Thursday, April 29, 2021

Đi bầu bất chấp Covid-19 lây nhiễm ở mức kỷ lục

 image

Cử tri tại bang Tây Bengal tới phòng phiếu

 

Người dân tại bang Tây Bengal của Ấn Độ đang đi bỏ phiếu trong giai đoạn đoạn cuối cùng của kỳ bầu cử, bất chấp tình trạng lây nhiễm Covid-19 gia tăng mạnh mẽ.

 

Những hàng dài cử tri xếp hàng bên ngoài các điểm bỏ phiếu khiến gây quan ngại về nguy cơ có thêm tình trạng lây nhiễm virus, giữa lúc Ấn Độ đã đang trong làn sóng bệnh dịch chết người thứ hai.

 

Các chuyên gia lo sợ rằng Tây Bengal có thể sẽ là tâm chấn tiếp theo của dịch bệnh.


image


Các vụ nhiễm mới tăng lên 17.000 vào hôm thứ Tư, là mức cao kỷ lục ở một bang.

 

Tổng số có 379.257 ca nhiễm mới được báo cáo tại Ấn Độ trong hôm thứ Năm, là con số nhiễm trong một ngày cao nhất thế giới.


image


Nước này cũng báo cáo đã có 3.645 ca tử vong do virus corona, một kỷ lục không mong muốn nữa về số các ca tử vong cao nhất thế giới trong một ngày đơn lẻ kể từ khi đại dịch bùng phát cho tới nay.

 

image

Đền Sikh ở Ấn Độ hỗ trợ oxi tại chỗ cho bệnh nhân Covid-19

 

Tây Bengal đã trải qua bảy giai đoạn bầu cử. Đây là số ít những nơi Thủ tướng Modi không chiếm được đa số ghế trong Quốc hội.

 

Đã có rất nhiều chỉ trích về việc ông tiếp tục tổ chức các cuộc mít-tinh lớn ở đó, ngay cả khi virus đã bắt đầu tấn công dữ dội.


image


Amitabha Bhattasali nói rằng một số trong những cuộc mít-tinh lớn nhất, trong đó có những cuộc ông Mori tham dự, người ta thấy rất nhiều người không đeo khẩu trang, cũng không duy trì giãn cách xã hội.

 

Điều gì đang xảy ra tại Ấn Độ?

 

image

Ấn Độ ngày 28-4 tiếp tục lập "kỷ lục" khi có thêm hơn 3.000 người chết và hơn 360.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ. Tình trạng thiếu oxy, máy thở đang khiến dịch bệnh ở đây nghiêm trọng hơn.


image

Các điểm hỏa thiêu hoạt động không ngưng nghỉ suốt đêm và người ta nay phải dùng cả các không gian trống nơi công viên, bãi đỗ xe để dựng giàn thiêu

 

Dịch Covid ở Ấn Độ: "Chúng tôi không còn chỗ để hỏa táng cho họ"

 

Toàn bộ các bệnh viện chật cứng bệnh nhân trong lúc nguồn oxy dự trữ hiện đang ở mức rất thấp và các đài hỏa táng đang phải hoạt động không ngừng nghỉ.

 

Con số tử vong được ghi nhận chính thức đã vượt quá 360.000 vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng số tử vong thực sự cao hơn thế nhiều.


Tình hình tiêm vaccine tại Ấn Độ


image


Chính phủ nói rằng tất cả người trưởng thành sẽ đều được tiêm vaccine phòng chống Covid-19 kể từ mùng 1/5, và việc đăng ký online bắt đầu mở từ 28/04.

 

Tuy nhiên, mọi người than phiền trên mạng xã hội rằng họ đã không thể đăng ký được, bởi trang web nhanh chóng bị sập ngay sau giờ mở cửa.

 

Cho đến nay, Ấn Độ đã tiêm vaccine cho các nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu và những người trưởng thành trên 45 tuổi.


image


Tuy nhiên, tính ra thì mới có chưa tới 10% dân số được tiêm mũi đầu tiên, và đã có những quan ngại về việc không đáp ứng được nhu cầu.


image


Tuy Ấn Độ là một trong những nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng nước này vẫn chưa có nguồn vaccine dự trữ cho khoảng 600 triệu dân, là những đối tượng đủ điều kiện để được tiêm từ ngày 1/5.


image

Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ đang chuyển đơn đặt hàng của chính mình đối với vaccine AstraZeneca sang cho Ấn Độ, khiến cho nước này sẽ có thêm 20 triệu liều.


image


Nhà dịch tễ học Bhramar Mukherjee nói rằng Ấn Độ cần phải kết hợp vừa chủng ngừa vừa phong tỏa diện rộng để làm chậm tiến trình lây lan của virus.


Một số vùng ở nước này hiện đã được đặt trong tình trạng phong tỏa và giới nghiêm, trong đó có cả thủ đô Delhi.


image


Chính quyền bang Maharashtra, nơi có thủ phủ tài chính Mumbai, đang cân nhắc việc mở rộng lệnh phong tỏa cho tới giữa tháng 5.

 

Tuy nhiên, bang Tây Bengal lúc này chưa hề áp dụng lệnh phong tỏa cũng như lệnh giới nghiêm nào.


image


image


image


image

image


image


image


image


image


TT Biden công bố kế hoạch tăng thuế đối với người giàu
Ấn Độ tăng hơn 360.000 ca COVID-19 trong 24 giờ
Những nguyên tắc làm giàu thông minh của người Do Thái
Viên thuốc kỳ diệu có tên là “thuốc tập thể dục”
30/4 dấu mốc không thể quên
Vì sao chính quyền Việt Nam e ngại các biểu tượng VNCH?
Hoa Kỳ của hai nước Mỹ
Họ đã sáng mắt chưa ?
Chính phủ chống Hoa Kỳ
Cuộc ra đi thầm lặng của một Tổng Thống
Trang sử thuyền nhân và nghĩa trang Galang
Ông Tập Cận Bình dùng những quân bài tốt một cách kém cỏi
Nước Mỹ kỳ thị chủng tộc ?
Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi
46 năm sau cuộc chiến và những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Tìm thấy xác tàu ngầm mất tích của Indonesia
Đứng lên chống lại Trung cộng _ Một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa làm nên lịch sử
Một cuộc cách mạng (tiêu dùng) thực sự đang bắt đầu thay thế nền giáo dục
Cái nhìn về năm 2021 và thông điệp hy vọng của họa sĩ vẽ ông Trump
Bao nhiêu người bị xử tội ‘lợi dụng tự do dân chủ’ từ đầu năm 2021?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.