Tuesday, June 12, 2018

Trump nói sẽ mời Kim đến Nhà Trắng

https://baomai.blogspot.com/ 

Ông Trump trả lời câu hỏi liệu ông có mời ông Kim đến Nhà Trắng:

"Tất nhiên, tôi sẽ mời."

Cả hai rời đảo Sentosa

https://baomai.blogspot.com/

Đoàn xe của ông Trump đã rời Sentosa - hòn đảo nơi diễn ra cuộc họp. Ông đang băng qua đường ngắn tới đất liền Singapore. Ông Trump nói sẽ nói chuyện với báo giới sau.

https://baomai.blogspot.com/

Và ông Kim cũng vậy. Xe của ông Kim cũng đã rời đảo Sentosa.Ông Kim dự kiến sẽ rời Singapore trong vòng vài giờ.

'Ông ấy yêu đất nước mình'

https://baomai.blogspot.com/

Donald Trump nói đó là một "ngày tuyệt vời".

"Chúng tôi đã học được rất nhiều về nhau và về các quốc gia của nhau."
Về Kim Jong-un, ông Trump nói:

https://baomai.blogspot.com/

"Ông ấy là một người rất tài năng và ông ấy yêu đất nước của mình rất nhiều."

'Một mối thân tình'

https://baomai.blogspot.com/

Donald Trump, tổng thống Mỹ, cho biết ông đã phát triển một "mối thân tình đặc biệt" với Kim Jong-un, người mà cho đến hôm nay vẫn được xem là một trong những nhà lãnh đạo tách biệt nhất của một trong những quốc gia bị cô lập nhất trên thế giới.

Ai có nhiều vũ khí hạt nhân nhất?

https://baomai.blogspot.com/
Ông Kim Jong-un quan sát tên lửa địa đạo xuyên lục địa Hwasong-14 hồi ngày 5/7/2017

Hầu hết các đầu đạn hạt nhân của thế giới - khoảng 93% - thuộc sở hữu của Mỹ và Nga. Họ có khoảng 4.000 trong kho dự trữ quân sự của họ, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS).

Ước tính Pháp có khoảng 300 đầu đạn, tiếp theo là Trung Quốc với 270 và Anh có 215. Vậy còn Bắc Hàn? FAS cho biết Bắc Hàn có thể đã sản xuất được 20 đầu đạn, nhưng không có gì chắc chắn, và đó là một vấn đề.

Bắc Triều Tiên bắt đầu một chương trình hạt nhân vào những năm 1950 với sự hỗ trợ của Liên Xô. Sau đó Bình Nhưỡng bắt đầu nghiên cứu tên lửa một cách nghiêm túc trong những năm 1970.

Năm 2003, Bắc Hàn rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí và ba năm sau đó tuyên bố lần đầu tiên thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân.

Năm 2016, Bình Nhưỡng cho biết đã sản xuất một quả bom nhiệt hạch và đã tạo ra đầu đạn đủ nhỏ để gắn lên một quả tên lửa.

'Rất, rất nhanh chóng'

Khi được hỏi nếu họ có phi hạt nhân hóa, ông Trump nói "Chúng tôi đang bắt đầu tiến trình này rất, rất nhanh chóng",

TIN MỚI NHẤT'Một tình thế hoàn toàn khác'

"Cảm ơn ông rất nhiều, cuộc gặp thật tuyệt vời," ông Trump nói với ông Kim khi họ mỉm cười và bắt tay.Ông Trump nói với các phóng viên: "Chúng tôi rất tự hào về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Mối quan hệ của chúng tôi với Bắc Triều Tiên và bán đảo Triều Tiên sẽ là ở trong một tình thế hoàn toàn khác so với trước đây".

TIN MỚI NHẤT'Thế giới sẽ thấy sự thay đổi lớn'

Ông Kim nói qua thông dịch viên rằng, "chúng tôi quyết định để quá khứ lại đằng sau".
"Cả thế giới sẽ thấy nhiều sự thay đổi lớn".

