Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết hôm thứ Hai rằng bà đang cân nhắc cách chức Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams sau khi bốn phó thị trưởng hàng đầu của ông tuyên bố từ chức trong vụ việc mới nhất liên quan đến nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm chấm dứt vụ án tham nhũng của ông.
Hochul, một đảng viên Dân chủ, cho biết bà sẽ triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo chủ chốt vào thứ Ba tại Manhattan "để thảo luận về con đường phía trước". Bà cho biết sự ra đi của Phó thị trưởng thứ nhất Maria Torres-Springer và các quan chức cấp cao khác đặt ra "những câu hỏi nghiêm trọng về tương lai lâu dài" của chính quyền Adams.
Adams, cũng là một đảng viên Dân chủ, đã phải chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ kể từ khi người đứng thứ hai của Bộ Tư pháp ra lệnh cho các công tố viên liên bang tại Manhattan hủy bỏ vụ án tham nhũng của ông vào tuần trước để đảm bảo ông hợp tác trong cuộc đàn áp nhập cư của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, làm dấy lên những câu hỏi về sự độc lập chính trị và khả năng lãnh đạo thành phố của thị trưởng.
Quyền Phó Tổng chưởng lý Emil Bove đã viết rằng vụ án đã "hạn chế quá mức khả năng của Thị trưởng Adams trong việc dành toàn bộ sự chú ý và nguồn lực cho vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tội phạm bạo lực".
"Tôi nhận ra trách nhiệm to lớn mà tôi nắm giữ với tư cách là thống đốc và các quyền hạn theo hiến pháp được trao cho chức vụ này", Hochul cho biết trong một tuyên bố. "Trong 235 năm lịch sử của Tiểu bang New York, những quyền hạn này chưa bao giờ được sử dụng để bãi nhiệm một thị trưởng được bầu hợp lệ; việc lật ngược ý nguyện của cử tri là một bước đi nghiêm trọng không nên xem nhẹ. Tuy nhiên, hành vi bị cáo buộc tại Tòa thị chính đã được báo cáo trong hai tuần qua là đáng lo ngại và không thể bỏ qua".
Hiến chương của thành phố nêu rõ một quy trình giống như tòa án mà theo đó, trước tiên, thống đốc phải gửi cho thị trưởng một bản sao các cáo buộc mà bà cảm thấy cần phải bãi nhiệm ông, sau đó cung cấp cho ông "cơ hội được nghe để bào chữa". Nhưng có rất ít tiền lệ hoặc bản thiết kế về cách thức hoạt động của điều đó. Như Hochul đã lưu ý trong tuyên bố của mình, các quyền bãi nhiệm chưa bao giờ được sử dụng để chống lại một thị trưởng đương nhiệm trong lịch sử của New York.
Sáng thứ Hai, Adams đã xác nhận sự ra đi của Torres-Springer, Phó thị trưởng phụ trách hoạt động Meera Joshi, Phó thị trưởng phụ trách y tế và dịch vụ nhân sinh Anne Williams-Isom và Phó thị trưởng phụ trách an toàn công cộng Chauncey Parker.
“Tôi thất vọng khi thấy họ ra đi, nhưng xét đến những thách thức hiện tại, tôi hiểu quyết định của họ và chúc họ thành công trong tương lai”, Adams, người phải đối mặt với một số đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào tháng 6, cho biết. “Nhưng tôi xin nói rõ ràng: Thành phố New York sẽ tiếp tục tiến về phía trước, giống như mọi ngày”.
Torres-Springer, Joshi và Williams-Isom đã nói với các giám đốc và nhân viên của cơ quan trong một bản ghi nhớ rằng họ sẽ rời đi vì “những sự kiện bất thường trong vài tuần qua”. Họ không đưa ra ngày rời đi, nhưng Adams cho biết họ và Parker sẽ ở lại “trong thời điểm hiện tại để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ”.
Chỉ thị của Bove yêu cầu các công tố viên hủy bỏ vụ án của Adams đã gây ra những cơn bão lửa trong Bộ Tư pháp và các nhóm chính trị ở New York, với bảy công tố viên liên bang đã từ chức để phản đối, bao gồm cả luật sư tạm quyền của Hoa Kỳ tại Manhattan và những người theo đảng Dân chủ khác kêu gọi Adams từ chức.
Vào thứ sáu, sau một tuần chỉ trích và từ chức, Bove và một cặp viên chức Bộ Tư pháp từ Washington đã vào cuộc và nộp hồ sơ yêu cầu Thẩm phán liên bang Manhattan Dale E. Ho bác bỏ vụ kiện. Ho vẫn chưa có hành động nào theo yêu cầu này.
Adams, một cựu đội trưởng cảnh sát, đã không nhận tội vào tháng 9 năm ngoái với cáo buộc rằng ông đã nhận hơn 100.000 đô la tiền đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch và các khoản trợ cấp đi lại xa hoa từ những người nước ngoài muốn mua ảnh hưởng của ông khi ông là chủ tịch quận Brooklyn đang vận động tranh cử thị trưởng.
Bộ Tư pháp cho biết trong hồ sơ nộp vào thứ Sáu rằng họ đang tìm cách bác bỏ các cáo buộc của Adams với tùy chọn nộp lại sau, mà những người chỉ trích coi là một động thái để đảm bảo ông tuân thủ các mục tiêu của tổng thống Cộng hòa. Trong bản ghi nhớ ra lệnh cho các công tố viên hủy bỏ vụ án, Bove cho biết luật sư Hoa Kỳ mới, thường trực sẽ xem xét vấn đề này sau cuộc bầu cử vào tháng 11.
"Nghe có vẻ như Tổng thống Trump đang bắt thị trưởng làm con tin", Mục sư Al Sharpton, một đồng minh của Adams, cho biết vào thứ Ba. "Tôi đã ủng hộ thị trưởng, nhưng ông ấy đã bị đặt vào một vị trí bất công ngay cả đối với ông ấy về cơ bản là tống tiền chính trị".
Chủ tịch Hội đồng Thành phố Adrienne Adams đã trở thành đảng viên Dân chủ mới nhất kêu gọi thị trưởng từ chức, nói rằng với việc phó thị trưởng từ chức, rõ ràng là ông "giờ đã mất đi sự tin tưởng và tín nhiệm của chính nhân viên của mình, các đồng nghiệp trong chính phủ và người dân New York". Chủ tịch Adams không có quan hệ họ hàng với thị trưởng.
Các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Dân biểu Dân chủ Alexandria Ocasio Cortez và Nydia Velázquez, và Trung úy Thống đốc Antonio Delgado, đã kêu gọi Adams từ chức.
Vụ kiện tụng của Adams diễn ra khi thị trưởng gặp gỡ với quan chức biên giới của Trump tại New York vào thứ năm và tuyên bố tăng cường hợp tác trong các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm trục xuất người nhập cư, bao gồm cả việc tái lập một văn phòng cho các cơ quan quản lý nhập cư tại nhà tù khét tiếng Rikers Island của thành phố.
Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên thông báo về việc họ rời đi, Torres-Springer, Joshi và Williams-Isom đã viết: “Do những sự kiện đặc biệt diễn ra trong vài tuần qua và để giữ lời thề với người dân New York và gia đình, chúng tôi đã đi đến quyết định khó khăn là từ chức”.
Jake Offenhartz & Michael R. Sisak
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.