gia một buổi diễn thuyết cũng nằm trong số những bài kiểm tra đó.

http://baomai.blogspot.com/
Nếu họ cứ mải mê với điện thoại của mình hoặc đứng dậy bỏ đi giữa buổi diễn thuyết, điều đó đồng nghĩa với việc họ thiếu tôn trọng diễn giả và từ đó có nguy cơ hạ thấp uy tín của chính mình.

Tất nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trường hợp khẩn cấp trong công việc lẫn đời tư, vốn yêu cầu một người nào đó phải gấp rút rời khỏi căn phòng hoặc kiểm tra điện thoại.

Trong những trường hợp này, tốt nhất là những người này nên tiến tới gần cửa và đứng cạnh đó nếu họ biết mình sắp phải rời đi sớm. Nếu thực sự phải dùng điện thoại, hãy cố gắng làm điều đó trong thời gian ngắn nhất có thể, theo cách lịch sự nhất có thể.

Những người chu đáo hơn thì sẽ báo trước với những người ngồi cùng bàn (Ví dụ: “Rất xin lỗi vì tôi phải rút điện thoại ra, tôi đang đợi điện thoại từ y tá ở trường của con”).

Nếu bạn là nhà tổ chức sự kiện, nên yêu cầu những người đến dự tắt điện thoại và ngồi gần lối ra vào nếu họ phải rời đi sớm. Bạn có thể viết yêu cầu này trên một tấm biển đặt ngoài bàn ghi danh tham dự hoặc trong một tuyên bố đưa ra trước buổi diễn thuyết.

http://baomai.blogspot.com/
Nếu bạn ngồi cạnh một người bất lịch sự trong một sự kiện nào đó, hãy nhớ rằng đó không phải là một thời điểm thích hợp để giáo huấn ai đó về cách cư xử, bởi điều đó sẽ chỉ gây thêm ồn ào trong hội trường. Chỉ cần nhớ rằng bạn đã cảm thấy khó chịu như thế nào để bản thân bạn không bao giờ hành xử như những người đó.

“Tôi hy vọng rằng quý ông đột ngột bỏ đi và thu hút sự chú ý về phía mình sẽ không gặp lại bạn trong một tình huống kinh doanh hay xã giao,” bà Liss nói trong email. “Tôi nghi rằng thế nào bạn cũng sẽ nhận ra ông ta."




Chana R Schoenberger

http://baomai.blogspot.com/

5 cách bán iphone cũ của bạn nhanh gọn
Em thích cách suy nghĩ của thầy
Lãnh đạo Volkswagen từ chức vì bê bối
Uber, GrabTaxi: Giải pháp thay thế cho việc sở hữu...
Hà Nội mùa ‘lội’ nước
Đức Giáo Hoàng gặp Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ố...
Hoa Kỳ đang chiếm thế thượng phong và đã đến lúc p...
Cách tốt để phát hiện người nói dối
VN 'nhạy bén hơn' khi đàn áp bất đồng
Obama kim jong un together song
Nhân cuộc tranh luận về thơ con cóc
Đất nước của những đường cong
Phần hoang phế bị lãng quên của nước Nga
Những nhà văn trẻ VN đâu rồi?
Kinh tế TC qua các con số chóng mặt
Các nhà lập pháp Mỹ chờ nghe Đức Giáo Hoàng diễn t...
Ban nhạc Viet Cong đổi tên sau 'bão' dư luận
Giáo dân Việt trước giờ Đức Giáo Hoàng đến thủ đô ...
Phải làm gì khi vợ chồng sống xa nhau?
Cuộc sống tất bật của gia đình sinh 7 con ở Mỹ
Xác nhận hay phủ nhận những điều mình viết và ta n...
Những điều nên biết về việc cơ quan công an muốn x...
Nghiêm chỉnh và nham nhở
Blogger Tạ Phong Tần: Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu
Cô dâu 14 tuổi và hành trình bị bán sang Trung Cộn...
Giáo hoàng Francis gặp Fidel Castro
Đạt cực đỉnh: chỉ cần nhấn nút
Nhu cầu dân chủ, pháp quyền tại VN
Người Việt ở Munich: ‘Nể người Đức!’ qua chuyện tị...
Ban nhạc AVT - Trước năm 1975
Đèo Ngang - Đèo Nghếch - Đèo Đứng
Hổ chết để da - Hồ chết di họa
Mùa mưa trên thành phố HCM
Khi lãnh tụ đảng không hát quốc ca
Quốc khánh 2/9: Lòng yêu nước có nên bị cưỡng ép?
Sao không thấy bia căm thù "Tàu Khựa" ?
Mưa ngập lòng dân
Hối tiếc việc trao giải Nobel cho Obama
Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến
Trách nhiệm của người cầm bút

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.