Cả hai đang ký kết

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/

Ông Trump nói đó là một văn bản "khá toàn diện".

Ông Moon không thể ngủ tối qua

Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in nói ông hầu như không thể ngủ tối qua vì mong đợi cuộc gặp giữa ông Kim và Trump hôm nay và ông nói ông hi vọng cho một cuộc hội nghị thành công.

Ký kết? Ký kết điều gì?

https://baomai.blogspot.com/

Sau buổi đi dạo, ông Trump nói "mọi thứ đang rất tuyệt và chúng tôi có một cuộc gặp tuyệt vời với rất nhiều sự tiến triển, thật sự rất tích cực..chúng tôi sẽ đi đến ký kết bây giờ."

Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn không biết cả hai sẽ "ký kết" điều gì.

Kim Jong-un chụp hình 'tự sướng'

https://baomai.blogspot.com/

Người đàn ông có được một tấm hình selfie với nhà lãnh đạo độc tài khét tiếng của Bắc Hàn là ai?

Đó chính là Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng Singapore. Ông đi cùng trong Kim trong buổi đi dạo đường phố tối 11/6.

Tấm hình nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Có người chỉ trích có người thì cho rằng tấm hình cho thấy một sắc thái khác của Kim Jong-un.

Singapore trả tiền khách sạn cho ông Kim

https://baomai.blogspot.com/

Singapore cho biết chi phí tổ chức hội nghị thượng đỉnh này là khoảng 20 triệu đô Singapore (khoảng 256 tỷ VND).

Chủ yếu là chi phí an ninh và để tiếp đón 3.000 phóng viên nhà báo trên toàn thế giới - lượng nhân viên truyền thông lớn nhất mà Singapore từng có.

Và Singapore cũng đang trả tiền cho khách sạn cho ông Kim Jong-un.

Đi dạo sau bữa trưa

https://baomai.blogspot.com/

Ông Trump và ông Kim đã có buổi đi dạo sau bữa trưa trong khuôn viên khách sạn Capella trên đảo Sentosa.

Chiếc áo thun gây sốt

https://baomai.blogspot.com/

Hiệp hội người Hàn Quốc ở Singapore có vẻ đã chuẩn bị sẵn cho cuộc hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay.

'Chưa có gì rõ ràng cụ thể'

"Cả hai bên đã tuyên bố hội nghị thượng đỉnh này thành công," phóng viên BBC Rupert Wingfield Hayes giải thích, khi ông Trump và ông Kim thưởng thức bữa trưa của họ sau cánh cửa đóng kín.

"Một điều còn thiếu trong tất cả những điều này là một cái gì đó rõ ràng cụ thể. Vấn đề cả hai bên đặt trên bàn, các chi tiết cụ thể là gì? Hoa Kỳ nhận được gì từ Bắc Triều Tiên, và đổi lại Washington sẽ cho Bình Nhưỡng điều gì?"

Vị tổng thống đầu tiên gặp lãnh đạo Bắc Hàn?

https://baomai.blogspot.com/

Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp gỡ một nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhưng ông không phải là vị tổng thống đầu tiên không đương nhiệm đã gặp lãnh đạo Bắc Hàn.

Vào 1994, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã đến thăm Bình Nhưỡng để nói chuyện với Kim Il-sung và trong năm 2010 ông lại có mặt để đàm phán việc thả một số tù nhân Mỹ.

Năm 2009, cựu tổng thống Bill Clinton đã đến Bắc Triều Tiên và gặp Kim Jong-il, cũng mang về nhà một số tù nhân. Nhưng cả hai ông Carter và ông Clinton đều không còn tại vị khi họ đến thăm.

Ba lần bắt tay

https://baomai.blogspot.com/

"Họ có ba cái bắt tay, và tất cả ba lần đều là ông Trump đưa tay ra trước," Manoj Vasudevan, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể.

