Wednesday, April 10, 2019

TT Trump ký lệnh chống bán hàng giả, hàng nhái trên mạng

BM

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 3 Tháng Tư, ra ký lệnh chống bán hàng giả, hàng nhái trên mạng. Lệnh này sẽ khiến những người bán hàng trên mạng sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về hàng hóa mình bán ra, theo giới hữu trách.

BM
Một số mặt hàng giả, hàng nhái bị nhân viên Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) tịch thu.

Cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc, ông Peter Navaro, nói với giới truyền thông trong cuộc họp báo qua điện thoại rằng chính phủ Mỹ dự trù sẽ thu thập thêm dữ kiện về tình trạng bán hàng giả mạo trên mạng, ai là người đứng sau việc này, rồi sau đó sẽ chuyển các tin tức có được sang Bộ Nội An, Bộ Tư Pháp và Bộ Thương Mại.

Ông Navaro nói từ đó giới chức trách nhiệm sẽ đưa ra các đề nghị về luật lệ hoặc đưa ra các đạo luật mới.

BM
  
“Những người trung gian bán hàng, những chợ trên mạng như Alibaba, Amazon, eBay, những nơi khác– cùng với hệ thống hỗ trợ họ… hiện coi như không có trách nhiệm gì khi họ buôn bán các món hàng giả mạo,” ông Navarro nói. “Việc này phải chấm dứt.”

“Chúng tôi hiện chưa biết rõ ràng là tình trạng hàng giả hàng nhái này trầm trọng đến mức nào,” theo ông Navarro. “Chúng tôi tin rằng rất trầm trọng. Chúng tôi cũng không biết là có bao nhiêu mặt hàng, đến từ đâu và làm sao vào thị trường này.”

BM  

Văn kiện Tổng Thống Donald Trump ký ban hành nói rằng việc bán hàng giả mạo là một vấn đề ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Mỹ vì gây thiệt hại cho những người làm chủ sản phẩm trí tuệ ở Mỹ, làm mất uy tín và lòng tin tưởng của khách hàng vào thị trường trên mạng.

Văn kiện này cũng nói rằng hàng giả hàng nhái lừa dối khách hàng và tạo mối đe dọa cho sức khỏe, an toàn và ngay cả an ninh quốc gia, nếu lọt vào được hệ thống cung cấp hàng hóa cho Bộ Quốc Phòng.

BM
  
Theo một bản báo cáo do cơ quan thanh tra của quốc hội (GAO) đưa ra trước đây và được Tòa Bạch Ốc nhắc tới thì có tới 40% hàng bán trên mạng là đồ giả.

“Mục tiêu của chúng tôi là buộc người bán và trung gian phải có trách nhiệm chứ không thể để người tiêu thụ bị lừa gạt nhiều tỉ đô la mỗi năm,” ông Navrro nói.



 V.Giang

BM

Quốc hận, hận ai, hận cái gì, hận để làm gì?
Huawei bị yêu cầu gỡ thẻ wifi khỏi hệ thống CCTV của Pakistan
Robot quân sự siêu cường của Mỹ
Vì sao một số trẻ em HN phải đi vẫy cờ đón khách quốc tế?
Trung Cộng không có khả năng kháng cự chiến tranh thương mại
Putin mỉa mai cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tâm sự của một Việt Kiều
Vì sao nam chết vì tự tử nhiều hơn nữ
Chúng ta cần nền dân chủ hay cần chế độ độc tài hơn
Cuộc chiến chống đánh bắt hải sản cạn kiệt
Phụ nữ H'Mông làm biến đổi tôn giáo vùng cao Việt Nam
Đại học Mỹ: những tiêu chuẩn thu nạp sinh viên
Chết dưới tay Xi, ai tình nguyện chết trước?
Hành trình tìm tự do của Lý Tống
GL 72-79 Với Liên Khúc Lê Hưu Hà
Kimono trong Lễ Hội Hoa Anh Đào & Tại sao có ngày 30-4-1975
Tục cầu vong, thờ cúng ở châu Á trong mắt học giả Phương Tây
Uống một chai rượu vang bằng hút bao nhiêu điếu thuốc?
Hạ màn hay chưa?
Năm điều cần biết về bệnh sán dây lợn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.