Friday, January 17, 2020

Nancy Pelosi _ Dùng tới 32 chiếc bút cho 1 chữ ký

BM
Dùng tới 32 chiếc bút cho 1 chữ ký trên văn kiện luận tội: Tại sao bà Pelosi lại "tốn công" như vậy?

Bình luận về hành động này, nhiều người đã chỉ trích và cho rằng bà Pelosi đã đánh mất đi tính trang nghiêm của văn kiện luận tội tổng thống.

32 chiếc bút ký

BM
  
Trong ngày 15/1 (giờ Mỹ), bà Nancy Pelosi đã ký văn kiện luận tội tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ định 7 Hạ nghị sĩ Mỹ đóng vai trò là công tố viên trong phiên xét xử ở Thượng viện vào tuần tới. Tuy nhiên, bà Pelosi không chỉ dùng 1 mà dùng tới tận 32 cây bút khác nhau để ký "từng nét" trong chữ ký của bà trên các văn kiện.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm nên lịch sử," bà Pelosi nói và ký trong sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Mỹ. 

Sau khi hoàn tất, bà Pelosi trao lại bút có khắc tên mình cho 7 Hạ nghị sĩ tham gia luận tội và các Hạ nghị sĩ khác.

BM
  
Lý giải về việc phải dùng nhiều bút như vậy, phóng viên Lauren Fox của tờ CNN cho biết những cây bút được Chủ tịch Hạ viện trao cho các Hạ nghị sĩ mang ý nghĩa biểu tượng. 

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích hành động này và nói việc dùng nhiều bút để ký đã làm mất đi tính trang nghiêm và "ý nghĩa lịch sử" của văn kiện.

"Thật là bất thường khi chứng kiến lễ ký kết kiểu này. Bà Pelosi trao bút cho mọi người và cười để chụp ảnh trong khi chính bà ấy đã nói đi nói lại rằng 'Đây là một nỗi buồn (khi tổng thống Mỹ bị luận tội), không phải là thời điểm để ăn mừng'," một người nói.

BM
  
"Có thể hiểu rằng đó là giây phút lịch sử và mọi người có mặt đều muốn đánh dấu lại khoảnh khắc đó, nhưng tôi không ngờ là sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy".

BM
  
Đáp lại hành động của bà Pelosi, thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham viết trên Twitter cá nhân: "Những chiếc bút lưu niệm của bà Pelosi được đựng trong đĩa bạc và được dùng để ký những điều khoản luận tội giả mạo. "

Biểu tượng quyền lực

BM
  
Bút ký là một biểu tượng quan trọng tại Washington, thường được sử dụng trong những lễ ký kết quan trọng. Chúng có thể được đóng khung và treo tại những hành lang trang trọng để thể hiện "sức mạnh quyền lực".

BM
  
Theo New York Times, ông Trump cũng từng trao bút cho mọi người. Trong một lễ ký kết hồi tháng 6/2018, ông ký một sắc lệnh yêu cầu chấm dứt tình trạng gia đình người nhập cư bị chia rẽ tại biên giới Mỹ. Sau đó ông trao bút cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen.

BM
  
Ngày 22/12/2017, tại Phòng Bầu dục, ông Trump ký thông qua dự luật thuế của Đảng Cộng hòa. Sau khi ký, ông Trump định tặng những phóng viên có mặt trong phòng. Tuy nhiên, không ai nhận bởi phóng viên Mỹ không được phép nhận quà từ những người mà họ đang đưa tin. 

Ông Trump không phải là người đầu tiên tặng bút ký.

BM
  
Tổng thống Lyndon Johnson tặng những bộ bút được đóng khung cho các nhà lập pháp và văn phòng báo chí Nhà Trắng. 

Đây là những chiếc bút đã từng ký "các dự luật vĩ đại" để đấu tranh chống đói nghèo và bất công sắc tộc. Một bộ bút hoàn chính vẫn đang được đặt tại phòng thông tin Nhà Trắng.

BM
  
Văn kiện có chữ ký của bà Pelosi được gửi tới Thượng viện để tiến hành phiên luận tội. Hạ viện đã cáo buộc tổng thống Mỹ lạm dụng quyền lực trong việc gây áp lực với Ukraine để giành được lợi ích chính trị và cản trở Quốc hội.

Ông Trump gọi cuộc luận tội là "sự hoang đường" và nói ông là nạn nhân của "cuộc săn phù thủy" do bà Pelosi dẫn đầu. 

Ông Trump là tổng thống Mỹ thứ 3 trong lịch sử bị luận tội.



Tất Đạt

BM

Margaret Thatcher _ Cái giá của theo đuổi tiền tài
Người đàn bà đó…
Châu Âu bảo vệ đường di cư của cá hồi _ 'vua các loài cá'
David Dương _ Từ ‘lượm rác’ thành ‘vua rác’ đến đầu tư vào Đa Phước
Tin giả _ tin thật _ tin ai?
Phẩm cách Việt Nam và vụ việc Đồng Tâm, nhìn từ Singapore
Mụ phù thủy Pelosi đã thua ván bài lớn
Phe Dân chủ ngày càng thiên về một cương lĩnh XHCN cực đoan
Người Mỹ gốc Việt nghiên cứu thành công vũ khí Laser
5 điểm chính trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cộng
Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu...
Luật uống rượu lái xe Việt Nam cần ‘công bằng và minh bạch’
Khi phụ nữ chủ động việc sinh con mà không phụ thuộc đàn ông
Bầu cử 2020 _ Sanders và Warren tranh cãi về 'nữ tổng thống'
Ăn cắp trí tuệ _ Sao chép _ Chuyển giao công nghệ _ Hàng giả
Hành trình đến "đế quốc" Mỹ
Trump ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với TC
Thị trấn Jachymov của Czech _ nơi phát minh ra đồng đô la
Trump lại tấn công Apple về quyền riêng tư
Không can gì, đừng sợ _ Chó không răng mô

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.