Ông nói rằng có thể đó là một cách để ông Trump khẳng định sự thống trị của mình.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông Trump "đã không nhận được kiểu bắt tay ông mong đợi".

"Trong văn hóa Mỹ, [thường có xu hướng] cái bắt tay dài hơn. Ông đã không nhận được điều đó."

'Seoul tiếp tục làm việc với Bình Nhưỡng'

https://baomai.blogspot.com/

"Hàn Quốc sẽ cố gắng giữ mối quan hệ được cải thiện với miền Bắc," phóng viên BBC Robin Brant tại Seoul nói.

"Đối với Hàn Quốc đó là về việc giảm bớt căng thẳng quân sự, thiết lập một văn phòng liên lạc, tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình. "

Vì vậy, Tổng thống Moon Jae-in có một hướng đi riêng biệt để giữ cho hai miền Triều Tiên gần hơn bất kể chuyện gì có xảy ra ngày hôm nay ở Singapore."

'Trump có thể làm nên điều khác biệt không?'

https://baomai.blogspot.com/

Cựu chiến binh Mỹ và cựu đại sứ Hàn Quốc Christopher Hill phân tích:

"Bất kỳ vị tổng thống nào trước đó đều có thể gặp gỡ các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhưng họ đã không gặp vì Bắc Hàn khi đó đã chịu không lùi bước khỏi tham vọng hạt nhân của mình. Trump đã làm điều đó một cách khác biệt."

"Tôi đoán là vào cuối ngày, người Bắc Hàn sẽ nói họ sẽ loại bỏ vũ khí hạt nhân nhưng sẽ không nói khi nào điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy, điều đó sẽ là giống như những gì chúng ta đã làm ở các cuộc đàm phán trước đó. Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Trump có thể thực sự xây dựng được điều gì trên nền tảng đó không."

"Kim Jong-un đã nhận được rất nhiều từ những cuộc đàm phán này - ông ta đã được đặt vào vị trí ngang hàng với tổng thống Mỹ và điều này sẽ nhận được phản ứng rất tốt ở nhà," vị cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nói.

Câu hỏi đặt ra là: Cái mà Hoa Kỳ có thể đạt được ở hội nghị thượng đỉnh là gì? Không chỉ là một lời hứa hủy diệt hạt nhân - vì Bắc Hàn đã phá vỡ những lời hứa như thế này trong quá khứ.

Liệu Donald Trump và cố vấn của ông có thể thống nhất với Bắc Hàn về thời điểm hủy bỏ hạt nhân không, ví dụ trong 2 năm chẳng hạn."

Phái đoàn Bắc Hàn đang chuẩn bị ăn trưa

https://baomai.blogspot.com/


Trump-Kim bắt tay làm nên lịch sử
Nếu buộc phải bắn, hãy chĩa súng lên trời!
Suy ngẫm về biểu tình ở Việt Nam: Đâu là gốc?
Dân Việt thề quyết không nô Tàu
Có cần chờ đến 2020?
Bình Thuận _ Nha Trang nổi dậy chống luật đặc khu
Vấn đề Biển Đông và Triều Tiên trong Tuyên bố chun...
Vì sao con người nổi điên vì đói?
Ông vua Bình Nhưỡng
Trực giác có lừa con người không?
Sa-kê_ loài quả dẫn đến cuộc binh biến huyền thoại...
Đầu bếp ăn bún chả với Obama tại Hà Nội tự tử
Ông Trump chơi cờ
Nhập cảnh vào Mỹ bị phạt tiền hoặc đi tù vì không ...
Một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam
Hành trình vẽ bản đồ dưới đáy biển
VN đang có nợ công mà vẫn bỏ tiền vào đặc khu
Vì sao Sri Lanka nợ TC ngập đầu ngập cổ?
Cách giải say rượu của New Orleans
Cách Mạng Khỏa Thân Xuống Đường Đòi Nhân Quyền

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.