Bộ Ngoại giao của Tổng thống Donald Trump đã khiến các quan chức Trung cộng tức giận vào tuần trước sau khi xóa một cụm từ quan trọng tuyên bố Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập.
Bản thông tin của Bộ Ngoại giao về quan hệ Hoa Kỳ với Đài Loan trước đây đã nêu rõ "chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập", nhưng cụm từ này đã bị xóa vào thứ năm và vẫn không có. Các quan chức Trung cộng đã kêu gọi Hoa Kỳ "sửa chữa ngay lập tức sai lầm này" vào Chủ Nhật, lập luận rằng nó "gửi một tín hiệu sai đến các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan".
Bộ Ngoại giao lưu ý trong một tuyên bố với NBC News rằng lập trường của Hoa Kỳ về độc lập của Đài Loan vẫn không thay đổi.
"Hoa Kỳ cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan", một người phát ngôn nói với hãng tin này vào Chủ Nhật.
"Chúng tôi phản đối bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với nguyên trạng từ cả hai bên. Chúng tôi ủng hộ đối thoại xuyên eo biển và chúng tôi mong đợi những khác biệt xuyên eo biển được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không có sự ép buộc, theo cách mà người dân ở cả hai bên eo biển có thể chấp nhận được", tuyên bố tiếp tục.
Hoa Kỳ từ lâu đã giữ lập trường tế nhị về Đài Loan và mối quan hệ của nước này với Trung cộng đại lục. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã tuân theo chính sách "Một Trung cộng", trong đó Hoa Kỳ công nhận Bắc Kinh là chính phủ duy nhất của Trung cộng và thừa nhận nhưng không khẳng định tuyên bố của Bắc Kinh về quyền kiểm soát Đài Loan.
Một phần của sự hiểu biết này yêu cầu Hoa Kỳ không có bất kỳ quan hệ ngoại giao chính thức nào với Đài Loan, một chính sách được phản ánh trong việc không có đại sứ quán Hoa Kỳ trên hòn đảo này.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã tài trợ cho quốc phòng của Đài Loan và hợp tác với các quốc gia phương Tây để ngăn chặn Trung cộng đại lục tiếp quản. Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực để chinh phục hòn đảo này.
Đài Loan, nơi có chính phủ dân chủ do dân bầu, vẫn khẳng định rằng họ là quốc gia độc lập. Đài Loan lần đầu tiên trở thành một hòn đảo tự quản sau khi lực lượng ủng hộ dân chủ chạy trốn đến đó vào năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến với Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung cộng của ông.
Hoa Kỳ đã dựa vào sự phản đối mang tính biểu tượng đối với quyền kiểm soát của Trung cộng đối với Đài Loan trong những năm gần đây. Chỉ tuần trước, hai tàu của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua Eo biển Đài Loan giữa hòn đảo và đất liền, cũng như một tàu của Canada. Cả hai hành động đều bị Bắc Kinh chỉ trích.
Anders Hagstrom
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.