Monday, May 11, 2020

Nhiều người buồn chán, căng thẳng hơn là lo lắng cho sức khỏe

BM
Người bị phong tỏa thường có tâm trạng lo lắng về sức khỏe tinh thần hơn là sức khỏe chung của họ, một khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia ở Anh cho biết.

Gần 2/3 người từ 16 đến 69 tuổi được khảo sát nói bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự buồn chán, căng thẳng, lo lắng và không có khả năng lập kế hoạch.

Và 6% người trên 70 tuổi, so với 13% người dưới 70 tuổi, trả lời rằng sức khỏe tổng thể của họ bị ảnh hưởng.

Hầu hết người dưới 70 tuổi có lo lắng về sức khỏe của người thân.

Nhưng, nói chung, đa số người được khảo sát lo lắng nhiều hơn về sức khỏe tinh thần của bạn bè và gia đình hơn là cho chính bản thân.

Giá sinh hoạt

BM
  
Việc đi chợ, mua thuốc men và các nhu yếu phẩm khác là mối lo ngại lớn khác đối với những người trên 70 tuổi.

Nhưng những người dưới 70 tuổi quan tâm nhiều hơn đến tác động của đại dịch với công việc của họ.

Gần 3/4 số người được khảo sát cho biết đại dịch đã làm giảm lợi tức gia đình.

Hơn 1/3 nói họ phải dùng tiền để dành vào việc trang trải cuộc sống hàng ngày.

Và khi được hỏi đại dịch ảnh hưởng đến sức khỏe họ như thế nào, nhiều người bày tỏ mối quan tâm về tương lai hơn những lo lắng khác, và gần hơn, như phải ở một mình, căng thẳng trong các mối quan hệ cá nhân hoặc thử thách trong việc làm việc tại nhà.

Nhân viên thiết yếu

BM
  
Hơn 85% nhân viên thiết yếu vẫn đi làm cho biết họ có đủ thông tin để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm virus.

Nhưng chỉ khoảng một nửa cho biết họ có đủ thông tin về kế hoạch của chính phủ Anh để đối phó với đại dịch.

Mặc dù có mức độ hỗ trợ cao và tuân thủ các biện pháp phong tỏa, nhưng chỉ 24% những người tự cô lập trong bảy ngày qua đã không rời khỏi nhà trong thời gian này.

BM
  
Cuộc khảo sát, được thực hiện giữa các gia đình ở Anh và xứ Wales, loại trừ những người ở bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc các cơ sở khác.

Kết quả được điều chỉnh để phản ánh dân số Anh, bao gồm tỷ lệ lao động chính và những người có vấn đề sức khỏe.

Tỷ lệ người trưởng thành có mức độ lo lắng cao đã giảm từ mức gần 60% cuối tháng Ba xuống còn 37% trong khoảng thời gian từ 17 đến 27/4.

Nhưng một cuộc khảo sát khác, của Đại học College London, cho thấy sự lo lắng đã tăng trở lại trong tuần qua.

"Mức độ hài lòng với cuộc sống đã trở lại mức trước Covid-19 nhưng cải thiện này hiện đã tạm dừng", College London nói, liên kết điều này với những nghi vấn được tạo ra bởi suy đoán xung quanh việc phong tỏa.

1/12 trong số 80.000 người được UCL khảo sát nói lo lắng về tương lai và 1/6 số người này lo lắng về tình hình tài chính của họ.

BM
  
 Và tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn trong giới người dưới 60 tuổi, với thu nhập hộ gia đình thấp hơn.

Xem ra, với nhiều người, lo lắng về sức khỏe không phải là quan tâm hàng đầu.



Rachel Schraer

BM

Hơn bốn triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới
Donald Trump là đại cao thủ trong trò chơi vương quyền
Ăn uống cách nào để tăng khả năng miễn dịch Covid-19?
Lặn lội thân cò
Sự sụp đổ của Đức Quốc xã Thế chiến II
Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt như thời Đại Suy thoái
Trung cộng đối mặt tâm lý bài Trung toàn cầu sau dịch Covid-19
Cần có một phiên tòa xử ĐCSTC tội ác chống lại loài người
Ông Trump nói virus corona kinh khủng hơn trận Trân Châu Cảng
Đồ thị bịnh dịch Vũ Hán tại Mỹ
Tiến hành xét nghiệm virus corona khó, dễ tới đâu?
Covid-19 đe dọa dẫn đến 'Chiến tranh lạnh' giữa Mỹ và Trung cộng
Covid-19 và sự lựa chọn đau đớn cho ai sống và ai chết
Chiến lược của Hoa kỳ để đáp ứng mối đe dọa ngày càng tăng của Trung cộng
Giữa đại dịch _ người Việt hải ngoại cần ‘tinh thần chịu đựng’
Trump mà thất cử thì “Game is over”
Đạt được tham vọng có làm bạn hạnh phúc?
Trung cộng che giấu độ bùng phát virus để tích trữ thiết bị
Chính quyền Trump thúc đẩy đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung cộng
COVID-19 và phản ứng của Thế Giới

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.