Những nỗ lực của CEO SpaceX Elon Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ một số ví dụ về sự lãng phí của chính phủ đã thống trị các tiêu đề trong những tuần gần đây, khi nhóm của ông tiếp tục kiểm toán chính phủ liên bang bất chấp sự phản đối của đảng Dân chủ.
Sau đây là một số dòng chính từ những phát hiện của DOGE:
Musk tiết lộ cơn ác mộng về mỏ ‘Iron Mountain’
Musk tiết lộ tuần này rằng DOGE đang điều tra một mỏ đá vôi ở Pennsylvania, nơi hồ sơ nghỉ hưu của nhân viên liên bang được xử lý thủ công.
"Hồ sơ nghỉ hưu của nhân viên liên bang được xử lý bằng giấy, thủ công, tại một mỏ đá vôi cũ ở Pennsylvania. Hơn 700 công nhân mỏ hoạt động ở độ sâu 230 feet dưới lòng đất để xử lý ~10.000 đơn mỗi tháng, được lưu trữ trong phong bì manila và hộp các tông. Quy trình nghỉ hưu mất nhiều tháng", Musk thông báo trên X.
EPA lấy cảm hứng từ DOGE tìm thấy 20 tỷ đô la chất thải
Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), lấy cảm hứng từ chiến dịch đàn áp chi tiêu liên bang của DOGE, cho biết họ đã tìm thấy 20 tỷ đô la tiền thuế trong cơ quan mà chính quyền Biden được cho là "biết rằng họ đang lãng phí".
EPA phát hiện ra rằng chỉ có tám cơ quan kiểm soát việc phân phối hàng chục tỷ đô la tiền thuế cho các thực thể khác nhau "theo quyết định của họ", chẳng hạn như Quỹ Climate United, được cho là đã nhận được gần 7 tỷ đô la.
"Những 'thỏi vàng' là tiền thuế, và 'ném chúng khỏi tàu Titanic' có nghĩa là chính quyền Biden biết rằng họ đang lãng phí nó", Zeldin cho biết, đồng thời thề sẽ thu hồi những "thỏi vàng" được tìm thấy "được cất giữ tại một tổ chức tài chính bên ngoài".
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, quản trị viên EPA đã ca ngợi công việc của DOGE tại cơ quan này và cho biết bộ phận cắt giảm chi phí đang "làm cho chúng tôi tốt hơn".
"Họ đưa ra những khuyến nghị tuyệt vời và chúng tôi có thể đưa ra quyết định hành động theo khuyến nghị đó", Zeldin cho biết.
DHS đang thu hồi
Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), cơ quan cứu trợ thiên tai hàng đầu của chính phủ, đã trao hơn 59 triệu đô la để cung cấp chỗ ở cho những người nhập cư bất hợp pháp tại các khách sạn sang trọng ở Thành phố New York vào tuần trước, DOGE phát hiện.
Trong số 59,3 triệu đô la, 19 triệu đô la dành cho chi phí khách sạn trực tiếp, trong khi số còn lại tài trợ cho các dịch vụ khác như thực phẩm và an ninh, một phát ngôn viên của Tòa thị chính New York đã xác nhận với Fox.
Một ngày sau khi DOGE phát hiện ra khoản chi tiêu này, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã xác nhận rằng "Bộ trưởng Krisit Noem đã thu hồi toàn bộ khoản thanh toán mà các nhà hoạt động nhà nước ngầm của FEMA đã đơn phương đưa cho các khách sạn dành cho người di cư ở NYC", một phát ngôn viên của DHS nói với Fox News Digital.
"FEMA do BIDEN điều hành đã là một thảm họa. FEMA NÊN BỊ CHẤM DỨT! FEMA CHẬM VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG HIỆU QUẢ. CÁC TIỂU BANG RIÊNG BIỂU NÊN XỬ LÝ BÃO, V.V., KHI CHÚNG ĐẾN. TIẾT KIỆM LỚN, HIỆU QUẢ HƠN NHIỀU!!!" tổng thống nói thêm.
Lầu Năm Góc đã lãng phí hàng nghìn đô la vào cốc cà phê và hộp đựng xà phòng
Ngân sách 850 tỷ đô la của Lầu Năm Góc có thể là mục tiếp theo bị cắt giảm do thủ tục hành chính. Tuần này, Fox News Digital đưa tin về những cáo buộc lãng phí và kém hiệu quả trong ngân sách tùy ý lớn nhất của Hoa Kỳ.
Hội đồng Kinh doanh Quốc phòng phát hiện vào năm 2015 rằng Bộ Quốc phòng có thể tiết kiệm được 125 tỷ đô la trong năm năm bằng cách đàm phán lại các hợp đồng dịch vụ và hợp nhất các quy trình hành chính.
Một cuộc điều tra của quốc hội vào năm 2018 phát hiện ra rằng Không quân đã chi 1.300 đô la cho mỗi cốc cà phê có thể hâm nóng lại trên một trong những máy bay của mình. Không quân đã chi 32.000 đô la để thay thế 25 cốc, theo Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, R-Iowa.
Một cuộc kiểm toán kéo dài hai năm của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng vào năm ngoái phát hiện ra rằng Boeing đã tính phí quá cao cho Không quân 8.000% cho các hộp đựng xà phòng. Họ đã trả quá cao 149.072 đô la.
"Chúng tôi sẽ hợp tác với họ. Đã quá hạn từ lâu rồi. Bộ Quốc phòng có một ngân sách khổng lồ, nhưng cần phải có trách nhiệm", Hegseth nói.
Chi tiêu đáng ngờ trong ngân sách 40 tỷ đô la của USAID, bao gồm cả 'Sesame Street' ở Iraq
Thượng nghị sĩ Joni Ernst, R-Iowa, Chủ tịch Ủy ban DOGE của Thượng viện, người cho biết bà nói chuyện với Musk về việc cắt giảm chi tiêu vài ngày một lần, gần đây đã công bố danh sách các dự án và chương trình mà bà cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã giúp tài trợ trong nhiều năm.
Ernst mô tả chi tiêu "lãng phí và nguy hiểm" đã kìm hãm người nộp thuế cho đến khi DOGE vào cuộc.
Dưới thời chính quyền Biden, USAID đã trao 20 triệu đô la cho một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Sesame Workshop để sản xuất một chương trình có tên là "Ahlan Simsim Iraq" trong nỗ lực "thúc đẩy sự hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết giữa các nhóm dân tộc, tôn giáo và giáo phái".
Một số ví dụ khác về chi tiêu đáng ngờ đã được phát hiện tại USAID, bao gồm hơn 900.000 đô la cho một "tổ chức từ thiện chống khủng bố có trụ sở tại Gaza" có tên là Hiệp hội Bayader vì Môi trường và Phát triển và một chương trình trị giá 1,5 triệu đô la được lên kế hoạch để "thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập tại nơi làm việc và cộng đồng doanh nghiệp của Serbia".
Andrew Mark Miller & Aubrie Spady & Deirdre Heavey
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.