Tổng thống Donald Trump rạng sáng 3/4 giờ Việt Nam đã công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu mới đối với tất cả hàng hóa vào Mỹ, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong trật tự thương mại quốc tế kể từ sau Thế chiến II.
Nhiều đồng minh của
Mỹ sẽ phải đối mặt với thuế quan mới, trong đó Vương quốc Anh chịu 10%, Liên
minh châu Âu chịu 20%, ông Trump cho biết vào tối 2/4 (tức rạng sáng 3/4 theo
giờ Việt Nam).
Trong khi đó, thuế đối
với hàng hóa từ Trung cộng sẽ tăng thêm 34%, bổ sung vào mức 20% hiện có, trong
khi thuế sẽ tăng lên 24% đối với hàng hóa từ Nhật Bản.
Những nước là đối thủ
của Việt Nam tại thị trường Mỹ như Thái Lan chịu mức thuế 36%, Ấn Độ 26%,
Indonesia 32%, Malaysia 24%, Bangladesh 37%, Philippines 17%, Pakistan 29%...
Một số mức thuế cao
nhất sẽ áp lên hàng xuất khẩu từ các quốc gia đã thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ
trong những năm gần đây, khi các công ty chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung cộng
sau các mức thuế trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
'Đòn giáng' vào Nike
và các thương hiệu đồ thể thao
Nike có thể sớm phải đối mặt với một đòn giáng khác trong nỗ lực khôi phục thương hiệu và đảo ngược tình trạng doanh số sụt giảm kéo dài: Thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, theo Reuters.
Nike là một trong số
nhiều thương hiệu đồ thể thao phụ thuộc nhiều vào Việt Nam như một địa điểm sản
xuất và mức thuế quan cao hơn sẽ buộc công ty phải chịu chi phí cao hơn hoặc
tăng giá vào thời điểm họ đang giảm giá một số mặt hàng để giải phóng tồn kho.
Theo báo cáo thường
niên, Nike đã sản xuất 50% giày dép và 28% hàng may mặc tại Việt Nam trong năm
tài chính 2024.
Đối thủ Adidas ít bị
ảnh hưởng hơn một chút, phụ thuộc vào Việt Nam cho 39% giày dép và 18% hàng may
mặc của mình.
Theo tính toán, mức
thuế quan trung bình của Hoa Kỳ đối với giày dép từ Việt Nam là 13,6%, trong
khi mức thuế đối với hàng may mặc là 18,8%, dựa trên dữ liệu thương mại tháng Một
do Sheng Lu, giáo sư nghiên cứu thời trang và hàng may mặc tại Đại học Delaware,
thực hiện.
Nike và Adidas không
hề đơn độc.
Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất giày chạy bộ công nghệ cao, trang phục thể thao và quần áo ngoài trời, khi các thương hiệu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung cộng.
Lululemon, Columbia
Sportswear và Amer Sports – công ty sở hữu Salomon và Arc'Teryx – đều coi Việt
Nam là quốc gia sản xuất hàng đầu của họ.
Tuy nhiên, các mức
thuế được đưa ra rơi vào thời điểm quan trọng đối với Nike, công ty gần đây đã
mất thị phần vào tay các đối thủ được đánh giá là mới mẻ và sáng tạo hơn, như
On và Hoka.
Trong cuộc họp báo
cáo thu nhập hàng quý vào tháng trước, Giám đốc tài chính Matt Friend cho biết
doanh thu của Nike dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong quý tới.
Một số thương hiệu
trang phục thể thao nhỏ hơn và trẻ hơn còn phụ thuộc vào Việt Nam nhiều hơn.
Thương hiệu giày chạy bộ phát triển nhanh On đã sản xuất 90% giày và 60% trang
phục, phụ kiện của mình từ Việt Nam vào năm 2024.
Giày On vốn đã có giá cao, dao động từ 130 đến 330 USD một đôi. Samuel Wenger, Giám đốc vận hành của thương hiệu, cho biết thuế quan là một trong những yếu tố On cân nhắc khi định giá sản phẩm. "Thương hiệu cao cấp của chúng tôi cho phép chúng tôi điều chỉnh giá cả một cách có tính toán," ông nói với Reuters.
Theo Beth Goldstein,
nhà phân tích ngành giày dép tại công ty nghiên cứu thị trường Circana, giá
trung bình của giày thể thao tại Mỹ đã tăng 25% kể từ năm 2019, một phần do chi
phí sản xuất ngày càng tăng.
