Dịch vụ Gia đình Do Thái tại San Diego cho biết họ không tiếp nhận thêm người di cư nào kể từ khi Tổng thống Donald Trump đóng ứng dụng điện thoại CBP One sau khi ông nhậm chức
Một nhà tạm trú cho người di cư tại San Diego sẽ đóng cửa và sa thải hơn 100 nhân viên do chính quyền Trump thay đổi về tài trợ và chính sách.
Dịch vụ Gia đình Do Thái tại San Diego, đơn vị đã điều hành một nhà tạm trú cho người di cư trong khu vực trong hơn sáu năm, đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa cơ sở của mình và sa thải 115 nhân viên do "thay đổi về tài trợ và chính sách của liên bang".
"Dịch vụ Gia đình Do Thái tại San Diego (JFS) đang nỗ lực đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của cộng đồng để ứng phó với những thay đổi chính sách liên bang gần đây và dự kiến", tổ chức này trước đây đã nói như vậy.
Tổ chức phi chính phủ (NGO) này cho biết họ không tiếp nhận thêm gia đình hoặc cá nhân xin tị nạn nào kể từ khi ứng dụng điện thoại CBP One ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 1.
Ứng dụng này, cuối cùng cho phép những người nhập cư được ân xá vào Hoa Kỳ, được tạo ra trong chính quyền Trump đầu tiên để hỗ trợ lên lịch kiểm tra hàng hóa.
Ứng dụng này được mở rộng vào năm 2023 để cho phép những người nhập cư đặt lịch hẹn tại cảng nhập cảnh để được phép vào, ban đầu là do một ngoại lệ từ lệnh y tế công cộng theo Mục 42. Kể từ tháng 5, họ có khả năng được ân xá vào Hoa Kỳ như một phần trong việc mở rộng "con đường hợp pháp" của chính quyền Biden.
Tính đến cuối tháng 12, hơn 936.500 cá nhân đã đặt lịch hẹn để được ân xá thông qua ứng dụng, theo Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới.
"Do người di cư không còn có thể sử dụng ứng dụng CBP One, Dịch vụ Nhà tạm trú cho Người di cư của Mạng lưới Phản ứng nhanh San Diego (SDRRN), do JFS điều hành, đã không tiếp nhận thêm các gia đình và cá nhân xin tị nạn mới được thả khỏi sự giam giữ liên bang ngắn hạn để chúng tôi chăm sóc. Do những thay đổi này về chính sách và nguồn tài trợ của liên bang, Dịch vụ Nhà tạm trú cho Người di cư của SDRRN sẽ tạm dừng cho đến khi có sự hiểu biết tốt hơn về nhu cầu của cộng đồng trong tương lai", tuyên bố tiếp tục.
Tổ chức này cho biết thêm rằng họ đang "tập trung các nỗ lực nhập cư của mình vào việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí và các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng".
"Chúng tôi đã chuẩn bị cho những thay đổi này trong các chính sách và thực thi của liên bang", CEO Michael Hopkins cho biết. "Mặc dù không còn cá nhân hoặc gia đình nào xin tị nạn được thả khỏi lệnh giam giữ nhập cư liên bang ngắn hạn đến Dịch vụ tạm trú của chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy nhu cầu về hỗ trợ pháp lý nhập cư và các hỗ trợ dịch vụ xã hội khác cho những người dân San Diego dễ bị tổn thương đang tăng lên. Chúng tôi cũng đang tiếp tục hợp tác với các đối tác cộng đồng của mình để khám phá những cách mới để cung cấp hỗ trợ".
Tổ chức đã nhận được 22.077.365 đô la tiền FEMA do người nộp thuế tài trợ trong Năm tài chính 2024 mặc dù tuyên bố rằng họ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào, theo hồ sơ tài trợ trên trang web của FEMA.
'Woke là vị thần của họ': Cựu chiến binh gây quỹ của đảng Dân chủ cho biết đảng 'đang trong tình trạng hỗn loạn' sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024
Stepheny Price , Bill Melugin
***
Lindy Li tuyên bố rời khỏi Đảng Dân chủ vào tháng 12
Lindy Li, một nhà gây quỹ nổi tiếng đã gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ, đã tuyên bố rời khỏi đảng vào tháng 12 sau khi bị tẩy chay vì chỉ trích ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ khi đó là Phó Tổng thống Kamala Harris.
Phát biểu với Fox News Digital sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Li, người đã gây quỹ hàng chục triệu đô la cho Đảng Dân chủ trong nhiều năm qua, cho biết đảng mà bà từng vận động hiện "hoàn toàn mất phương hướng".
"Các nhà tài trợ Dân chủ hoàn toàn, không có ngoại lệ, họ rất tức giận và khó chịu với tình trạng của đảng. Họ nghĩ rằng đảng này đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn", Li nói.
"Tôi không biết họ sẽ thoát khỏi tình trạng hoang vu này bằng cách nào", Li nói, đồng thời nói thêm rằng đảng đã bị "chiếm đoạt" bởi hệ tư tưởng "thức tỉnh".
"Đó là tôn giáo của họ, là vị thần của họ, thức tỉnh là vị thần của họ. Sự điên rồ chuyển giới, thức tỉnh này - họ bị mê hoặc bởi nó", Li nói.
"Các công ty đang chạy nhanh nhất có thể khỏi chương trình nghị sự độc hại này, nhưng Đảng Dân chủ lại liên tục tăng gấp đôi về vấn đề này", cựu chuyên gia gây quỹ của đảng Dân chủ nói thêm. "Thành thật mà nói, đó là chứng cuồng loạn giới tính. Nó gần giống như một bệnh truyền nhiễm xã hội".
Những người nổi tiếng, chẳng hạn như Beyoncé và Cardi B, đã bị chỉ trích vì được cho là đã nhận tiền từ chiến dịch Harris để xuất hiện và phát biểu tại các sự kiện.
Các nghệ sĩ đã phủ nhận việc nhận tiền từ chiến dịch, nhưng Li cho biết họ "đã nói dối về việc không được trả tiền".
"Tất cả các công ty sản xuất của họ đều được đền bù", Li nói.
Sau khi Beyoncé không biểu diễn trong lần xuất hiện của cô tại một sự kiện của chiến dịch Harris vào tháng 10, những người chỉ trích tuyên bố rằng những người tham dự đã bị cố tình đánh lừa.
"Tôi thực sự tin rằng chiến dịch đã sử dụng điều đó để thu hút sự chú ý và quảng cáo cho sự kiện của họ", Li nói trong một cuộc phỏng vấn.
Sau khi chịu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Li cho biết "không có ai ở chân trời" để dẫn dắt Đảng Dân chủ vào chu kỳ bầu cử tiếp theo.
Cựu quan chức DNC cho biết "lòng nhân đạo và lòng tốt" mà bà nhận được từ những người Cộng Hòa là "không thể tin được" và bà "lạc quan" rằng bà sẽ giữ được các nhà tài trợ của mình sau khi rời khỏi Đảng Dân chủ, vì giờ đây bà sẽ gây quỹ cho các ứng cử viên Cộng Hòa.
Aubrie Spady
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.