Tuesday, October 8, 2013

ĐGH Phanxicô ra vạ tuyệt thông linh mục chống đối ở Úc

image
(Melbourne, Úc) Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh rút phép thông công một linh mục Công giáo ở Úc, người đã cử hành Thánh lễ trái phép, nói rằng phụ nữ nên được thụ phong linh mục và tán thành “hôn nhân đồng tính”.

image
Lm Greg Reynolds: bị loại khỏi hang giáo sĩ và bị rút phép thông công, vì ủng hộ phụ nữ làm linh mục và tán thành "hôn nhân đồng tính".

Một phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Melbourne nói rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ra lệnh rút phép thông công Lm. Greg Reynolds, người trước đó đã bị loại khỏi hàng giáo sĩ, theo hãng thông tấn Associated Press của Úc.

Tờ nhật báo Úc The Age đưa tin Đức Tổng Giám mục Denis Hart của Melbourne nói rằng vạ tuyệt thông là do việc cử hành thánh lễ công khai của vị linh mục này không được phép, và lời giảng của vị này trái với giáo lý của Giáo Hội.

image
Bức thư thông báo hình phạt, viết bằng tiếng Latinh, đề ngày 31-5.

Vạ tuyệt thông là một hình phạt theo giáo luật nhằm mục đích cảnh cáo và trừng phạt những người phạm lỗi nghiêm trọng chống lại Giáo Hội. Các linh mục đang bị vạ tuyệt thông không được lãnh nhận hoặc cử hành các bí tích.

Lm. Reynolds nói cha dự kiến sẽ bị khai trừ khỏi hàng giáo sĩ chứ không bị vạ tuyệt thông, và rằng Đức Tổng Giám mục Hart không áp dụng việc loại cha khỏi hàng giáo sĩ, nhưng một người khác đã liên lạc với Bộ Giáo lý Đức tin. 

image
Cha Reynolds đã từ bỏ chức linh mục trong Tổng Giáo phận Melbourne vào năm 2011, rồi thành lập một nhóm gọi là “Những người Công giáo Hoà nhập” (Inclusive Catholics) vào năm sau đó, và cho biết sẽ tiếp tục công việc của mình với nhóm.

Vào tháng 8-2012, theo tin đã đưa, một người khách trong buổi cử hành phụng vụ do một nhóm phụ nữ hướng dẫn đã đưa “bánh được thánh hiến” cho con chó của mình. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng vào thời điểm đó không rõ bánh đó có thật sự là Mình Thánh hay không, vì việc tham gia của vị linh mục này trong buổi phụng vụ đó rất ít. Tuy nhiên, các bản tin đã khiến Đức Tổng Giám mục Hart nói rằng việc xúc phạm đến Bí tích Thánh Thể như thế là một “sự ghê tởm”.


image
Giáo hội Công giáo yêu cầu các linh mục phải có cơ sở, hoặc được sự chấp thuận của giáo quyền, để cử hành Thánh lễ cách hợp lệ. Giáo hội Công giáo dạy rằng phụ nữ không được thụ phong linh mục vì lý do thuộc về giáo hội, vì Chúa Kitô đã không trao quyền cho Giáo Hội để làm như vậy.

image
Một số người tham gia vào các cuộc “phong chức” tương tự cho phụ nữ đã bị rút phép thông công.



(CNA)

image

Khoảng trống trách nhiệm
Dự án siêu máy bay ném bom
Độc cô cầu Nợ
Thị xã
Chàng trai Việt dùng truyền thông xã hội cổ súy dâ...
John McCain: “Võ Nguyên Giáp đánh bại chúng tôi tr...
Giáo hạt Thuận Nghĩa cầu nguyện cho Giáo xứ Mỹ Yên...
Ca dao thời đại cháu con họ Hồ
Gã ăn mày thông minh nhất thế giới?
Câu chuyện của 'Nàng lọ lem Phố Wall'
Buôn bán chuột ở miền Tây
Phản ảnh của quá khứ
Chương trình 'bảo hiểm y tế vừa túi tiền' đi vào h...
Những kỳ quan trên thế giới ít người biết đến
Việt Nam trong danh sách đàn áp tự do internet nhấ...
Hoa Kỳ 'sẽ không bỏ qua nhân quyền'
Xin đừng khóc thương tôi Sudan
Thêm một trò bịp: Mỹ phẩm Stem Cells
Chó bạn ta
Ai là người khiến chính phủ Mỹ đóng cửa?
Cầm cành thiên tuế đi dự phiên tòa xử Lê Quốc Quân...
192 ví tiền và phép thử về lòng trung thực
Còn đây chút lương tâm con người!
Con tôi đi nhận xác “Chồng”!
Săn tình ở Trung Quốc
Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần
Triết lý củ khoai
Người Nga "túng làm liều" với MiG-35?
Chuyện một bài ca dao cổ
Học trò lớp 7 tính hộ NASA về ngày tận thế 13/4/20...
Vợ xấu
Ăn gì cũng có thể chết !!
9 cách đối phó lại bà vợ hay cằn nhằn
Bỏ quốc tịch Mỹ
Bảo vệ trái tim quý bà
Phim "Cho Đi" Làm hằng triệu người chảy nước mắt (...
Video chế giễu Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm n...
Chuyện hai người quét rác
Du khách Trung Quốc đang là "sự bực bội" ở nhiều q...
Hình ảnh về mậu-dịch thời bao-cấp
Internet và cách mạng
Lấy vợ Mỹ
Mật ong

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.