Thursday, November 19, 2020

Facebook xóa các bài đăng kỳ thị chủng tộc về Kamala Harris

 image

Facebook đã gỡ xuống một loạt các bài đăng, meme và bình luận mang tính phân biệt chủng tộc và bình luận về Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, Kamala Harris.

 

Mạng xã hội này đã gỡ bỏ loại nội dung nói trên, sau khi đưa ra cảnh báo về ba nhóm thường xuyên lưu trữ tài liệu có tính cách gây thù nghịch trên các trang của họ.

 

Facebook nói đã loại bỏ 90% những bài đăng kích động căm thù này, sau khi chúng bị dán nhãn là nội dung gây thù hận.

 

Một cơ quan giám sát phương tiện truyền thông mô tả là các trang này "dành riêng cho việc tuyên truyền hành vi phân biệt chủng tộc và bôi nhọ phụ nữ".

 

Quả trên cành thấp


image

  

Tuy nhiên, mặc dù các trang này thường xuyên có những lời nói đầy căm thù với phó tổng thống đắc cử Kamala Harris, Facebook nói họ sẽ không có hành động đối với chính các nhóm này.

 

Giám đốc của Media Matters, Angelo Carusone nói: "Việc Facebook chỉ xóa những nội dung này sau khi nó bị giới truyền thông gắn nhãn là những phát biểu gây thù nghịch, cho thấy các quy tắc và hướng dẫn mà Facebook thiết lập trống rỗng vì công ty này không nỗ lực phát hiện chúng và thực thi chính sách của mình.''


image

  

"Chúng ta đang nói về điểm thấp nhất của những quả trên cành thấp, từ góc độ phát hiện.''


"Thế mà, những phát biểu này đã không bị Facebook để ý, cho đến khi chúng bị bên thứ ba gắn nhãn."

 

Cáo cuộc của các trang gồm khẳng định là bà Harris không phải là công dân Hoa Kỳ - vì mẹ bà đến từ Ấn Độ và cha bà đến từ Jamaica.

 

Các ý kiến khác cho rằng bà không đủ "đen" cho đảng Dân chủ.


image  

 

Một bài đăng khác nói bà nên "bị trục xuất về Ấn Độ".

 

Và, trong một số meme, tên của bà Harris bị chế nhạo.

 

Kamala Harris, nữ phó tổng thống Mỹ đắc cử là ai?

 

Đồ họa khiêu dâm


image

  

Một trong những trang này có 4.000 thành viên, trang khác có 1.200 thành viên.


Một loạt các bài đăng có những họa đồ khiêu dâm và biểu tượng xem thường phụ nữ khác cũng bị xóa.

 

Facebook đã nhiều lần bị các nhà quảng cáo và các nhóm dân quyền chỉ trích là đã không làm đủ để giải quyết các ngôn từ kích động thù hận.

 

Trong tháng 8, hàng trăm công ty đã ngừng quảng cáo trên nền tảng này để phản đối.

 

Trải rộng sự căm ghét


image

  

Trước đây, các nhà vận động khác đã nói rằng phân biệt chủng tộc và ngôn từ kích động thù ghét không được các công cụ kiểm duyệt nội bộ của Facebook lọc ra - và trong một số tình huống thậm chí còn được quảng bá.

 

Rishad Robinson, từ chiến dịch Stop Hate for Profit, nói rằng Facebook đã "tạo ra một bộ thuật toán khuyến khích mọi người gieo rắc sự căm ghét".


image

  

Kiểm toán quyền dân sự của chính Facebook, vào tháng 8, nói công ty đã đưa ra quyết định "gây khó chịu và đau lòng" về những lời nói gây căm ghét thể hiện "những bước lùi đáng kể cho quyền công dân".

 

Và tuần trước, một trong những trợ lý cấp cao của Joe Biden đã tấn công Facebook về việc xử lý các thuyết âm mưu, các cuộc kêu gọi bạo lực và thông tin sai lệch trong những ngày sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

 

"Nền dân chủ của chúng ta đang gặp nguy cơ,'' Phó Thư ký Báo chí của tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, Bill Russo, đã tweet:


image

  

"Chúng tôi cần câu trả lời."

 

 

 

James Clayton


image


Chiến dịch Trump muốn đếm lại phiếu ở hai quận của Wisconsin
Kết quả bầu cử 2020 sẽ bị đảo ngược
Có một bóng ma đang muốn ‘đánh cắp’ nước Mỹ
Sẽ rất sai lầm nếu không thấy sức mạnh chính trị tuyệt vời của Trump
TT Trump sa thải Tổng trưởng Quốc phòng Mark Esper
Joe Biden muốn kích động nội loạn khi cho rằng mình đã thắng cử
Toà án TCPV Hoa Kỳ _ ông Biden không được nhận làm tổng thống
Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump không chịu rời Nhà Trắng?
Những thách thức pháp lý của ông Trump có triển vọng ra sao?
Joe Biden chiến thắng, chuyện gì sẽ xảy ra?
Ba kịch bản có thể xảy ra trong ngày bầu cử 2020
Những điểm cần chú ý trong đêm 3/11/2020
Luật sư Giuliani tố ông Biden 5 tội phản quốc
Philippines hứng chịu cơn bão tàn khốc nhất trong năm
Sóng ngầm của cử tri thầm lặng
Dân chủ nước Mỹ nhìn từ Úc châu
Nhà hoạt động sinh viên Hong Kong bị buộc tội theo luật mới
Donald Trump đập chết liên minh ma quỷ đã bán đứng đồng minh VNCH
Số bánh quy tiên đoán ai thắng cuộc bầu cử
VN trả tự do công dân Mỹ Michael Nguyễn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.