Monday, January 6, 2014

Tiếp bước cha ông

image
Sau nhiều năm nắm nhiều quyền lực và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị ở Mỹ, dòng họ Bush hiện nay không còn thành viên nào tham chính.

Dư luận Mỹ đang dõi theo nhất cử nhất động của George P. Bush, con trai lớn cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, đang định bước vào ngưỡng cửa chính trị.

image
Sinh ở TP Houston thuộc bang Texas, Bush “cháu” lớn lên ở Florida, nơi cha ông làm thống đốc từ năm 1998-2007. Sau khi học cao đẳng, ông dạy học ở Miami, tham gia cuộc vận động tranh cử tổng thống của bác và tốt nghiệp cử nhân luật Trường ĐH Texas.

Ông cũng đã làm thư ký cho một thẩm phán liên bang và thành lập một công ty cung cấp vốn ở Fort Worth, nơi ông đang sinh sống.

Năm 2010, ông làm việc với cơ quan tình báo hải quân ở Afghanistan suốt 8 tháng trời với một tên giả vì lý do an ninh.


image
Từ trái sang: Cựu tổng thống George W. Bush, George P. Bush và cựu tổng thống George H.W. Bush
Gần đây, luật sư 37 tuổi này tuyên bố bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Đáng nói là Bush “cháu” không muốn lợi dụng danh tiếng của gia đình để làm bàn đạp cho mình khi ông nội (George H. W. Bush) và bác ruột (George W. Bush) đều từng là tổng thống mà muốn khẳng định thực lực.

Ông đang tranh cử vị trí ủy viên đất đai bang Texas, chức vụ ít tiếng tăm nhưng đầy quyền lực, quản lý đất và tài nguyên khoáng sản do bang sở hữu. Theo báo The New York Times, vị trí này là bước đệm để George P. Bush có thể tiến lên chức vụ phó thống đốc. Ông đang cố thuyết phục cử tri rằng bản thân mình là người có thực tài chứ không chỉ ăn theo dòng họ Bush nổi tiếng.
image
Như để nhấn mạnh quan điểm cá nhân, Bush “cháu” thừa nhận hầu hết nguồn cảm hứng của mình xuất phát không phải từ ông nội, bác hay cha - người vẫn để ngỏ khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2016 - mà từ cựu chủ tịch hạ viện Newt Gingrich, nhân vật tạo nên chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại hạ viện hồi năm 1994.

Bản thân Bush “cháu” đã thành lập ủy ban hành động chính trị Maverick PAC, dựa theo mô hình gây quỹ tranh cử tổng thống của bác mình. Ủy ban này đã phát triển mạnh và có 20 chi nhánh ở 12 bang.


image
Trong khi đó, em trai của ông, Jeb Bush Jr., cũng thành lập một ủy ban hành động chính trị khác là Sun PAC. Các nhà phân tích chính trị nhận định gia đình Bush đang tiến nhanh về phía trước và chuẩn bị cho khả năng trở lại nắm quyền vào năm 2020 hoặc sau đó.



Hoài Vy

image

Hộ chiếu của nhà văn
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát
Những tin đồn rùng rợn về Bắc Hàn
Thư cảnh báo: Lm Giuse Nguyễn Thanh Sơn DCCT
Thánh Lễ Cầu Nguyện và Buổi Tưởng Nhớ Việt Dzũng t...
Những ngôi nhà của một đời người
Xứ sở của Ngọc Trai Đen
Giấc mơ trăng và đá
Biểu tình tại Sài Gòn trong ngày đầu năm 2014
Nhưng chim đã gãy cánh
Nhìn lại năm 2013: Buồn
Căng thẳng Mỹ-Trung làm lu mờ nỗ lực xây dựng quan...
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG
Lễ tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng
Những cô gái bán chim..!
Chuyện buồn người hôi bia
Khách sạn Trung Quốc tại bờ biển Đà Nẵng
Nhà báo Việt Dzũng
BM: Merry Christmas 2013
Truyền thống cây đàn dương cầm Steinway
Nhà sáng chế khẩu AK-47 qua đời
Cảnh báo 'rượu giả' trong mùa Giáng sinh
Việt Dzũng: Những sáng tác đầu tay tại Omaha
Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời tại California
Từ chuyện phạt vạ của cơ quan lao động đến nạn thư...
Ông Mao là gì với Trung Quốc hôm nay?
Việt kiều bán vé số nhận được 1 triệu đô
Tâm thư từ bỏ đảng của Nhà báo Phạm Chí Dũng
Trung úy trẻ tuổi gốc Việt đậu Thủ Khoa tại Học vi...
Vì sao trẻ em bị bạo hành?
Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
Photos: The Pacific in WWII
Vì sao đàn ông thích nhìn và sờ ngực phụ nữ?
Ai làm cho Huế đau thương?
Tuổi hưu và phúc lợi ở Mỹ
Thay đổi nhân sự cấp cao Bắc Hàn
Chữ nghĩa vi-xi
Các Mác & Việt Nam hôm nay
Nỗi đau cuối đời của ông Lê Hiếu Đằng
Nấu bánh chưng ở Mỹ
Em Việt Nam bí ẩn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.