Quyền Phó Tổng chưởng lý Emil Bove vừa truyền đạt một bài học về giáo dục công dân cho một cựu công tố viên hàng đầu của New York, người dường như không biết mình làm việc cho ai.
Mọi chuyện bắt đầu khi Bove, được Tổng chưởng lý Pam Bondi ủy quyền, chỉ đạo Quyền Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Danielle Sassoon bác bỏ bản cáo trạng liên bang đối với Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams. Bộ Tư pháp Biden đã truy tố Adams về một tội danh hối lộ có phần đáng ngờ sau khi ông lên tiếng chỉ trích công khai các chính sách của Tổng thống Biden về vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh vô hiệu hóa Bộ Tư pháp, nơi đã tham gia vào cuộc chiến pháp lý chống lại ông trong nhiều năm. Theo tinh thần của lệnh này, Bove mặc dù không đề cập đến bản chất của vụ truy tố Adams hoặc nghi ngờ tính chính trực của các công tố viên đã ra lệnh bác bỏ mà không có thành kiến, nghĩa là có thể đưa ra các cáo buộc trong tương lai.
Nửa tá công tố viên khác dưới quyền Sassoon đã từ chối bác bỏ bản cáo trạng và từ chức. Một người, Hagan Scotten, đã sử dụng các thuật ngữ "kẻ ngốc" và "kẻ hèn nhát" để mô tả bất kỳ ai nộp đơn xin bác bỏ bản cáo trạng. Các phương tiện truyền thông đã đảm bảo chỉ ra rằng Scotten đã nhận được Ngôi sao Đồng và ông đã làm thư ký cho Chánh án John Roberts và Thẩm phán Brett Kavanaugh khi đó, hiện là thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang. Những điểm này không liên quan, vì những gì xảy ra ở đây rất đơn giản. Bove, hành động theo chỉ đạo của Bondi, đã ban hành một lệnh hợp pháp mà nhiều cấp dưới từ chối tuân thủ.
Sổ tay Bộ Tư pháp, Mục 9-2.001, quy định rằng "Công tố viên Hoa Kỳ... có toàn quyền đối với các vấn đề hình sự liên bang. Quyền này được thực hiện dưới sự giám sát và chỉ đạo của Tổng chưởng lý và những người đại diện của ông/bà ấy."
Đối với những kẻ bất tuân này, hãy từ bỏ, vì các người không còn cai trị nơi mà các người coi là "Quận có chủ quyền của New York" nữa.
Điều II của Hiến pháp trao quyền hành pháp và thẩm quyền của tổng thống cho tổng thống. Bondi và Bove đang thực hiện thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump không phải để đàn áp mọi người, mà là để ngăn chặn các cuộc đàn áp có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng Adams đã bị Bộ Tư pháp Biden truy tố sau khi đưa ra lời chỉ trích chống lại chính quyền.
Những người theo chủ nghĩa cánh tả trong giới truyền thông chắc chắn sẽ lên tiếng báo động nếu Bộ Tư pháp Trump truy tố một viên chức chính phủ chỉ trích Trump. Trong sự bất đồng quan điểm phi thường của mình trong vụ Morrison kiện Olson (1988), Thẩm phán Scalia đã viết về viễn cảnh của một hệ thống pháp luật được vũ khí hóa. Thời gian đã chứng minh rằng ông đã đúng một cách đáng buồn, và Bove đã nhắc đến sự bất đồng quan điểm trong bức thư phản hồi lên án của mình gửi cho Sassoon.
Cựu Tổng thống Obama đã giành chiến thắng quyết định vào năm 2008, bao gồm chiến thắng cách biệt 10 điểm tại Pennsylvania. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Bush 43 đã đệ đơn cáo buộc một số thành viên của Đảng Báo đen Mới bị cáo buộc đã đe dọa cử tri và nhân viên bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu. Kristen Clarke, người sau này đứng đầu Ban Dân quyền dưới thời Tổng thống Biden, đã vận động hành lang mạnh mẽ và thành công để Bộ Tư pháp Obama hủy bỏ các cáo buộc. Quyết định chính trị này không gây ra sự phẫn nộ hay đơn từ chức nào từ các công tố viên chuyên nghiệp. Không có tiếng la ó nào trên phương tiện truyền thông nổ ra.
Tại đây, những người được Tổng thống Trump bổ nhiệm đã ban hành một lệnh hợp pháp và đạo đức mà theo quan điểm của Scotten, hai công tố viên chuyên nghiệp của Bộ Tư pháp dường như là những kẻ ngốc hoặc hèn nhát đã ký. Những viên chức quan liêu hư hỏng từ chối tuân theo chỉ thị, tin rằng họ hiểu biết hơn. Ví dụ, Sassoon lập luận rằng không có cơ sở hợp lý nào để bác bỏ vụ kiện. Đó không phải là quyết định của bà; Tổng thống và những người được ông bổ nhiệm quyết định điều gì là vì lợi ích tốt nhất của quốc gia, chứ không phải các viên chức quan liêu.
Bây giờ những kẻ bất lương này thấy mình xứng đáng mất việc, sớm bị thay thế bởi các công tố viên liên bang, những người sẽ tuân theo các lệnh hợp pháp vì hiểu rằng Tổng thống Trump và những người được ông bổ nhiệm chính trị đưa ra những quyết định này, chứ không phải các viên chức hành chính sự nghiệp. Đó là cách nền dân chủ đại diện của chúng ta hoạt động. Tổng thống Trump không đe dọa nền dân chủ của chúng ta; những viên chức hành chính bất phục tùng đang cố gắng cản trở ông mới là những kẻ đó.
Đối với những kẻ bất phục tùng này, hãy tránh xa chúng, vì các người không còn thống trị cái mà các người coi là "Quận có chủ quyền của New York" nữa. Các công tố viên liên bang sự nghiệp ở SDNY đang học theo cách khó khăn rằng họ phải báo cáo với phó tổng chưởng lý, người báo cáo với tổng chưởng lý, người báo cáo với tổng thống. Bất kỳ cách nào khác đều chứng minh rằng chúng ta có một nhà nước ngầm, mà quá nhiều người giả vờ là một thuyết âm mưu.
Michael R. Davis
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.