Monday, April 8, 2019

Kimono trong Lễ Hội Hoa Anh Đào & Tại sao có ngày 30-4-1975

baomai.blogspot.com
Người Nhật hài lòng khi phu nhân tướng Lương Xuân Việt mặc kimono trong Lễ Hội Hoa Anh Đào

baomai.blogspot.com

Vào sáng 30-3-2019, theo giờ địa phương, phu nhân của tướng Lương Xuân Việt măc đồ truyền thống Nhật Bản Kimono mở màn cho Lễ Hội Hoa Anh Đào tại đây. Tới dự lễ có nhiều quan chức cao cấp của bộ quốc phòng Nhật Bản và Hoa Kỳ.

baomai.blogspot.com

baomai.blogspot.com

Lễ hội hoa anh đào là lễ hội truyền thống của Nhật Bản với tên gọi Hanami, thường diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Hanami là từ được ghép bởi Hana có nghĩa là hoa và mi có nghĩa là ngắm nhìn. Như vậy Hanami có nghĩa là ngắm, thưởng lãm hoa. Lễ hội này là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Nhật Bản có truyền thống hàng ngàn năm nay và là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật.

baomai.blogspot.com

Khi mùa xuân về, hoa anh đào lại nở rộ trên khắp đất nước Nhật và ở đâu cũng diễn ra những lễ hội ngắm hoa. Hoa anh đào là quốc hoa của đất nước mặt trời mọc.

baomai.blogspot.com

Nó tượng trưng cho sự thanh khiết, mỏng manh và trong trắng.

baomai.blogspot.com

Tướng Lương Xuân Việt, Tư lệnh Lục Quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản tổ chức Lễ Hội Hoa Anh Đào 2019. Phu nhân vận đồ Kimono được rất nhiều người khen ngợi.

baomai.blogspot.com

baomai.blogspot.com

baomai.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.