Thượng viện xác nhận Pam Bondi làm tổng chưởng lý Hoa Kỳ, đưa đồng minh của Trump lên nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư pháp
Thượng viện đã xác nhận Pam Bondi làm tổng chưởng lý Hoa Kỳ vào tối thứ Ba, đưa một đồng minh lâu năm của Donald Trump lên nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư pháp vốn đã bị lung lay bởi việc sa thải những nhân viên lâu năm bị coi là không trung thành với tổng thống Cộng hòa.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần như hoàn toàn theo đường lối của đảng, với chỉ Thượng nghị sĩ John Fetterman, một đảng viên Dân chủ Pennsylvania, cùng với tất cả các đảng viên Cộng hòa thông qua việc xác nhận bà với tỷ lệ 54-46.
Bondi, cựu tổng chưởng lý Florida và là người vận động hành lang cho các công ty, dự kiến sẽ giám sát một cuộc cải tổ triệt để của bộ này, vốn là mục tiêu của sự tức giận của Trump về các vụ án hình sự mà bộ này đưa ra chống lại ông. Bà gia nhập FBI, nơi bà sẽ giám sát, trong tình trạng hỗn loạn vì sự giám sát chặt chẽ các đặc vụ tham gia vào các cuộc điều tra liên quan đến tổng thống, người đã nói rõ mong muốn trả thù những kẻ thù mà ông cho là của mình.
Đảng Cộng hòa đã ca ngợi Bondi là một nhà lãnh đạo có trình độ cao mà họ cho rằng sẽ mang lại sự thay đổi rất cần thiết cho một bộ mà họ tin rằng đã theo đuổi Trump một cách bất công thông qua các cuộc điều tra dẫn đến hai bản cáo trạng.
"Pam Bondi đã hứa sẽ đưa bộ trở lại với sứ mệnh cốt lõi của mình: truy tố tội phạm và bảo vệ người Mỹ khỏi các mối đe dọa đối với sự an toàn và quyền tự do của họ", Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, R-S.D. cho biết.
Nhưng Bondi đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về mối quan hệ thân thiết của bà với tổng thống, người trong nhiệm kỳ của mình đã sa thải một giám đốc FBI đã từ chối tuyên thệ trung thành với ông và buộc một tổng chưởng lý phải từ chức, người đã tự rút lui khỏi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về mối liên hệ tiềm tàng giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.
Trong khi Bondi đã tìm cách trấn an đảng Dân chủ rằng chính trị sẽ không đóng vai trò gì trong quá trình ra quyết định của bà, thì tại phiên điều trần xác nhận của mình vào tháng trước, bà cũng đã từ chối ra phán quyết về các cuộc điều tra tiềm tàng đối với các đối thủ của Trump. Và bà đã lặp lại tuyên bố của Trump rằng các cuộc truy tố chống lại ông lên tới mức đàn áp chính trị, nói rằng Bộ Tư pháp “đã bị lợi dụng trong nhiều năm, nhiều năm và nhiều năm, và điều đó phải chấm dứt”.
Thượng nghị sĩ Peter Welch, D-Vt., ca ngợi Bondi là “người có năng lực và thành đạt” nhưng cho biết “mối quan tâm lớn nhất của ông thực sự là về Tổng thống Trump và những gì ông ấy rõ ràng đang yêu cầu”.
“Rõ ràng đó là lời tuyên thệ trung thành với ông ấy, trái ngược với yêu cầu về lời khuyên thẳng thắn, chân thành, bao gồm cả việc tổng thống có yêu cầu thực hiện điều gì đó như truy tố một đối thủ chính trị hay không”, Welch cho biết.
Phiếu bầu xác nhận của Bondi diễn ra chỉ vài giờ sau khi các đặc vụ FBI kiện Bộ Tư pháp về những nỗ lực lập danh sách các nhân viên tham gia vào vụ truy tố ngày 6 tháng 1, mà các đặc vụ lo ngại có thể là tiền đề cho việc sa thải hàng loạt.
Tuần trước, Quyền Phó Tổng chưởng lý Emil Bove đã ra lệnh cho quyền giám đốc FBI cung cấp tên, chức danh và văn phòng của tất cả các nhân viên FBI đã làm việc trong các vụ án ngày 6 tháng 1 mà Trump mô tả là "bất công nghiêm trọng của quốc gia". Bove, người đã bảo vệ Trump trong các vụ án hình sự của ông trước khi gia nhập chính quyền, cho biết các quan chức Bộ Tư pháp sẽ thực hiện "quy trình xem xét để xác định xem có cần bất kỳ hành động nhân sự bổ sung nào không".
Các quan chức Bộ Tư pháp gần đây cũng đã buộc các giám đốc điều hành cấp cao của FBI phải ra đi, sa thải các công tố viên trong nhóm của cố vấn đặc biệt Jack Smith, người đã điều tra Trump và sa thải một nhóm công tố viên tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại D.C., những người được thuê để hỗ trợ cuộc điều tra lớn vào ngày 6 tháng 1.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.