Monday, November 3, 2014

Chỉ có 6% khách quốc tế muốn trở lại Việt Nam

image
Du khách chụp hình tại Nhà cổ Phùng Hưng ở Hội An, Đà Nẵng.
Khảo sát của một chương trình phát triển du lịch do Liên hiệp Châu Âu tài trợ cho thấy cứ 100 khách du lịch nước ngoài được hỏi ý kiến chỉ có 6 người muốn quay trở lại Việt Nam vì dịch vụ du lịch yếu kém, phương tiện vận chuyển không thuận tiện, và đầu tư không đúng cách.

image
90% những người tham gia cuộc khảo sát vừa được trang Eturbonews trích dẫn là các du khách mới tới Việt Nam lần đầu tiên.

Cuộc thăm dò được thực hiện ở 5 địa điểm thu hút khách du lịch chính bao gồm Sa Pa ở Lào Cai, Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, và Phố Cổ Hội An ở Quảng Nam.
Khoảng 3.000 người được hỏi ý kiến là khách du lịch nội địa và quốc tế tham quan 5 địa điểm vừa kể trong tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 8.

image
Hội An và Đà Nẵng là nơi du khách muốn lưu lại lâu hơn (trung bình 4-5 đêm) so với Sa Pa, Huế, và Vịnh Hạ Long (trung bình 1-3 đêm).

image
Một số yếu tố khác cũng được cho là làm mất lòng du khách quốc tế bao gồm dịch vụ và sản phẩm du lịch đơn điệu nhàm chán, địa điểm du lịch không phát triển về số lượng và chất lượng trong khi chi phí tham quan ngày càng tăng, nạn ô nhiễm-mất vệ sinh, và tội phạm đường phố.

image
Gần đây, công an TPHCM đã phải phát tờ rơi cảnh báo du khách nước ngoài về ‘tình trạng tội phạm rất thường xuyên’ và nhắc nhở cảnh giác coi chừng cướp giật. Hành động này đã gây tranh cãi công luận vì bị cho là làm tổn hại uy tín quốc gia trong lúc Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn và thân thiện.

image
Mới tháng rồi, hai sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam là Nội Bài ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở TPHCM bị liệt kê vào danh sách các phi trường tệ nhất Châu Á trong bảng khảo sát 2014 do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện dựa trên ý kiến bầu chọn của du khách quốc tế.




Eturbonews.com

*****

Nik Wallenda phá kỷ lục đi dây qua hai tòa nhà chọc trời ở Chicago

image
Tay mạo hiểm Nik Wallenda bịt mắt đi trên dây không bảo hiểm căng giữa hai tòa nhà chọc trời ở Chicago, ngày 2/11/2014.

image
Nik Wallenda đi trên dây căng từ tòa nhà phía tây của Marina Tower cao 180m sang đỉnh của tòa nhà Leo Burnett cao 204,5m ở Chicago, Illinois, ngày 2/11/2014.

image
Nik Wallenda đi trên dây băng qua sông Chicago giữa hai tòa nhà, ngày 2/11/2014.

image
Nik Wallenda đi dây qua hai tòa nhà chọc trời ở Chicago, ngày 2/11/2014.

image
Đám đông chờ đợi để xem Nik Wallenda đi bộ trên dây qua hai tòa nhà chọc trời ở Chicago, ngày 2/11/2014.

image
Đám đông khổng lồ hồi hộp theo dõi Nik Wallenda đi bộ trên dây từ ngọn tháp phía tây Marina City qua sông Chicagođể đến Tòa nhà Leo Burnett ở Chicago, ngày 2/11/2014.

image

Tay mạo hiểm Nik Wallenda bước ra trên dây và đi ngược trở lại để quay phim trước khi thực hiện cuộc đi bộ giữa hai tòa nhà chọc trời ở Chicago, ngày 2/11/2014.

*****

Oct 28, 2014
Hà Nội trong Top 10 nạn móc túi. image. 1. Barcelona , Tây Ban Nha. image. Thành phố xinh đẹp bên bờ biển của Tây Ban Nha ấn chứa một mối nguy hiểm bên trong nó. Barcelona nổi tiếng vì nạn ăn cắp mà nạn nhân chủ ...

Oct 24, 2014
Khi trang Airlinequality.com đăng tải thông tin hai sân bay lớn nhất ở Việt Nam lọt top những sân bay tệ nhất châu Á, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra phản hồi trên các kênh thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam ...

Oct 27, 2014
Một đơn vị công an ở Sài Gòn hôm nay đã quyết định ngưng phát tờ rơi cho du khách nước ngoài, cảnh báo về tình trạng cướp giật và trộm cắp sau khi bị chỉ trích là 'bôi nhọ đất nước'. Công an phường Phạm Ngũ Lão ở ...

image

Harrison Forman: Hình ảnh Hà Nội 1940
Canada bỏ phiếu đóng cửa Viện Khổng Tử
Đứng kín cầu Sài Gòn xem bắt cướp!
Điếu Cày phát biểu về Lá Cờ
Tôi cưới Vợ
Xà phòng Cô Ba
Những bức tranh gây tranh cãi nhiều nhất trong lịc...
Vĩnh biệt nhà thơ Kiên Giang
Nhà văn…không là ai?
Nhìn vào nền Đệ Nhất Cộng Hòa ở VN
Thùng rác Mỹ và Nhân đạo ta
Chuyện lạ: Hải sản khô ruồi không dám đậu
Đỉnh cao quyền lực không còn tôn trọng
Nhiều trang web ở Việt Nam bị phạt tiền & giấy phé...
Bùa mê hay bùa ngải có thật hoặc không có thật?
Quân cờ mới, Obama phá vỡ thế trận của Putin?
Hồ bơi: Kỳ thị tôn giáo?
Từ chối bạn, chào đón kẻ thù
Khi người đàn bà bước vào nhà thờ
Viết cho ai?
Phim 'To Singapore, with Love' bị cấm chiếu ở Sing...
Tại sao từ chối Quyền im lặng?
Hà Nội trong Top 10 nạn móc túi
Những chất phụ gia đầu độc trong thực phẩm
Blogger Điếu Cày: Tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc...
Mỹ đối phó chiến lược chống xâm nhập của Trung Cộn...
Cuộc chạy trốn khỏi Boko Haram
Hậu quả tai hại của Hội nghị Thành Đô
Ghiền Đường & Đường giả và đường ruột
Công an bôi nhọ TP.Hồ Chí Minh
Blogger Điếu Cày: Nhà tù Cà Mau như ‘trại súc vật’...
Đại Tướng Không Quân Lori Robinson
Ukraina : Goodbye Lênin và Đảng Cộng sản
Chim Tu Hú
Bài học nào cho phong trào Dân chủ
So sánh hai quá trình công nghệ hóa: Việt Nam và H...
Một lá thư trong chai lênh đênh trên biển
Ánh sáng Điếu Cày
Y tá Nina Phạm được ‘chữa khỏi Ebola’
Câu chuyện sân bay ở Việt Nam

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.