Sunday, February 23, 2025

Sa thải nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

 unnamed (10).gifBM

Các nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị sa thải đã rời khỏi văn phòng tại Washington, D.C. lần cuối vào thứ Sáu, một số người mang theo những chiếc hộp ghi những thông điệp dường như nhắm vào Tổng thống Donald Trump, người đang cắt giảm lực lượng lao động của cơ quan này.


Hàng nghìn nhân viên đã được thông báo từ nhiều tuần trước về việc họ sắp bị sa thải, trong khi một thẩm phán liên bang vào thứ Sáu đã dọn đường cho chính quyền Trump thực hiện các đợt sa thải hàng loạt nhằm mục đích loại bỏ sự lãng phí trong toàn bộ bộ máy hành chính liên bang.


"Chúng ta đang từ bỏ thế giới", một thông điệp trên chiếc hộp đựng đồ đạc được một nhân viên tươi cười kéo ra khi cô bước ra khỏi văn phòng Cục Các vấn đề nhân đạo của USAID.


Một nhân viên khác tươi cười trong hộp có giọng điệu lạc quan hơn, với thông điệp của cô ấy là: "Bạn có thể đưa những người làm công tác nhân đạo ra khỏi USAID nhưng bạn không thể đưa nhân tính ra khỏi những người làm công tác nhân đạo".

BM

Các nhân viên được chào đón bên ngoài văn phòng bởi một nhóm nhỏ những người ủng hộ và cựu nhân viên USAID, những người cầm biểu ngữ có dòng chữ "Chúng tôi yêu USAID" và "Cảm ơn vì dịch vụ của bạn, USAID".


Những nhân viên khác được nhìn thấy rời khỏi văn phòng trong nước mắt.


Chính quyền Trump có kế hoạch cắt giảm nhân sự của cơ quan này và dự định để lại ít hơn 300 nhân viên trong số 8.000 nhân viên được tuyển dụng trực tiếp và nhà thầu hiện tại.


Họ, cùng với 5.000 nhân viên quốc tế được thuê tại địa phương ở nước ngoài, sẽ điều hành một số chương trình cứu sinh mà chính quyền cho biết họ có ý định tiếp tục thực hiện trong thời điểm hiện tại.

BM

USAID đã bị chỉ trích đặc biệt theo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk lãnh đạo vì cáo buộc chi tiêu lãng phí.


Ví dụ, Thượng nghị sĩ Joni Ernst, R-Iowa, Chủ tịch Ủy ban DOGE Thượng viện, gần đây đã công bố danh sách các dự án và chương trình mà bà cho biết USAID đã tài trợ trong nhiều năm, bao gồm 20 triệu đô la để sản xuất chương trình Sesame Street tại Iraq.


Một số ví dụ khác về chi tiêu đáng ngờ đã được phát hiện tại USAID, bao gồm hơn 900.000 đô la cho một "tổ chức từ thiện chống khủng bố có trụ sở tại Gaza" có tên là Hiệp hội Bayader vì Môi trường và Phát triển và một chương trình trị giá 1,5 triệu đô la được lên kế hoạch để "thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập tại nơi làm việc và cộng đồng doanh nghiệp của Serbia".


Trump đã có động thái cắt giảm cơ quan này sau khi áp dụng lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày. Ông cũng đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio làm quyền giám đốc của USAID.


Các công đoàn viên chức chính phủ đã đệ đơn kiện để ngăn chặn việc sa thải hàng loạt, nhưng vào thứ sáu, Thẩm phán Tòa án Liên bang Carl Nichols đã hủy bỏ lệnh cấm tạm thời mà ông đã ban hành khi bắt đầu vụ án và từ chối ban hành lệnh dài hạn hơn để giữ các nhân viên tại vị.


BM

Nichols, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cũng viết rằng vì những nhân viên bị ảnh hưởng chưa trải qua quá trình giải quyết tranh chấp hành chính nên có khả năng ông không có thẩm quyền để thụ lý vụ kiện của các công đoàn hoặc xem xét các lập luận rộng hơn của họ rằng chính quyền đang vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ bằng cách đóng cửa một cơ quan do Quốc hội thành lập và tài trợ.


Thẩm phán cho biết vấn đề này thuộc thẩm quyền, rằng các tòa án liên bang không nên can thiệp vào giai đoạn này và vấn đề này nên được xử lý theo luật lao động liên bang.


"Tóm lại, vì Tòa án có khả năng không có thẩm quyền đối với các khiếu nại của nguyên đơn nên họ không xác định được khả năng thành công về mặt bản chất", phán quyết của thẩm phán nêu rõ, một phần.


"Tòa án kết luận rằng các nguyên đơn chưa chứng minh được rằng họ hoặc các thành viên của họ sẽ phải chịu tổn hại không thể khắc phục nếu không có lệnh cấm; rằng các khiếu nại của họ có khả năng thành công về mặt bản chất; hoặc rằng sự cân bằng giữa những khó khăn hoặc lợi ích công cộng ủng hộ mạnh mẽ lệnh cấm".


Nhân viên đã nghỉ hưu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Julie Hanson Swanson, bên trái, tham gia cùng những người ủng hộ nhân viên USAID bên ngoài văn phòng Cục Các vấn đề Nhân đạo của USAID tại Washington, thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2025. (Manuel Balce Ceneta)


Các công đoàn hiện có thể đến tòa phúc thẩm liên bang Washington, D.C., để xin cứu trợ khẩn cấp nhằm đưa lệnh TRO trở lại, hoặc có thể là lệnh cấm sơ bộ.

 

 

 

Michael Dorgan


Tai nạn máy bay đang tăng lên?
Hàng chục ngàn người chiến đấu cho Nga đang chết mà không ai hay
Trump sa thải tướng hàng đầu của Lầu Năm Góc
Hamas thả con tin để đổi lấy hơn 600 tù nhân Palestine
Đức Giáo Hoàng Francis đang trong tình trạng nguy kịch
Bắn chậm thì chết
Tình Chị duyên Em
Người Nga nói về cuộc xâm lược Ukraine sau ba năm
Bộ An ninh Nội địa đột kích tiệm bánh
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ sa thải 6.000 nhân viên
Việt Nam sáp nhập tỉnh thành
Axolot: Vị thần cổ đại
Lệnh chấm dứt phúc lợi cho di dân bất hợp pháp
Trung cộng gửi tín hiệu gì: Khi tỷ phú Jack Ma trở lại sân khấu?
Báo Mai Music_66 "Ca sĩ Đường Phố”
Những sự thật đáng ngạc nhiên mà bạn chưa biết về Không lực Một
Cuộc sống hàng ngày ở Greenland
Con cá cần câu cái chết sau khi bơi lên mặt nước
Điện ảnh miền Nam Việt Nam một dòng lịch sử
299 người nhập cư bị Mỹ trục xuất sang Panama

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.