Sunday, May 31, 2020

Mỹ phóng phi thuyền lên trạm không gian

BM
Phi thuyền được phóng lên Trạm Không gian Quốc tế từ Florida.

Sau chưa đầy 19 tiếng đồng hồ phóng đi từ Florida, phi thuyền của công ty tư nhân SpaceX chở hai phi hành gia của NASA là Bob Behnken và Doug Hurley hôm 31/5 đã cập vào Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

BM

Đây là lần đầu tiên một phi thuyền phóng đi từ lãnh thổ Mỹ cập vào ISS kể từ năm 2011.

BM
  
Vụ phóng hôm 30/5 của SpaceX, công ty tư nhân của tỷ phú Elon Musk, đánh dấu một cột mốc nữa trong việc tái sử dụng rocket để giúp việc thực hiện các chuyến bay vào không giao đỡ tốn kém cũng như thường xuyên hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên một phi thuyền sở hữu và vận hành bởi một công ty tư nhân, thay vì NASA, đưa công dân Mỹ vào quỹ đạo.

BM

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã tới Florida để chứng kiến phi thuyền phóng đi từ Trung tâm Không gian Kennedy, mang theo hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken.


Tiến sĩ Không gian gốc Việt nói về sự kiện Mỹ phóng phi thuyền lên trạm không gian ngày hôm nay


BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.