Chứng khoán lao dốc
Hàng loạt chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh không lâu sau khi phiên sáng 3/4 mở cửa.
Tính tới 10:00,
VN-INDEX giảm gần 4,9%, mất 70 điểm trong khi HNX-INDEX giảm gần 3,6%,
UPCOM-INDEX giảm khoảng 3,2%.
Không chỉ riêng Việt
Nam mà thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên sáng nay.
Nguyên nhân đến từ
việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế "có qua có lại" với
hàng loạt quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam chịu 46%.
Ở chiều ngược lại,
giá vàng thế giới ghi nhận thời điểm lập đỉnh mới tại 3.169 USD/ounce trong
phiên sáng 3/4.
Các nhà đầu tư đã
bán tháo cổ phiếu để tìm tới vàng như kênh trú ẩn.
Chỉ số chứng khoán
chuẩn của Nhật Bản, Nikkei 225, đã giảm 4% trong phiên giao dịch đầu ngày.
Trong khi đó, ASX
200 của Úc giảm khoảng 2% sau khi Trump áp mức thuế cơ bản 10% đối với quốc gia
này.
Hàng Việt Nam hết cửa
vào Mỹ?
Xét tương quan thì hàng hóa của Việt Nam chịu thuế cao hơn khoảng 10-20% so với các đối chủ chính trong khu vực, đối với các mặt hàng chính gồm đồ điện, điện tử, dệt may, da giày, nội thất, theo ông Nguyễn Minh Đức, Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được báo Tuổi Trẻ trích lời.
Mức thuế mới của
Trump sẽ gây khó khăn cho dệt may Việt Nam vì thuế nhập vào Mỹ của Việt Nam cao
nhất, chỉ sau Campuchia và Lào. Hiện các doanh nghiệp đang lo lắng và tiếp tục
theo dõi tình hình, theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM Phạm Xuân Hồng
trên báo Tuổi Trẻ.
Trong khi đó, mức
thuế này được ông Ngô Sỹ Hoài - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và
Lâm sản Việt Nam đánh giá là 'khủng khiếp'.
Ông Hoài hy vọng Việt
Nam có thể đàm phán vì mức 46% sẽ khiến các doanh nghiệp gỗ Việt Nam rất khó
khăn.
Do ngành gỗ đang chịu
điều tra theo mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 nên tạm thời
chưa phải chịu áp mức thuế này, theo ông Hoài. Nhưng có thể sẽ chịu đánh thuế
sau khi Mỹ điều tra xong.
Ông Mạc Quốc Anh,
Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, nói với báo
Tuổi Trẻ rằng mức thuế 46% gần như "chặn cửa" đối với hàng hóa Việt
Nam xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là các ngành hàng chủ lực như gỗ, thép, dệt
may, thủy sản, đồ gia dụng…
Nghiêm trọng hơn, mức thuế này khiến Việt Nam bị mất lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ như Mexico, Ấn Độ, Thái Lan.
Một số phản ứng quốc
tế
Các nhà lãnh đạo quốc
tế đã phản ứng trước mức thuế quan mà Donald Trump công bố.
Thủ tướng Thụy Điển
Ulf Kristersson: "Chúng tôi không muốn rào cản thương mại ngày càng gia
tăng. Chúng tôi không muốn chiến tranh thương mại... Chúng tôi muốn tìm đường
quay trở lại con đường thương mại và hợp tác cùng với Hoa Kỳ, để người dân ở
các quốc gia của chúng tôi có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn".
Quyền Tổng thống Hàn
Quốc Han Duck-Soo: "Khi chiến tranh thương mại toàn cầu đã trở thành
hiện thực, chính phủ phải huy động mọi khả năng để vượt qua cuộc khủng hoảng
thương mại".
Bộ trưởng Ngoại giao
Colombia Laura Sarabia: "Chúng tôi đang xem xét các biện pháp, trên hết là
để bảo vệ ngành công nghiệp quốc gia và các nhà xuất khẩu của chúng tôi".
Chính phủ
Brazil cho biết trong một tuyên bố rằng họ "đang đánh giá mọi hành động
có thể để đảm bảo tính có đi có lại trong thương mại song phương, bao gồm cả việc
nhờ đến Tổ chức Thương mại Thế giới, để bảo vệ các lợi ích quốc gia hợp
pháp".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.