
Hồng y Vincent
Nichols, lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã tại Anh và xứ Wales, là một trong
133 hồng y tham gia hội nghị kín tại Nhà nguyện Sistine tại Vatican và đã bầu
ra Giáo hoàng Leo XIV vào hôm 8/5.
Ông nói vào sáng hôm 10/5 rằng không ai trong cuộc họp tuyệt mật này nói ai nên hoặc không nên được bầu, và cho biết thêm rằng không hề có "ác ý" hay "toan tính chính trị" trong nội bộ.
"Đó là một quá
trình bình lặng hơn nhiều, và tôi thấy thực sự đó là một trải nghiệm rất tuyệt
vời," ông nói thêm.
Các mật nghị được tổ
chức trong Nhà nguyện Sistine từ thế kỷ 15, và các hồng y không được liên lạc với
thế giới bên ngoài cho đến khi bầu được tân giáo hoàng. Mật nghị gần đây diễn
ra sau khi Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21/4.
Hồng y Nichols, Tổng giám mục Westminster, cho biết điện thoại di động của ông đã bị tạm giữ. Ông chia sẻ rằng nhờ vậy nên ông có "nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, suy ngẫm, và tĩnh lặng – thay vì liên tục bị xao động… hay bị thôi thúc bởi những gì có thể đang đến" từ điện thoại.
"Đối với tôi, một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong vài ngày qua là học thêm được một chút về sự kiên nhẫn, cứ từng bước một mà tiến," ông nói.
"Có sự bình lặng
và một chút trang nghiêm," ông tiếp tục, nói thêm rằng tất cả những người
ông trò chuyện trong mật nghị đều "bình tâm và chỉ mong muốn thực hiện điều
này một cách thật chu toàn."
Ở tuổi 79, Hồng y
Nichols là một trong những người lớn tuổi nhất tham gia mật nghị, bởi các hồng
y phải dưới 80 tuổi mới đủ điều kiện bỏ phiếu.
"Tôi nghĩ một
phần vì Đức Giáo hoàng Francis để lại cho chúng tôi một di sản tốt nên mật nghị
mới diễn ra nhanh như vậy," Hồng y Nichols nói.
"Ngài để lại một
hồng y đoàn tận tâm, có khát vọng giúp Giáo hội truyền giáo tốt hơn, và điều đó
đã giúp chúng tôi tiến tới quyết định một cách rất thuận lợi."
Giáo hoàng Leo sẽ
chính thức làm lễ đăng quang tại một thánh lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô vào
ngày 18/5, với sự tham dự của các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới.
Cung điện Buckingham
xác nhận Hoàng tử Edward, Công tước xứ Edinburgh, sẽ thay mặt Vua Charles tham
dự sự kiện.
Nói về Giáo hoàng Leo, Hồng y Nichols cho biết tân giáo hoàng là người "rất quyết đoán" một cách "âm thầm", và ông từng chứng kiến ngài "đưa ra những quyết định khiến người khác thất vọng nhưng không làm họ bị tổn thương".

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.